Triều Tiên gửi fax dọa tấn công Hàn Quốc bất ngờ

(Kiến Thức) - Bình Nhưỡng gửi fax đe dọa tấn công Hàn Quốc mà không cảnh báo trước sau khi ảnh nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un bị đốt trong cuộc mít tinh ở Seoul.

Các cuộc mít tinh chống Triều Tiên ở Hàn Quốc diễn ra nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il do một số nhóm bảo thủ đứng ra tổ chức. Một số người tham gia cuộc mít tinh quá khích đã đốt cháy ảnh của nhà lãnh đạo tối cao hiện nay của Triều Tiên Kim Jong-un.
Cáo buộc đây là hành động “xúc phạm, sỉ nhục ở mức cao nhất”, Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên đã gửi fax đe dọa tới Hội đồng An ninh Quốc gia của Hàn Quốc.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Theo hãng tin Yonhap, chính phủ Hàn Quốc đã tức khắc đáp trả lời đe dọa của Triều Tiên rằng, họ “sẽ phản ứng cứng rắn và mạnh mẽ" đối với bất cứ hành động khiêu khích nào từ Bình Nhưỡng. Dù vậy, giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết, trong dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il, quân đội Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường. Và những lời đe dọa tấn công bất ngờ, không cảnh báo trước của Triều Tiên đối với Hàn Quốc không có gì mới mẻ.

Hai bức ảnh lột trần cán cân quyền lực ở Triều Tiên

(Kiến Thức) - Bức ảnh ông Kim Jong-un chủ trì lễ tưởng niệm long trọng 2 năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il, đã tiết lộ nhiều điều về cán cân quyền lực hiện nay ở Triều Tiên.

Ngày 17/12, giới chức cấp cao Triều Tiên tập trung tại Lăng Kumsusan, nơi đặt thi hài người sáng lập đất nước, Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il. Họ thực hiện chính xác tất cả những gì đã làm cũng thời điểm này năm ngoái.
Ảnh chụp giới lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên tại Lăng Kumsusan năm nay (trên) và năm ngoái (dưới).
Ảnh chụp giới lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên tại Lăng Kumsusan năm nay (trên) và năm ngoái (dưới).
Tuy nhiên, so sánh bức ảnh chụp tại Lăng Kumsusan năm nay và năm ngoái, dễ nhận thấy có sự thay đổi trong số những người tham dự và vị trí đứng của họ trong ảnh. Điều này hé lộ nhiều điều đặc biệt trong trò chơi quyền lực của “Vương quốc bí ẩn”, đặc biệt là sau sự xáo trộn chính trị lớn nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên cầm quyền liên quan đến vụ thanh trừng chấn động người đàn ông quyền lực thứ 2 của Triều Tiên, Chang Song-thaek.

Triều Tiên đang tẩy xóa lịch sử?

(Kiến Thức) - Telegraph đưa tin, Triều Tiên xóa đi gần như tất cả các dữ liệu lưu trữ, các bài viết từ trước đến nay mà hãng thông tấn chính thức của nước này (KCNA) đã đăng tải.

Theo Telegraph, Triều Tiên đã xóa đi 99% kho lưu trữ dữ liệu, tin tức, chỉ giữ lại một số rất ít các bài viết về nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un. Ước tính, 35.000 bài báo đã bốc hơi khỏi cổng thông tin chính thức của KCNA. Ngoài ra, khoảng 20.000 bài viết ở cổng thông tin của tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên là Rodong Sinmun cũng biến mất.
Kết quả là, dữ liệu lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số của KCNA hiện chỉ còn lại một số ít bài viết cũ về nhà lãnh đạo Kim Jong-un, chẳng hạn như "Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi lời chúc mừng tới thanh niên” vào tháng 8/2012.

Truyền thông TQ kêu gọi “xoa dịu” dân tộc thiểu số

(Kiến Thức) - TQ vừa bắt 6 người trong vụ bạo loạn chết người ở Tân Cương hôm 15/12 trong bối cảnh giới truyền thông kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình “xoa dịu” các dân tộc thiểu số.

Trung Quốc tuyên bố, 6 nghi phạm vừa bị bắt tham gia kích động vụ bạo loạn khiến 16 người thiệt mạng ở gần thành phố Kashgar thuộc khu vực Tân Cương xa xôi hôm 17/12. Trong số 16 người thiệt mạng, có 2 cảnh sát. 14 người còn lại bị cảnh sát bắn chết.
Người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trong một vụ biểu tình phản đối năm 2009.
 Người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trong một vụ biểu tình phản đối năm 2009.

Đọc nhiều nhất

Tin mới