Từ 21/3, không cấp visa nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

Từ 0h ngày 21/3 sẽ không cấp visa nhập cảnh đến Việt Nam cho người nước ngoài. Với tất cả công dân Việt Nam học tập từ nước ngoài về phải cách ly toàn bộ.
 
 

Cuộc họp chiều 20/3 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin qua về tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới. Theo đó, ở nhóm nước phát sinh dịch đầu tiên như Vũ Hán, Trung Quốc đã 2 ngày không có phát sinh ca nhiễm mới.
Có thể đón 20.000 người dân từ nước ngoài về
Trong khi đó, cơn đại dịch đang xảy ra rất nghiêm trọng tại Italy, Tây Ban Nha và loạt nước châu Âu như Đức, Pháp, Anh, Thụy Sỹ.
Ở Mỹ, số ca nhiễm cũng tăng lên nhanh chóng. Tại Đông Nam Á cũng có ổ dịch mới ở Malaysia, số ca nhiễm còn lan ra các nước cạnh Việt Nam như Campuchia.
Tại Việt Nam, đến nay có 87 ca dương tính với Covid-19, trong đó riêng giai đoạn 2 (từ 6/3 đến nay) phát hiện 71 ca nhiễm Covid-19. Riêng ở Hà Nội có 25 ca và 2 bệnh nhân nặng đang phải thở bằng máy.
Tu 21/3, khong cap visa nhap canh cho nguoi nuoc ngoai vao Viet Nam
Từ 0h ngày 21/3 sẽ không cấp visa nhập cảnh đến Việt Nam cho người nước ngoài. Ảnh: Hoàng Hà. 
Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội đã truyền đạt ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 từ cuộc họp Thường trực Chính phủ vừa diễn ra. Ông cho biết Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu từ 0h ngày 21/3 sẽ không cấp visa nhập cảnh đến Việt Nam cho người nước ngoài, trừ trường hợp ngoại giao hay nhân viên y tế, nhưng những người này khi đến Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày.
Với tất cả công dân Việt Nam học tập từ nước ngoài về phải cách ly toàn bộ.
“Phải chuẩn bị phương án tới đây có thể đón con số 20.000 người từ nước ngoài về”, ông Chung nói.
Diễn biến dịch ở Việt Nam ngược với Vũ Hán
Phân tích số ca nhiễm của thành phố, ông Chung cho biết có 19 ca xuất phát từ nước có vùng dịch đi về Việt Nam, còn lại là các ca lây nhiễm chéo và lây nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn.
Về độ tuổi của số ca nhiễm Covid-19, Chủ tịch Hà Nội cho biết cả nước chỉ có 7 trường hợp trên 60 tuổi, có 2 người dưới 10 tuổi, 6 trường hợp từ 10-18 tuổi, 13 trường hợp từ 18-24 tuổi, 26 trường hợp 24-33 tuổi, 12 trường hợp từ 35-49 tuổi, 10 trường hợp từ 50-59 tuổi.
Tu 21/3, khong cap visa nhap canh cho nguoi nuoc ngoai vao Viet Nam-Hinh-2
Cuộc họp chiều 20/3 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội. 
“Qua phân tích các dữ liệu này thì thấy tình hình diễn biến dịch bệnh tại Hà Nội đang ngược so với tại Vũ Hán (Trung Quốc) và Italy. Tại Italy, 92% người nhiễm bệnh và tử vong là trên 60 tuổi; tại Trung Quốc, 80% người nhiễm và chết là trên 60 tuổi. Trong khi đó, ở Việt Nam dù chưa có tử vong, đến hơn 90% ca nhiễm là người ở độ tuổi trẻ”, ông Chung nói.
Ngoài ra, dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, thời tiết nóng vẫn có thể có nguy cơ lây lan và phát triển.
Đánh giá cao toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố đã quyết liệt vào cuộc chống dịch, ông Chung cũng ghi nhận sự ủng hộ, đồng hành của người dân.
“Với tư cách cá nhân, lãnh đạo thành phố, tôi xin bày tỏ sự trân trọng với tất cả tầng lớp nhân dân thủ đô vừa qua đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo, tham gia tích cực vào công tác chống dịch. Vì thế ngay trong giai đoạn 2, chúng ta chỉ có 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng, còn 19 ca đã được ngăn chặn và cách ly kịp thời”, ông Chung nói.
Kết quả khác được người đứng đầu chính quyền thành phố nhắc đến là ổ dịch ở khu phố Trúc Bạch đã được cách ly đủ 14 ngày và đã an toàn. Bệnh viện Hồng Ngọc cũng được ngăn chặn nguy cơ, 20 y tá, bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân dương tính cùng gần 500 cán bộ, nhân viên của bệnh viên và 200 bệnh nhân đã thực hiện nghiêm túc việc cách ly 14 ngày, đến nay tất cả đều có kết quả âm tính.
Về công tác xác minh những người liên quan tới các ca nhiễm Covid-19, ông Chung cho biết 2 tuần qua, thành phố đã xác minh 554 trường hợp F1, đều được cách ly kịp thời, lấy mẫu. Trong đó, có 545 trường hợp âm tính, một trường hợp chưa kết quả, 8 người xuất cảnh ra nước ngoài.
Với 2.800 trường hợp F2 và F3 cách ly trong cộng đồng, chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm chéo.

