Trung Quốc phủ sóng 4G trái phép tại đảo Chữ Thập và đảo Subi

(Kiến Thức) - Ngày 20/3, Tập đoàn viễn thông China Mobile tiết lộ, công ty đã xây dựng thành công trạm điện thoại di động 4G tại đảo Chữ Thập và đảo Subi.

Thông tin trên được trang mạng China News đưa hôm 20/3.
Phủ sóng 4G tại 2 đảo trên đồng nghĩa tín hiệu di động 4G của Trung Quốc đã vươn tới các đảo mà nước này đang chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa. 
Sóng di động 4G sẽ giúp ích rất nhiều cho binh lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại đảo cũng như ngư dân đánh bắt cá. Ngoài ra, các tàu ở Trường Sa khi tác nghiệp trên biển có thể liên lạc với gia đình, xem thông tin thời tiết biển...
Trung Quoc phu song 4G trai phep tai dao Chu Thap va dao Subi
 Hình ảnh trạm điện thoại di động 4G của Trung Quốc.
Theo báo cáo, Trạm di động TD-LTE tại đảo Chữ Thập là trạm 4G đầu tiên của Trung Quốc được mở thông qua đường truyền vệ tinh. Sau khi cung cấp dịch vụ mạng 4G, binh lính và ngư dân trên đảo sẽ sử dụng các thiết bị di động tải dữ liệu với tốc độ cao, khoảng 1Mb/s, và chat trực tuyến bằng video với người nhà trong đất liền. Dự kiến trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc sẽ hoàn thành nâng cấp trạm 4G tại 7 đảo chiếm đóng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa.

Việt Nam từng nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của các bên tại những khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều bất hợp pháp và vô giá trị.

Lãnh đạo tinh thần Houthi thiệt mạng, hàng trăm người thương vong

(Kiến Thức) - Hàng trăm người đã thiệt mạng và bị thương, trong đó có lãnh đạo tinh thần nhóm Houthi, sau các vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Sanaa của Yemen.

Sau đây là đoạn video quay lại thời điểm ngay sau khi một trong những tiếng nổ phát ra:

Myanmar, TQ hợp tác điều tra vụ thả bom gần biên giới

(Kiến Thức) - Myanmar ngày 16/3 khẳng định sẽ cùng Trung Quốc điều tra vụ thả bom gần biên giới hai nước xảy ra trong mấy ngày qua.

Cùng với đó, Myanmar cũng bày tỏ “sự chia buồn sâu sắc” trước cái chết của 5 người dân sinh sống ở vùng biên giới thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc mà nước này đang bị cáo buộc gây nên.
“Chúng tôi muốn bày tỏ chia buồn sâu sắc trước cái chết của những công dân Trung Quốc sống ở các khu vực biên giới”, tờ báo Glonal New Light dẫn lại phát biểu do chính phủ Myanmar công bố.

Tai nạn tàu ở Ấn Độ, hơn 160 người thương vong

(Kiến Thức) - Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong vụ tàu hỏa trật đường ray ở bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ.

“Tai nạn xảy ra khi 2 toa của đoàn tàu cao tốc Janta Express chạy từ thành phố Dehradun đến Varanasi bị trật bánh tại ga thị xã Bachhrawan vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương)”, một sĩ quan cảnh sát giấu tên cho biết.
Tai nan tau o An Do, hon 160 nguoi thuong vong
Những toa tàu bẹp dúm sau khi tai nạn xảy ra vào hôm nay (20/3).
Nhân viên cứu hộ đã chuyển được 22 thi thể ra khỏi tàu và con số này sẽ vẫn tăng lên. Những người bị thương đang được đưa tới bệnh viện gần đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới