Trận Hồ Chosin 1950: 120.000 quân Trung Quốc vây 30.000 quân Mỹ

Trận Hồ Chosin 1950: 120.000 quân Trung Quốc vây 30.000 quân Mỹ

Trận Hồ Chosin diễn ra vào cuối năm 1950 trong Chiến tranh Triều Tiên, khi Thủy quân lục chiến Mỹ bị bao vây bởi quân đội Trung Quốc trong điều kiện băng giá khắc nghiệt.

 1. Quân đội Mỹ bị bao vây bởi lực lượng Trung Quốc đông gấp nhiều lần. Trong trận Hồ Chosin, khoảng 30.000 binh sĩ Liên Hợp Quốc, chủ yếu là Thủy quân lục chiến Mỹ, bị mắc kẹt giữa vòng vây của hơn 120.000 quân Trung Quốc trong một địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Ảnh: britannica.com.
1. Quân đội Mỹ bị bao vây bởi lực lượng Trung Quốc đông gấp nhiều lần. Trong trận Hồ Chosin, khoảng 30.000 binh sĩ Liên Hợp Quốc, chủ yếu là Thủy quân lục chiến Mỹ, bị mắc kẹt giữa vòng vây của hơn 120.000 quân Trung Quốc trong một địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Ảnh: britannica.com.
 2. Nhiệt độ xuống thấp tới -37°C. Không chỉ phải đối mặt với kẻ thù, binh sĩ Mỹ còn phải chống chọi với thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Nhiều người bị tê cóng nghiêm trọng, vũ khí bị đóng băng, và ngay cả thức ăn cũng trở nên cứng như đá. Ảnh: wearethemighty.com.
2. Nhiệt độ xuống thấp tới -37°C. Không chỉ phải đối mặt với kẻ thù, binh sĩ Mỹ còn phải chống chọi với thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Nhiều người bị tê cóng nghiêm trọng, vũ khí bị đóng băng, và ngay cả thức ăn cũng trở nên cứng như đá. Ảnh: wearethemighty.com.
 3. Cuộc rút lui được xem là một kỳ tích quân sự. Dù bị bao vây bởi lực lượng áp đảo, Thủy quân lục chiến Mỹ đã tổ chức một cuộc rút lui chiến lược kéo dài 17 ngày, phá vỡ vòng vây và rút về cảng Hungnam một cách có trật tự. Ảnh: britannica.com.
3. Cuộc rút lui được xem là một kỳ tích quân sự. Dù bị bao vây bởi lực lượng áp đảo, Thủy quân lục chiến Mỹ đã tổ chức một cuộc rút lui chiến lược kéo dài 17 ngày, phá vỡ vòng vây và rút về cảng Hungnam một cách có trật tự. Ảnh: britannica.com.
 5. Lính Mỹ đã sử dụng những chiếc xe tăng để mở đường máu. Để thoát khỏi vòng vây, Thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng xe tăng M26 Pershing và pháo binh mạnh mẽ để chọc thủng hàng ngũ quân Trung Quốc, tạo điều kiện cho bộ binh rút lui an toàn. Ảnh: britannica.com.
5. Lính Mỹ đã sử dụng những chiếc xe tăng để mở đường máu. Để thoát khỏi vòng vây, Thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng xe tăng M26 Pershing và pháo binh mạnh mẽ để chọc thủng hàng ngũ quân Trung Quốc, tạo điều kiện cho bộ binh rút lui an toàn. Ảnh: britannica.com.
 4. Không quân đóng vai trò sống còn. Lực lượng không quân Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc yểm trợ đường rút lui, thực hiện hơn 4.000 phi vụ để cung cấp tiếp tế, hỗ trợ hỏa lực và sơ tán thương binh. Ảnh: worldatlas.com.
4. Không quân đóng vai trò sống còn. Lực lượng không quân Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc yểm trợ đường rút lui, thực hiện hơn 4.000 phi vụ để cung cấp tiếp tế, hỗ trợ hỏa lực và sơ tán thương binh. Ảnh: worldatlas.com.
 6. Hơn 4.000 thương binh được sơ tán bằng trực thăng. Đây là một trong những trận chiến đầu tiên mà trực thăng được sử dụng rộng rãi để sơ tán thương binh khỏi chiến trường, giúp cứu sống nhiều binh sĩ bị thương trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: WSJ.
6. Hơn 4.000 thương binh được sơ tán bằng trực thăng. Đây là một trong những trận chiến đầu tiên mà trực thăng được sử dụng rộng rãi để sơ tán thương binh khỏi chiến trường, giúp cứu sống nhiều binh sĩ bị thương trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: WSJ.
 7. Cuộc chiến ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến tranh Triều Tiên. Dù phải từ bỏ vị trí, Thủy quân lục chiến Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Trung Quốc và giúp phe Liên Hợp Quốc củng cố phòng tuyến ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Ảnh: warhistoryonline.com.
7. Cuộc chiến ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến tranh Triều Tiên. Dù phải từ bỏ vị trí, Thủy quân lục chiến Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Trung Quốc và giúp phe Liên Hợp Quốc củng cố phòng tuyến ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Ảnh: warhistoryonline.com.
Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

GALLERY MỚI NHẤT