Truy tố 3 bị can trong vụ 8 người chết khi chạy thận ở Hòa Bình

Cả 3 bị can trong vụ án 8 người chết khi chạy thận ở BVĐK Hòa Bình đều bị truy tố về các tội danh "Vô ý làm chết người" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nạn nhân may mắn sống sót trong vụ chạy thận khiến 8 người chết ở Hòa Bình
Nạn nhân may mắn sống sót trong vụ chạy thận khiến 8 người chết ở Hòa Bình 
Viện KSND tỉnh Hòa Bình vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án 8 người chết khi chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về các tội danh “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo bị truy tố gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh); Trần Văn Sơn (SN 1990, cán bộ phòng Vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình); Hoàng Công Lương (SN 1986), bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Cơ quan tố tụng xác định, Bùi Mạnh Quốc trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2 của Đơn nguyên thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Trong quá trình đó, Quốc sử dụng hỗn hợp Axit Flohydric (HF) và Axitclohydric (HCL) để sục rửa các vỏ màng lọc (đây là những loại hóa chất không có trong Danh mục hóa chất được dùng trong y tế) và do cẩu thả đã để tồn dư lượng hóa chất lớn trong hệ thống nước.
Sáng 29/5/2017, khi chưa lấy mẫu nước để kiểm định theo tiêu chuẩn, Quốc đã bỏ mặc cho việc đưa hệ thống lọc nước RO số 2 vào sử dụng dẫn đến gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết.
Bị can Trần Văn Sơn được giao kiểm tra, giám sát việc thay thế, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sơn đã không trực tiếp có mặt, không theo dõi, giám sát theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao.
Khi giao nhận với Bùi Mạnh Quốc qua điện thoại vào chiều 28/5/2017, Sơn biết Quốc chưa làm xét nghiệm nước nhưng đã giao lại qua điện thoại cho điều dưỡng viên của Đơn nguyên thận nhân tạo, Sơn cũng không báo cáo cụ thể với lãnh đạo phòng.
Sáng 29/5, dù có mặt tại đơn nguyên nhưng Sơn để mặc cho Đơn nguyên thận - Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình đưa hệ thống RO số 2 vào sử dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ảnh: Dòng người xếp hàng dài chờ vào viếng bác Sáu Khải

Từ sáng sớm 18/3, dòng người từ khắp nơi tiếp tục đổ về nhà riêng của bác Sáu Khải (tên gọi thân thương mà người dân dùng để gọi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải), xếp hàng dài chờ được vào viếng ông và chia buồn cùng gia đình.

Thông cáo đặc biệt và chương trình lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đặt ở lối vào nhà riêng của ông ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.
 Thông cáo đặc biệt và chương trình lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đặt ở lối vào nhà riêng của ông ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Ảnh: Người Nga nô nức đi bỏ phiếu bầu tổng thống ở Hà Nội

Sáng 18/3, trong tiết mưa phùn ở Hà Nội, hàng trăm công dân Nga, bao gồm người Nga sinh sống ở Việt Nam và khách du lịch, đã đến bỏ phiếu bầu tổng thống tại Đại sứ quán Nga.

Ở Việt Nam, có tổng cộng 7 địa điểm tiếp nhận phiếu bầu của công dân Nga, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng (nơi có các cơ quan đại diện của Nga) và 4 tỉnh thành khác có nhiều công dân Nga sinh sống và du lịch Phú Quốc, Vũng Tàu, Mũi Né, và Nha Trang. Ảnh: Nhân viên sứ quán Nga tại Việt Nam kiểm tra hộ chiếu của các cử tri. Theo luật bầu cử Nga, công dân Nga ở bất kỳ nơi trên thế giới đều có thể đi bầu. Kết quả kiểm phiếu ở Hà Nội sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống kiểm phiếu trung ương qua hệ thống máy tính.
Ở Việt Nam, có tổng cộng 7 địa điểm tiếp nhận phiếu bầu của công dân Nga, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng (nơi có các cơ quan đại diện của Nga) và 4 tỉnh thành khác có nhiều công dân Nga sinh sống và du lịch Phú Quốc, Vũng Tàu, Mũi Né, và Nha Trang. Ảnh: Nhân viên sứ quán Nga tại Việt Nam kiểm tra hộ chiếu của các cử tri. Theo luật bầu cử Nga, công dân Nga ở bất kỳ nơi trên thế giới đều có thể đi bầu. Kết quả kiểm phiếu ở Hà Nội sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống kiểm phiếu trung ương qua hệ thống máy tính. 

Cử tri Nga chọn tên tổng thống tương lai của nước Nga trong một phòng kín được trang bị đèn bàn và bút viết
Cử tri Nga chọn tên tổng thống tương lai của nước Nga trong một phòng kín được trang bị đèn bàn và bút viết  

Một phụ nữ Nga xinh đẹp được hướng dẫn bỏ phiếu tại Hà Nội
Một phụ nữ Nga xinh đẹp được hướng dẫn bỏ phiếu tại Hà Nội 

Sau khi điền đầy đủ thông tin trong phiếu bầu, cử tri sẽ bỏ phiếu vào một thùng phiếu được niêm phong và khóa cẩn thận. Trong ảnh, người mẹ hướng dẫn con gái bỏ phiếu bầu vào thùng kiểm phiếu ở Hà Nội
 Sau khi điền đầy đủ thông tin trong phiếu bầu, cử tri sẽ bỏ phiếu vào một thùng phiếu được niêm phong và khóa cẩn thận. Trong ảnh, người mẹ hướng dẫn con gái bỏ phiếu bầu vào thùng kiểm phiếu ở Hà Nội 

Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov, và phiếu bầu tổng thống
Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov, và phiếu bầu tổng thống 

Hoạt động đi bầu của người Nga ở Hà Nội thu hút sự quan tâm của truyền thông Việt Nam. Trong ảnh: Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov, bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu
 Hoạt động đi bầu của người Nga ở Hà Nội thu hút sự quan tâm của truyền thông Việt Nam. Trong ảnh: Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov, bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

Một gia đình người Nga ở Hà Nội xem danh sách các ứng cử viên tổng thống. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan thăm dò công luận Nga, ông Vladimir Putin nhận được khoảng 69% số cử tri ủng hộ. Đứng thứ hai là ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin với 7%
Một gia đình người Nga ở Hà Nội xem danh sách các ứng cử viên tổng thống. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan thăm dò công luận Nga, ông Vladimir Putin nhận được khoảng 69% số cử tri ủng hộ. Đứng thứ hai là ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin với 7% 

Anh Denis và anh Alexandr (trái), hai khách du lịch Nga tại Việt Nam, cho biết quyết định đi bầu ở Hà Nội vì mong muốn có một tương lai tốt đẹp cho nước Nga. Cả hai anh từ chối tiết lộ bầu cho ai
 Anh Denis và anh Alexandr (trái), hai khách du lịch Nga tại Việt Nam, cho biết quyết định đi bầu ở Hà Nội vì mong muốn có một tương lai tốt đẹp cho nước Nga. Cả hai anh từ chối tiết lộ bầu cho ai 

Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Bắt tạm giam 3 đối tượng

Công an Hòa Bình bắt khẩn cấp Giám đốc công ty xử lý nước và 2 cán bộ bệnh viện để điều tra vụ 8 người tử vong khi chạy thận nhân tạo.

>>> Sự cố sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình xảy ra như thế nào? Tối 29/5, nam bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu suốt một ngày. Đây là nạn nhân thứ bảy tử vong trong vụ chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới