Trung Quốc bắt TBT Nhân Dân nhật báo điện tử

Việc bắt TBT Nhân Dân nhật báo điện tử vì đưa tin thị trường chứng khoán sụp đổ đã ngay lập tức tạo ra một cơn chấn động ở Trung Quốc.

Ngày 27/8, truyền thông Trung Quốc loan tin TBT Liệu Hồng của Nhân Dân nhật báo điện tử đã bị bắt. Thông tin này ngay lập tức tạo ra một cơn chấn động ở Trung Quốc vì không chỉ một nhân vật quyền lực nữa bị hạ bệ mà còn vì đó là một người được xem là rất trung thành với chính phủ.
Trung Quoc bat TBT Nhan Dan nhat bao dien tu
 Tổng Biên tập Liệu Hồng của Nhân Dân nhật báo điện tử.
Theo tác giả bài viết, vụ bắt giữ này có thể liên quan tới việc Nhân Dân nhật báo điện tử đưa tin về năm ngày sụp đổ thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Động thái trên của chính phủ Bắc Kinh đã dấy lên tin đồn trên các trang mạng xã hội Trung Quốc rằng các nhà báo và biên tập viên của Tân Hoa Xã cũng có thể trở thành các đối tượng điều tra tiếp theo.
Có báo cáo cho rằng ông Tập Cận Bình đang nuôi ý định làm suy giảm quyền lực của Thủ tướng Lý Khắc Cường, trong bối cảnh gần đây đang rộ lên các tin đồn rằng ông Lý chính là người phải chịu trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn thị trường chứng khoán Trung Quốc.  
Thủ tướng Lý Khắc Cường bắt đầu bị đổ lỗi rằng sự can thiệp mạnh tay của ông đã không giúp làm bình ổn thị trường mà ngược lại còn khiến nó tồi tệ hơn.
Tờ Business Insider hôm 28/8 đăng bài phân tích của tác giả Linette Lopez nhận định, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thay đổi mọi "luật chơi" ở Trung Quốc và gây ra nỗi lo sợ cho tất cả mọi người với mục tiêu tập trung quyền lực. Theo tác giả Lopez, Chủ tịch Tập Cận Bình cố gắng thâu tóm nhiều quyền lực hơn nữa bằng cách làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Lý Khắc Cường bằng cách tạo ra "tiểu tổ lãnh đạo" do ông Tập làm Tổ trưởng phụ trách một loạt vấn đề vốn nằm trong khuôn khổ quyền hạn của chính phủ, đảm trách những công việc của các cơ quan khác thuộc chính phủ.
Ngày 25/8, Bắc Kinh cho biết đã đến lúc cần phải "làm sạch" thị trường chứng khoán. Điều này đồng nghĩa với việc một số lãnh đạo ngân hàng sẽ bị mất chức. Người đứng đầu Citic Securities - một trong những chủ thể tài chính mạnh nhất Trung Quốc - đang bị điều tra vì có liên quan tới Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Caijing, một tạp chí kinh tế tài chính uy tín hàng đầu của Trung Quốc. Tất cả đều bị cáo buộc  kinh doanh trái phép và phát tán thông tin sai lệch.
Đây không phải là các vụ bắt giữ và điều tra cuối cùng và Chủ tịch Tập Cận Bình còn muốn làm "sạch" chính phủ hơn nữa.

Vì sao Myanmar bỏ tù 153 lâm tặc Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Quan hệ Trung Quốc-Myanmar ngày càng xấu đi, với việc Bắc Kinh phản đối chính quyền Myanmar bỏ tù 153 lâm tặc Trung Quốc khai thác gỗ trái phép.

Hôm 22/7, một tòa án ở Myanmar bỏ tù 153 lâm tặc Trung Quốc về tội khai thác gỗ bất hợp pháp tại bang Kachin. Có đến 151 lâm tặc Trung Quốc bị phạt tù chung thân và hai trẻ vị thành niên bị kết án 10 năm tù giam. Vấn nạn lâm tặc đang khiến cho quan hệ Trung Quốc-Myanmar vốn đã căng thẳng trở nên xấu thêm.
“Lam tac” chia re quan he Trung Quoc-Myanmar
Vấn nạn "lâm tặc" khiến cho Myanmar mất nhiều tỷ USD.
Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối. Phát ngôn viên Lục Khảng cho biết  kể từ khi các công dân Trung Quốc bị bắt giữ ở  Myanmar hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã "gửi nhiều công hàm với cấp độ khác nhau và thông qua các kênh khác nhau" liên quan đến vụ việc này.
Bắc Kinh cũng đã cử quan chức ngoại giao đến bang  Kachin trong tháng 1/2015 để điều tra vụ bắt giữ hơn 100 công dân Trung Quốc khai thác gỗ bất hợp pháp. Số “lâm tặc” Trung Quốc  này đã bị quân đội Myanmar bắt giữ hồi đầu tháng 1/2015, cùng với một số công dân Myanmar.

Trung Quốc vượt qua “vạch đỏ” ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Trung Quốc vượt qua “vạch đỏ”, khi đắp đảo xây căn cứ quân sự và dùng “cùi chỏ” đối xử thô bạo với các nước láng giềng ven Biển Đông.

Vì sao Trung Quốc vượt qua vạch đỏ bồi đắp và xây dựng trái phép 7 đảo nhân tạo ở Biển Đông, đối đầu với Mỹ và khiến cho các nước láng giềng lo ngại?

Trung Quốc: Cường quốc kiểu gì?

Nhà hàng Trung Quốc ở châu Phi cấm khách... châu Phi

(Kiến Thức) - Một nhà hàng Trung Quốc ở Thủ đô Nairobi, Kenya đã cấm khách châu Phi sau 17 giờ vì lo sợ họ có thể gây nguy hiểm cho khách hàng của mình.

Nhà hàng có tên "Nhà hàng Trung Quốc" ở Nairobi đã đưa ra quyết định trên sau khi nó bị một nhóm cướp vũ trang tấn công vào năm 2014 và sau những cảnh báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Kenya về mối đe dọa ngày càng tăng cao từ nhóm khủng bố Al Shabaab.
"Chúng tôi không đón tiếp những người châu Phi mà chúng tôi không biết. Đơn giản vì chúng tôi không phân biệt được đâu là thành viên Al-Shabaab", quản lý marketing của nhà hàng này, ông Esther Zhao nói với tờ Nairobi News.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.