Triều Tiên sẽ giáng trả mọi “hành động xâm lược” của Mỹ
(Kiến Thức) - Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ giáng trả mọi "hành động xâm lược" của Mỹ bằng “bất cứ biện pháp nào mà Washington tiến hành”.
Thiên An (Theo CNN)
CNN đưa tin, ngày 10/4, Triều Tiên đã cảnh báo báo rằng nước này sẽ đáp trả mọi "hành động xâm lược liều lĩnh" của Washington bằng “bất cứ biện pháp nào mà Mỹ tiến hành”.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: FirstPost.
Lời cảnh báo của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh một nhóm tàu của Hải quân Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, đã được điều động tới vùng biển gần Triều Tiên.
Được biết, tàu sân bay USS Carl Vinson dài 332,84 m, rộng 76,81 m, cao 12,50 m, sở hữu hai lò phản ứng năng lượng hạt nhân Westinghouse-brand A4W cùng 4 turbine hơi, giúp tàu có thể đạt vận tốc 55 km/giờ với lượng giãn nước 97.000 tấn.
Tàu sân bay USS Carl Vinson chở hơn 5.000 thủy thủ và được trang bị khoảng 90 máy bay nhiều loại, trong đó có tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet và máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye,...
Trong một tuyên bố, các quan chức Triều Tiên, nói rằng “tình hình tồi tệ hiện nay” sẽ minh chứng cho khả năng tự vệ và tấn công phủ đầu của Bình Nhưỡng với sức mạnh hạt nhân làm nòng cốt.
“Chúng tôi sẽ bắt Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra do những hành động quá đáng của Washington”, trích tuyên bố từ phía Triều Tiên.
Ngày 11/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao, quy tụ các nhân vật chính trị hàng đầu của nước này.
Cuộc họp diễn ra vài ngày trước khi Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh nhật của cố lãnh tụ Kim Il-sung (15/4). Dư luận đồn đoán rằng, Bình Nhưỡng sẽ có thể tiến hành thử tên lửa hoặc hạt nhân trong sự kiện này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã được lực lượng an ninh hộ tống đến nơi an toàn khi vụ nổ súng xảy ra.
Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.
Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã được lực lượng an ninh hộ tống đến nơi an toàn khi vụ nổ súng xảy ra.
Ứng dụng MEGA Army do công ty từ Bỉ phát triển nhận diện được tất cả các loại xe chiến đấu với khả năng phân tích kỹ thuật toàn diện dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Hệ thống NI-L3K, được trưng bày tại Milipol 2025, cung cấp một giải pháp chi phí thấp, triển khai nhanh, chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ các UAV cỡ nhỏ.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện chế tạo xe tăng T-1.
Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết ông đang trên đường đến Pakistan, Oman và Nga trong chuyến đi tập trung vào “các vấn đề song phương và diễn biến khu vực”.