Trung Quốc đối mặt nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng

Tình trạng nắng nóng kéo dài và lượng mưa khan hiếm trong nhiều tuần đã khiến một số vùng của Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng.

Lượng mưa khan hiếm trong nhiều tuần ở các vùng của Trung Quốc, cùng với nắng nóng kéo dài, đã gây hạn hán ở một số tỉnh, khiến chính quyền phải cảnh báo và hành động nhằm giảm thiểu tác động đến nông nghiệp, nguồn cung cấp nước và năng lượng.

Ngày 12/6, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NCC) duy trì cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai về nhiệt độ cao, dự báo nắng nóng và nhiệt độ cao vẫn còn tiếp diễn khắp các khu ở miền bắc Trung Quốc cho đến 14/6.

Theo báo cáo, nhiệt độ tăng vọt lên từ 40 đến 42 độ C ở khu vực trung tâm tỉnh Hà Bắc, phía Tây Bắc tỉnh Sơn Đông, khu vực trung tâm và phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam. Cả Hà Bắc và Hà Nam đều duy trì cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nhiệt độ cao vào 12/6.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng ảnh 1

Ông Zheng Zhihai, một chuyên gia dự báo tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh Trái đất nóng lên và những bất thường trong hoàn lưu khí quyển là những yếu tố trực tiếp góp phần gây ra thời tiết nắng nóng và nhiệt độ tăng cao.

Theo ông, thời tiết nắng nóng xuất hiện sớm ở Trung Quốc vào mùa hè này. Thống kê cho thấy nhiệt độ trung bình trong mùa xuân năm nay ở Trung Quốc là 12,3 độ C, cao hơn 1,4 độ C so với cùng kỳ những năm trước, là mức cao kỷ lục kể từ năm 1961.

NCC dự báo nhiệt độ trên hầu hết các khu vực của Trung Quốc trong tháng 6 dự kiến sẽ ở gần hoặc cao hơn mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Tại các khu vực phía Bắc Trung Quốc, nhiệt độ sẽ cao hơn bình thường, nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng định kỳ cao hơn.

Tân Hoa Xã đưa tin, với lượng mưa giảm dần kể từ tháng 5 tại các khu vực xung quanh lưu vực sông Hoàng Hà, kết hợp với nhiệt độ bắt đầu nóng lên trong tháng này, hạn hán đang đe dọa đất canh tác của Trung Quốc.

Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết tại một số khu vực của tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông, nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C, có khả năng phá vỡ kỷ lục lịch sử trong tháng 6.

Nhiệt độ cao tiếp tục làm hạn hán gia tăng tại một trong những tỉnh sản xuất cây trồng lớn của đất nước. Hà Nam ngày 12/6 đã đưa ra cảnh báo màu cam về hạn hán. Theo báo cáo từ Sở Khí tượng tỉnh Hà Nam, trong những ngày tới, Hà Nam có thể sẽ phải đối mặt với hạn hán và nhiệt độ cao khắc nghiệt hơn, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ gieo trồng mùa hè và sự phát triển của cây trồng.

Cô gái 23 tuổi lấy chồng 80 tuổi gây tranh cãi

Chuyện tình của cô gái 23 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, và cụ ông 80 tuổi mà cô gặp tại viện dưỡng lão đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Xiaofang, 23 tuổi, gặp tình yêu của đời cô là ông Lý (80 tuổi) khi cô làm tình nguyện viên tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc, nơi ông Lý sống.
Ban đầu, hai người kết bạn vì phát hiện có nhiều sở thích, quan điểm chung. Tuy nhiên, sau một thời gian, tình bạn của họ bỗng chốc phát triển thành tình yêu. Xiaofang bị thu hút bởi sự trưởng thành, trầm ổn, trí tuệ của ông Lý. Trong khi đó, cụ ông 80 tuổi bị hấp dẫn bởi sự trẻ trung và tốt bụng của Xiaofang.

Khu định cư chìm dưới nước bất ngờ “tái xuất” vì hạn hán

Một khu định cư gần 300 năm tuổi bị nhấn chìm bởi việc xây dựng một con đập ở miền bắc Philippines vào những năm 1970 bất ngờ xuất hiện trở lại khi mực nước giảm do hạn hán.

ABS-CBN News đưa tin ngày 26/4, tàn tích của khu định cư gần 300 năm tuổi ở giữa đập Pantabangan tại tỉnh Nueva Ecija hiện trở thành một điểm thu hút du khách, dù thời tiết nóng bức. Khách du lịch muốn xem cận cảnh khu di tích phải trả khoảng 300 peso (5 USD) cho ngư dân để đi thuyền đến 'hòn đảo' tạm thời ở giữa hồ chứa.
Marlon Paladin, kỹ sư giám sát của Cơ quan Thủy lợi Quốc gia Philippines, cho biết các bộ phận của một nhà thờ, cột mốc hội trường thành phố và bia mộ bắt đầu nổi lên trở lại vào tháng 3 sau nhiều tháng “gần như không có mưa”.

Bình Thuận: Suối khô, giếng cạn người dân phải mua nước giá cao

Nhiều hộ dân tại thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phải vất vả mua nước để sinh hoạt do nắng nóng liên tục, hạn hán kéo dài.

Trong những ngày cao điểm của nắng nóng, phóng viên Báo Tri Thức và Cuộc Sống đã có mặt tại thôn Suối Sâu để ghi nhận khó khăn của người dân nơi đây.
Thôn Suối Sâu hiện nay có trên 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng cây ăn trái, cây cao su. Ấp Suối Sâu có suối Giêng thuộc dự án Biển Lạc – Hàm Tân chảy qua địa bàn khoảng 5km. Dòng suối này là nơi cung cấp nước chủ yếu cho thôn Suối Sâu và một phần xã Suối Kiết. Từ tháng 12/2023, suối Giêng đã cạn nước, nay dòng suối đã trơ đáy. Không có nguồn nước, cây trồng của người dân từ nhiều tháng nay đành chịu “khát” chờ trời mưa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới