Trung Quốc ưu tiên chuẩn bị cho chiến tranh trong năm 2019

Tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc mới đây cho biết việc tăng cường huấn luyện và chuẩn bị cho chiến tranh là những ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này trong năm 2019.
 

South China Morning Post, dẫn lại tờ báo chính thức của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), cho biết tăng cường luyện tập và chuẩn bị cho chiến tranh là hai trong số những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự vào năm 2019.
"Huấn luyện binh lính và chuẩn bị cho chiến tranh là việc làm cơ bản và trọng tâm của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện các hoạt động này", tờ PLA Daily viết trong số ra ngày đầu năm.
"Chúng ta nên chuẩn bị tốt cho tất cả các định hướng đấu tranh quân sự và cải thiện toàn diện khả năng ứng phó của quân đội trong trường hợp khẩn cấp... để đảm bảo có thể đối mặt với thách thức và chiến tranh trong những tình huống như vậy".
Trung Quoc uu tien chuan bi cho chien tranh trong nam 2019
Tăng cường huấn luyện và chuẩn bị cho chiến tranh là những ưu tiên trong năm 2019 của quân đội Trung Quốc. Ảnh: Xinhua. 
Các ưu tiên khác được nêu trong bài báo bao gồm lập kế hoạch và triển khai việc phát triển quân đội, thúc đẩy cải cách và đổi mới, cũng như xây dựng đảng trong Quân đội Trung Quốc.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc đẩy lực lượng này tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Giới quan sát cho rằng việc tăng cường tập trận có thể thúc đẩy hoạt động của PLA, tuy nhiên nhiên việc đề cập đến vấn đề này ngay từ đầu năm cho thấy đây là ưu tiên rất quan trọng trong kế hoạch cho năm 2019.
"Trong suốt 20 năm tôi ở trong PLA, huấn luyện quân đội để tăng cường khả năng sẵn sàng luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên lần này lại khác. Khi vấn đề huấn luyện và chuẩn bị cho chiến tranh được nhấn mạnh vào đầu năm có nghĩa rằng đây là kế hoạch cho cả năm, mặc dù chúng tôi không biết ý định thực sự đằng sau những lờ hoa mỹ ở giai đoạn này là gì", Zeng Zhiping, trung tá và nhà phân tích quân sự đã nghỉ hưu ở Nanchang, tỉnh Giang Tây, nói với South China Morning Post.
Cựu lãnh đạo quốc phòng Đài Loan Lin Chong Pin cho biết mục đích của hoạt động này là để thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
"Ưu tiên huấn luyện quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh không gì khác hơn là động thái để tăng cường sức mạnh ngoại giao. Đây là điều mà PLA đã nhấn mạnh trong bốn thập kỷ qua, mặc dù lực lượng này chưa tham chiến với kỳ nước nào khác trong thời gian đó", ông Lin nói.
"Động thái này diễn ra trong thời điểm Mỹ đang gia tăng áp lực lên Trung Quốc bằng một loạt các hoạt động quân sự. Tuy nhiên tôi chắc chắn 100% rằng PLA sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc chiến nào, cho dù đó là ở khu vực Biển Đông hay eo biển Đài Loan. PLA sẽ chỉ trở nên thận trọng hơn khi phát triển nhanh chóng hơn", ông Lin nói thêm với South China Morning Post.
Trong khi đó, ít nhất 38 đại tá đã được thăng cấp lên thiếu tướng vào cuối tháng 12 vừa qua, theo truyền thông Trung Quốc. Ông Lin cũng cho biết những người này được chính Chủ tịch Tập lựa chọn cẩn thận.
Quân đội Trung Quốc đã trải quan biến động lớn và cải cách trong 6 năm qua, với hàng chục tướng lĩnh bị hạ bệ trong chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có từ trước tới nay.

Nóng: Việt Nam bắt đầu tiếp nhận xe tăng T-90?

Những hình ảnh đầu tiên được cho là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Việt Nam khi về tới cảng đã xuất hiện với tần suất dày đặc.

Như đã biết, hiện nay các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK của Việt Nam đã được Nhà máy UralVagonZavod lắp ráp hoàn thiện, thậm chí nó còn thể hiện tính năng rất ấn tượng trên thao trường và chỉ chờ ngày bàn giao.

Kết thúc năm 2018, Hải quân Philippines có còn “dậm chân tại chỗ”?

(Kiến Thức) - Năm 2018, Đông Nam Á chứng kiến bước chuyển mình khá tốt của Hải quân Philippines về mặt trang bị trên mặt nước và cả trên không. 

Ket thuc nam 2018, Hai quan Philippines co con “dam chan tai cho”?
 Bấy lâu nay, Hải quân Philippines được biết tới là lực lượng lạc hậu nhất khu vực Đông Nam Á với đội tàu già nua, cổ lỗ, nhiều chiếc có tuổi đời lên tới 70 năm. Đặc biệt, hải quân nước này không có lấy một chiếc tàu tên lửa hiện đại, đa phần là tàu pháo kiểu cũ. Mãi tới vài năm gần đây, trước tình hình phức tạp trên biển, Manila mới thúc đẩy việc hiện đại hóa hải quân. Nguồn ảnh:Wikipedia

Beretta M12S – khẩu tiểu liên nhỏ gọn tới kỳ lạ

(Kiến Thức) - Được sản xuất bởi Italy, khẩu súng tiểu liên sử dụng cỡ đạn 9 ly này dù đã ra đời từ năm 1959 những tới nay thậm chí vẫn được một vài nước châu Âu sử dụng trong biên chế của mình.

Beretta M12S – khau tieu lien nho gon toi ky la
 Nhỏ, gọn, nhẹ và cơ động là những triết lý thiết kế của khẩu súng tiểu liên Beretta M12S. Khẩu súng này được thiết kế để cung cấp hoả lực đủ mạnh cho người sử dụng nhưng cũng đủ gọn để có thể giấu kín dưới lớp áo vest lịch lãm. Nguồn ảnh: Guns.

Đọc nhiều nhất

Tin mới