Trợ lý của Phó thủ tướng Thường trực bị bắt

Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng đối với ông Nguyễn Quang Linh sau khi Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng ông này.

Tối 27/9, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Quang Linh (sinh năm 1974, Trợ lý của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh) về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Quyết định tố tụng được ban hành khi cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số địa phương khác.

Tro ly cua Pho thu tuong Thuong truc bi bat

Bị can Nguyễn Quang Linh. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, Ban Bí thư xác định các ông Nguyễn Quang Linh và Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam hôm 14/4) đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Linh và Tô Anh Dũng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Họ còn vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Những sai phạm này còn gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Vì vậy, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 2 cá nhân trên; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước; cách ly tập trung tại các cơ sở do quân đội quản lý. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành, đặc biệt thành viên Tổ công tác 5 bộ để tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước hơn 70.000 người, cách ly tại cơ sở dân sự theo hình thức tự nguyện trả phí. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 người về nước.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/6, trung tướng Tô Ân Xô cho biết theo điều tra, sau khi trừ các chi phí, các bị can trong vụ án đã trục lợi hàng tỷ đồng trong mỗi chuyến bay. Bộ Công an bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Hồi cuối tháng 1, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), Đỗ Hoàng Tùng (Phó cục trưởng đơn vị này), Lê Tuấn Anh (Chánh văn phòng của cục) và Lưu Tuấn Dũng (Phó phòng Bảo hộ công dân) về tội Nhận hối lộ. Ngày 25/3, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Diệu Mơ (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội Đưa hối lộ.

Đến ngày 14/4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam thêm ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế) và ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) về cùng tội danh trên.

Tiếp đó, ngày 25/7, nhà chức trách khởi tố ông Trần Văn Dự (cựu Phó cục trưởng Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an), Nguyễn Mai Anh (chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ), Ngô Quang Tuấn (chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT), Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh) cùng về tội Nhận hối lộ. Cũng liên quan vụ án này, bị can Bùi Huy Hoàng (cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Mạnh (Phó giám đốc Công ty CP du lịch thương mại Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury) bị khởi tố tội Đưa hối lộ.

Đến ngày 18/8, nhà chức trách khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Tiến Thân (sinh năm 1980, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ) về tội Nhận hối lộ.

Mới đây nhất, ngày 20/9, Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1971, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ) về tội Nhận hối lộ.

Loạt tướng lĩnh, quan chức, doanh nhân... bị khởi tố trong tháng 4/2022

Loạt tướng lĩnh cảnh sát biển; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng…là những bị can bị khởi tố từ đầu tháng 4 đến nay.

Loat tuong linh, quan chuc, doanh nhan... bi khoi to trong thang 4/2022

5 tướng cảnh sát biển bị khởi tố, bắt giam để điều tra “tham ô tài sản”: Chiều 18/4, thông tin từ Bộ Quốc phòng, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam trung tướng Nguyễn Văn Sơn - cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và trung tướng Hoàng Văn Đồng - nguyên Chính ủy Cảnh sát biển) về tội Tham ô tài sản, theo Khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Loat tuong linh, quan chuc, doanh nhan... bi khoi to trong thang 4/2022-Hinh-2

Cơ quan điều tra cũng có quyết định khởi tố, bắt giam 5 cựu sĩ quan của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về cùng tội danh “Tham ô tài sản” gồm Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - nguyên Phó chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển, thiếu tướng Phạm Kim Hậu - nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, thiếu tướng Bùi Trung Dũng - nguyên Phó tư lệnh Cảnh sát biển, đại tá Nguyễn Văn Hưng - nguyên Phó tư lệnh và thượng tá Bùi Văn Hòe - Phó trưởng phòng Tài chính. Các quyết định tố tụng đối với 7 bị can đã được Viện kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn.

Khai trừ Đảng Thứ trưởng Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông: Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Loạt sai phạm khiến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM bị khai trừ Đảng

Có đến 7 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng, 1 trường hợp bị cách chức vụ do liên quan 5 vụ án tại TPHCM.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP vừa xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền.
Cụ thể, liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại nhà đất số 8-12, đường Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM và vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Dương Thị Bạch Diệp cùng đồng phạm thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.