'Cán bộ không nhận tiền sẽ thiếu… nhân văn'?

Sau bài và clip phóng sự phản ánh về cảnh làm tiền giữa cán bộ, cò mồi với người dân làm hộ chiếu, có lãnh đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) đã thẳng thắn hồi đáp “Cán bộ không nhận tiền sẽ thiếu…nhân văn”. Thậm chí, vị này còn nói, có lúc “cò mồi” mắng cán bộ. Dù nhiều hình ảnh đã điểm mặt chỉ tên sai phạm, nhưng cách trả lời của những người có trách nhiệm loanh quanh khó hiểu…

'Can bo khong nhan tien se thieu… nhan van'?
Cảnh ngã giá công khai tại Phòng Quản lý XNC tỉnh Bắc Giang.
Lập đoàn kiểm tra xác minh thông tin

39 người chết ở Anh, vén bức màn đế chế buôn người trị giá cả chục triệu đô

Những băng nhóm buôn người hiện đang nhắm vào các cảng dọc theo bờ biển phía đông và phía nam của Vương quốc Anh, các địa điểm cảng bao gồm Grimsby, Felixstowe, Harwich và Hartlepool.
 

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh cảnh báo các bộ trưởng vào năm 2016 rằng các tổ chức tội phạm hiện đang nhắm vào các cảng dọc theo bờ biển phía đông và phía nam của Anh bên cạnh khu vực Dover. Các địa điểm có thể gặp rủi ro bao gồm Grimsby ở Lincolnshire, Felixstowe ở Suffolk, Harwich ở Essex và Hartlepool ở County Durham.
39 nguoi chet o Anh, ven buc man de che buon nguoi tri gia ca chuc trieu do
39 người đã được tìm thấy chết trong một container trong thời gian vừa qua (Nguồn: Dailymail) 

Có thể phạt tiền 100 triệu đồng đối với những người trốn tránh cách ly y tế

(Kiến Thức) - Theo luật sư đối với những người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế mà bị truy tố mức phạt có thể lên tới 12 năm tù, thậm chí phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng.

Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te
Trao đổi với báo chí, luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn luật sự TPHCM) cho biết điều 10, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. (Ảnh: Kiểm tra nhiệt độ hành khách xuống máy bay, đặc biệt là người Trung Quốc tại sân bay Cát Bi. Nguồn: Cuocsongantoan)

Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-2
Nếu người có hành vi trốn khỏi nơi cách ly mà mang mầm bệnh, lây nhiễm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 240 Bộ luật hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. (Ảnh: Hành khách phải kiểm tra nhiệt độ tại sân bay Nội Bài. Nguồn: VOV)
Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-3
Trong trường hợp bị truy tố, mức phạt có thể lên tới 12 năm tù, thậm chí phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng tùy theo mức độ gây thiệt hại của người vi phạm. (Ảnh minh họa)
Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-4
Mới đây, trường hợp cô gái trở về Việt Nam từ vùng dịch nhưng nhờ gian dối trong việc khai báo y tế mà dễ dàng được nhập cảnh.
Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-5
Cụ thể, ngày 25/2 trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh livestream của một cô gái tự xưng quê Bình Dương, đến từ Daege (thành phố tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc) nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), chia sẻ bí quyết khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh.
Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-6
Chiều 26/2, Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được cô gái trên và buộc cô phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương 14 ngày do về từ vùng dịch.
Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-7
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Dương đã điều tra dịch tễ của cô gái, lập danh sách tất cả người đã tiếp xúc gần trên máy bay, khi nhập cảnh, đường di chuyển từ khi nhập cảnh đến lúc được cách ly, gia đình, người thân để khoanh vùng và giám sát sức khỏe họ trong 14 ngày.

Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-8
Được biết, cô gái trên tên là N.T.T., có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, cô sống tại Daegu nhưng đã qua thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc là Busan để đáp máy bay đi TP HCM.

Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-9
Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh.
Co the phat tien 100 trieu dong doi voi nhung nguoi tron tranh cach ly y te-Hinh-10

Nam thanh niên ở Hà Nội bị yêu cầu cách ly vì khoe trốn được cách ly: Trước đó, ngày 25/2, nam thanh niên tên V.H.L. (SN 1994, trú tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã đăng tải trên trang cá nhân, khoe việc không bị cách ly khi từ Hàn Quốc. "Không bị cách ly dù ở tâm dịch Daegu trở về", nam thanh niên này viết và còn vui đùa về việc sẽ trở thành nguồn lây dịch bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới