(Vietnamdaily) - Từ ngày 1/7, theo Luật sửa đổi Luật BHYT, người có thẻ BHYT sẽ không được chi trả trong 12 trường hợp, bao gồm khám sức khỏe, thẩm mỹ và một số dịch vụ khác, dù đã đi khám đúng tuyến theo quy định.
Bộ Y tế vừa có thông tư hướng dẫn quy định danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển viện, người bệnh vẫn được hưởng BHYT 100% từ 1/1/2025.
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã quy định một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần xin giấy chuyển viện.
Bộ Y tế đề xuất trường hợp dưới 18 tuổi phải điều trị tật về mắt sẽ được Bảo hiểm y tế thanh toán. Trước đây, Quỹ BHYT chỉ thanh toán chi phí này đối với trẻ dưới 6 tuổi.
Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế (BHYT) trả 100% chi phí khám chữa bệnh cho người mắc bệnh hiểm nghèo. Trong số 42 bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ có ung thư, đột quỵ...
Việc mở rộng chi trả khám sàng lọc: Ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan C và B nhằm phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời giúp giảm chi phí điều trị trong tương lai.
Khi đã được cấp "Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm" thì người tham gia BHYT sẽ không phải tiếp tục áp dụng cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đến hết năm dương lịch.
Luật đấu thầu sửa đổi 2023, có hiệu lực vào 1/1/2024 sẽ tháo gỡ hàng loạt khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế cũng như quy trình thanh toán BHYT.
Thông tư 22 của Bộ Y tế ban hành mức giá khám bệnh, ngày giường được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất. So với mức quy định cũ, mức giá khám tăng khoảng 10% và ngày giường bệnh BHYT cao nhất 867.500 đồng.