Cây hòe có tên khoa học là Styphnolobium japonicum (L.) Schott, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Là loại thân gỗ, cây hoè trưởng thành có thể cao tới 15m. Cây có nụ màu vàng, khi nở thành hoa chuyển sang màu trắng ngà. Hoa hoè thường nở thành chùm, có hương thơm, vị đắng.
Ý nghĩa phong thuỷ của việc trồng cây hoè trước nhà: Người xưa có câu: "Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc", với ý nghĩa coi cây hoè là loại cây mang lại may mắn, tài lộc, nên được trồng trước nhà. Vì sao lại có quan niệm này?
Tương truyền vào đời Chu ở Trung Quốc, ngoài cung đình có trồng 3 cây hoè, khi tam công vào chầu thiên tử thường đứng quay mặt hướng về cây hoè, vì thế người sau coi cây hòa là đại diện cho Tam công (tức 3 chức quan cao nhất trong triều đình; thời nhà Chu là Thái sư, Thái phó, Thái bảo; thời Tây Hán là Thừa tướng, Thái úy và Ngự sử đại phu, sau sửa thành Đại tư đồ, Đại tư mã, Đại tư không...).
Theo y học cổ truyền phương đông, hoa hòe tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, an thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là người cao tuổi.
