Trung Quốc sẵn sàng “tung” nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên

(Kiến Thức) - Hải quân Trung Quốc đã đạt được một bước tiến nữa trên con đường gia nhập hàng ngũ các lực lượng hải quân hàng đầu thế giới khi nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của nước này sẵn sàng đi vào hoạt động.

Theo Sputnik, Hải quân Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh đáng kể, với các tàu chiến mới liên tục được "xuất xưởng". Theo Diplomat, tàu sân bay Liêu Ninh đã trải qua các buổi thử nghiệm nhiều năm và hiện sẵn sàng chiến đấu.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã sẵn sàng tham chiến. Hệ thống phòng thủ và tấn công của nó đã được thử nghiệm hiệu quả”, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/5 phát biểu.
Tàu sân bay Liêu Ninh (phải) của Trung Quốc. Ảnh: Sputnik.
 Tàu sân bay Liêu Ninh (phải) của Trung Quốc. Ảnh: Sputnik.
Được biết, Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên được đưa vào biên chế trong Hải quân Trung Quốc. Năm 2017, các hãng đóng tàu Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng tàu sân bay Type 001A, dự kiến nó sẽ trở thành tàu sân bay thứ hai gia nhập hạm đội hải quân nước này. Tuy nhiên, Type 001A vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Mời độc giả xem thêm video về Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ (Nguồn: VTC1)

Ngày 13/5, Đô đốc về hưu Wang Yunfei cho biết, Trung Quốc không có kế hoạch "bắt chước" Mỹ đóng 10 siêu tàu sân bay cho Hạm đội Hải quân nước này và 9 tàu đổ bộ tấn công cho Thủy quân lục chiến Mỹ.
Hồi tháng trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin Quân đội nước này đã yêu cầu đóng 6 tàu sân bay để thúc đẩy các lợi ích của Truung Quốc trong khu vực và "hỗ trợ đối phó với những tình trạng khẩn cấp trên nhiều mặt trận trong tình trạng xấu nhất". Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc từ chối xác nhận chính xác số lượng tàu sân bay mà nước này có ý định chế tạo.
Được biết, Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc. Nguyên tàu này do Liên Xô đóng cho Hải quân Liên Xô với tên ban đầu là Varyag vào năm 1985. 
Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Trung Quốc đã mua lại tàu sân bay này từ Ukraine vào năm 1998 và đặt tên nó là Liêu Ninh vào năm 2012. Sau một số lần chạy thử, tàu được đánh số 16 và chính thức bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào cuối tháng 9/2012.
Hệ thống vũ khí đáng chú ý của tàu sân bay Liêu Ninh là Type 1030 CIWS và tên lửa FL-3000N. Theo thiết kế, nó có thể được trang bị 8 súng phòng không AK-630 AA, 8 CADS-N-1 Kashtan CIWS, 12 tên lửa hải đối hải P-700 Granit SSM, 18 bệ phóng tên lửa hải đối không 3K95 Kinzhal SAM VLS, và hệ thống pháo phản lực chống ngầm RBU-12000 UDAV-1 ASW.

Tại sao đội quân khí cầu của Liên Xô không tham chiến chống Đức?

(Kiến Thức) - Mặc dù trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, khí cầu cũng là một trong những vũ khí quan trọng của Hồng quân Liên Xô tuy vậy vai trò của nó trên Mặt trận phía Đông lại cực kỳ mờ nhạt.

Dưới thời Nga hoàng, Nga thường mua các khinh khí cầu nguyên chiếc được sản xuất từ nước ngoài về sử dụng trong nước. Tuy nhiên dưới thời Liên Xô, quốc gia này đã tự chủ được trong việc sản xuất khinh khí cầu. Nguồn ảnh: RBTH.
Dưới thời Nga hoàng, Nga thường mua các khinh khí cầu nguyên chiếc được sản xuất từ nước ngoài về sử dụng trong nước. Tuy nhiên dưới thời Liên Xô, quốc gia này đã tự chủ được trong việc sản xuất khinh khí cầu. Nguồn ảnh: RBTH.

Thán phục màn vượt chướng ngại vật của lính trinh sát Nga

(Kiến Thức) - Các lính trinh sát Nga mới đây đã trải qua phần thử thách vượt chướng ngại vật được đánh giá là khó khăn nhất trong cuộc thi Army Scout Masters diễn ra tại thao trường Koltsovo ở vùng Novosibirsk, Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, các lính trinh sát Nga mới đây đã trải qua phần thử thách mang tên Scout Trail – chướng ngại vật được đánh giá là khó khăn trong cuộc thi Army Scout Masters diễn ra tại thao trường Koltsovo ở vùng Novosibirsk. Ảnh: TASS.
Theo hãng thông tấn TASS, các lính trinh sát Nga mới đây đã trải qua phần thử thách mang tên Scout Trail – chướng ngại vật được đánh giá là khó khăn trong cuộc thi Army Scout Masters diễn ra tại thao trường Koltsovo ở vùng Novosibirsk. Ảnh: TASS. 

Được biết, Army Scout Masters là cuộc thi dành riêng cho các đơn vị trinh sát Nga. Mỗi đội tham gia cuộc thi này sẽ phải vượt qua tổng cộng 22 chướng ngại vật. Ảnh: TASS.
Được biết, Army Scout Masters là cuộc thi dành riêng cho các đơn vị trinh sát Nga. Mỗi đội tham gia cuộc thi này sẽ phải vượt qua tổng cộng 22 chướng ngại vật. Ảnh: TASS.

Lính trinh sát Nga thực hiện màn vượt tường bằng sào, với sự hỗ trợ của đồng đội. Ảnh: TASS.
Lính trinh sát Nga thực hiện màn vượt tường bằng sào, với sự hỗ trợ của đồng đội. Ảnh: TASS.

Lính trinh sát Nga mang theo vũ khí khi trèo tường vượt chướng ngại vật. Ảnh: TASS.
Lính trinh sát Nga mang theo vũ khí khi trèo tường vượt chướng ngại vật. Ảnh: TASS.

Nhiều chướng ngại vật của cuộc thi Army Scout Masters đòi hỏi sự phối hợp ăn ý của đồng đội. Ảnh: TASS.
Nhiều chướng ngại vật của cuộc thi Army Scout Masters đòi hỏi sự phối hợp ăn ý của đồng đội. Ảnh: TASS.

Lính trính sát Nga đi qua biển khói mù mịt. Ảnh: TASS.
Lính trính sát Nga đi qua biển khói mù mịt. Ảnh: TASS.

Một lính trinh sát Nga đeo mặt nạ phòng độc khi vượt chướng ngại vật. Ảnh: TASS.
 Một lính trinh sát Nga đeo mặt nạ phòng độc khi vượt chướng ngại vật. Ảnh: TASS.

Lính trinh sát tham gia Army Scout Masters đi thăng bằng trên không. Ảnh: TASS.
Lính trinh sát tham gia Army Scout Masters đi thăng bằng trên không. Ảnh: TASS.

Lực lượng trinh sát Nga được coi là một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ bậc nhất quân đội nước này. Ảnh: TASS.
Lực lượng trinh sát Nga được coi là một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ bậc nhất quân đội nước này.  Ảnh: TASS.

Các đơn vị trinh sát Nga có nhiệm vụ chính là cung cấp thông tin trinh sát và tình báo cho các trung tâm chỉ huy về hoạt động của đối phương. Ảnh: TASS.
 Các đơn vị trinh sát Nga có nhiệm vụ chính là cung cấp thông tin trinh sát và tình báo cho các trung tâm chỉ huy về hoạt động của đối phương. Ảnh: TASS.

Mời độc giả xem thêm video: Nga đưa tàu ngầm mới vào thử nghiệm (Nguồn: VTV1)

Giấc mộng tàu sân bay Nga: Tham vọng nhiều, làm chẳng bao nhiêu

(Kiến Thức) - Trong khi dự án Project 23000E còn chưa thấy đâu, người Nga lại tuyên bố phát triển tàu sân bay hạng nhẹ khiến giới chuyên gia ngán ngẩm.

Tờ Zvezda dẫn lời chuyên gia quân sự Vladimir Karnozov cho biết, Trung tâm nghiên cứu Nhà nước Krylov đang phát triển một tàu sân bay tiên tiến, song song với dự án hàng không mẫu hạm hạng nặng Project 23000E  Shtorm.

Trước đó, cuối tháng 6, Phó tư lệnh Hải quân Nga phụ trách về mua sắm Viktor Bursuk, nói rằng Hải quân Nga đang lên kế hoạch xây dựng một tàu sân bay mới để hoạt động cùng với hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov.

Đọc nhiều nhất

Tin mới