Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia chính thức

Trang mạng Naenara của Triều Tiên cho biết nước này đã sửa đổi hiến pháp để quy định nhà lãnh đạo Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia chính thức.

Yonhap dẫn nguồn trang mạng Naenara của Triều Tiên cho biết nước này đã sửa đổi hiến pháp để quy định nhà lãnh đạo Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia chính thức.
Trieu Tien sua hien phap, ong Kim Jong-un la nguyen thu quoc gia chinh thuc
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) xem buổi biểu diễn nghệ thuật tại Bình Nhưỡng ngày 2/6 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo mạng tin trên, hiến pháp mới, được sửa đổi trong phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA) hồi tháng Tư vừa qua, tuyên bố Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ (SAC) là nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, "đại diện cho đất nước".
Ông Kim Jong-un lãnh đạo Triều Tiên trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ.
Ngoài ra, Naenara cũng công bố toàn văn hiến pháp mới.
Hiến pháp cũ chỉ quy định Chủ tịch SAC là nhà lãnh đạo tối cao. Theo đó, chức vụ này là chủ tịch của Đoàn Chủ tịch của SPA, đại diện cho đất nước trên danh nghĩa cương vị nguyên thủ quốc gia.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Ông Kim Jong-un và hình ảnh một Triều Tiên đổi mới

Theo một báo cáo phân tích do hãng thông tấn Yonhap thực hiện mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng tại các sự kiện liên quan tới vấn đề kinh tế và ngoại giao của đất nước nhiều hơn so với các sự kiện quân sự.

Theo phân tích của hãng Yonhap về các thông tin do truyền thông Triều Tiên đăng tải về ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Triều Tiên 123 lần xuất hiện trước công chúng, như các cuộc giám sát thực địa và các cuộc gặp thượng đỉnh kể từ ngày 1/1/2018 tới ngày 14/12 vừa qua. Trong số đó, 52 lần liên quan tới ngoại giao và 43 lần liên quan tới kinh tế.

Trung Quốc xác nhận ông Kim Jong Un tới thăm Bắc Kinh

Truyền thông Trung Quốc xác nhận Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tân Hoa Xã sáng 28/3 xác nhận Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mỹ - Triều Tiên có thể tuyên bố chấm dứt chiến tranh tại Hà Nội

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Mỹ và Triều Tiên có thể tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 - 28/2 tới.

Ngày 25/2, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum trong buổi họp báo thường kỳ cho biết, Mỹ và Triều Tiên có thể đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 - 28/2 tới.
Ông Kim Eui-kyum nhấn mạnh, việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên khác với Hiệp định hòa bình, mang ý nghĩa căn bản là nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc và Mỹ đều đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc (Trung Quốc là nước tham gia bên phía Triều Tiên trong cuộc chiến).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.