Trung Quốc: Thăm người vợ bị chồng xích cổ, hai phụ nữ bị bắt

Cảnh sát miền đông Trung Quốc đã bắt giữ hai người phụ nữ sau khi họ cố gắng đến thăm người vợ bị chồng xích cổ và nhốt trong nhà kho.

Trang SCMP dẫn nguồn tin từ một luật sư ở Bắc Kinh, xác nhận hai người phụ nữ bị giam giữ cuối tuần trước ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Luật sự cho biết thêm rằng gia đình họ đang tìm kiếm hỗ trợ pháp lý.
Nguồn tin khác cũng xác nhận hai người phụ nữ trên bị cảnh sát bắt vào tối 13/2 với cáo buộc "gây rối". Danh tính hai người này chưa được công khai. Họ được cho là bị bắt khi cố gắng đến thăm nơi ở hiện tại của người phụ nữ họ Yang, người vợ tâm thần bị chồng xích cổ.
Trung Quoc: Tham nguoi vo bi chong xich co, hai phu nu bi bat
Cô Yang bị chồng xích cổ trong nhà kho ở huyện Phụng Hiền. Ảnh: Weibo. 
Trước khi bị bắt, hai phụ nữ trên từng thông báo trên Weibo rằng họ sẽ đến Từ Châu để thăm cô Yang đang được chăm sóc tại một bệnh viện tâm thần.
"Chị Yang, thế giới không quay lưng lại với chị đâu. Chúng em đang tới để hỗ trợ chị", hai người phụ nữ viết. "Phụ nữ có sức mạnh chống lại đàn ông tấn công hay quấy rối tình dục, phụ nữ giúp phụ nữ".
Hai người này cũng dán các khẩu hiệu lên xe hơi và đăng các bài viết tố người chồng ngược đãi cô Yang và trục lợi tiền trợ cấp chính phủ. Trước khi bị cảnh sát bắt, hai người phụ nữ nhiều lần cố xông vào bệnh viện tâm thần mà cô Yang đang điều trị, song bị bảo vệ ngăn lại.
Cô Yang ở huyện Phụng Hiền, tỉnh Giang Tô, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc gần đây, sau khi video quay cảnh cô ấy bị xích cổ trong nhà kho được đăng lên mạng hai tuần trước. Cô sống một mình trong nhà kho tồi tàn, mặc quần áo mỏng manh giữa thời tiết lạnh giá có lúc xuống tới 0 độ C. Người chồng họ Dong và 8 con, tuổi từ 2 tới 22, sống trong ngôi nhà gần đó. Dong giải thích do vợ thường xuyên đập phá đồ đạc, tấn công người già và trẻ em, nên buộc phải xích cô lại trong nhà kho. Ông khẳng định chỉ xích vợ tạm thời tới khi bệnh tình khá hơn.
Sau nhiều lần bác bỏ, chính quyền huyện Phụng Hiền cuối cùng thừa nhận hôm 10/2 rằng cô Yang nhiều khả năng là nạn nhân của nạn buôn bán người.
Trước sức ép từ công chúng ngày một tăng, cơ quan chức năng đã bắt giam chồng cô Yang và hai người khác hồi tuần trước.

Thấy hiện tượng lạ trong nhà, cô gái phát hiện điều đáng sợ

Hóa ra mọi chuyện đều do gã bạn trai bệnh hoạn của cô gái gây ra.

Theo ghi nhận, nghi phạm trong vụ án trên là Mark Thomas - một kĩ sư 45 tuổi đến từ Blackpool, hạt Lansashire, Anh. Tháng 9 năm ngoái, bạn gái của Thomas đã quyết định chia tay sau khi phát hiện người đàn ông này ngoại tình sau lưng cô.

Phát hiện nguồn gốc của người phụ nữ Trung Quốc bị xích trong nhà kho

Người phụ nữ bị xích trong nhà kho ở miền Đông Trung Quốc - trong video lan truyền dịp Tết Nguyên đán - được xác định mất tích vào năm 1996.

Giới chức thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc - nơi nổi lên video về người phụ nữ 8 con bị xích cổ trong nhà kho - hôm 7/2 cho biết họ đã tìm được dấu vết cho thấy nạn nhân này đến từ tỉnh Vân Nam. Nơi này cách nhà kho nói trên hơn 3.200 km, theo Wall Street Journal.

Danh tính của người phụ nữ được xác định là Xiaohuamei. Người thân của Xiaohuamei cho biết họ đã không nghe tin gì kể từ khi cô bị một người phụ nữ địa phương đưa đi vào năm 1996.

Mexico: Thử thách kinh khủng khi gia nhập băng đảng ma túy

Băng đảng ma túy khét tiếng của Mexico đã buộc các thành viên mới phải ăn sống trái tim của các đối thủ trong buổi lễ ra mắt thành viên.

Băng đảng ma túy khét tiếng ở Mexico có tên Jalisco New Generation Cartel (CJNG) mới đây đã đăng tải đoạn video quay một thành viên đang ăn sống trái tim của đối thủ ở bang Zacatecas vào tháng trước. Theo đó, quả tim là của một tên gangster thuộc băng đảng đối thủ Sinaloa.
Đoạn video quay cảnh thành viên mới của CJNG ăn tim người được cho là để đe dọa băng đảng Sinaloa trong bối cảnh chiến tranh ma túy leo thang tới cực độ ở Mexico.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới