TQ khiển trách 19.000 quan chức lãng phí của công

(Kiến Thức) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc khiển trách 19.000 quan chức do vi phạm các quy định liên quan đến việc thực hành tiết kiệm.

Cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 22/7 thông báo, Trung Quốc khiển trách 19 nghìn quan chức do vi phạm các quy định liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công. Như vậy, tổng số quan chức bị khiển trách kể từ cuối năm 2012 đã lên đến hơn 120 nghìn người.
TQ khien trach 19.000 quan chuc lang phi cua cong
Việc tổ chức những bữa tiệc xa hoa, lãng phí là hành vi vi phạm quy tắc tiết kiệm. 
Được biết, con số này giảm đáng kể so với năm ngoái. Năm 2014, khoảng 71 nghìn quan chức đã bị khiển trách trong hơn 53 nghìn vụ vi phạm trong chiến dịch chống lãng phí.
Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cảnh báo, số người bị xử lý tăng lên kể từ tháng Ba năm nay.
Theo CCDI, chỉ tính riêng trong tháng 6/2015, hơn 4.300 quan chức đã bị khiển trách.
Trước đó, ngày 4/12/2012, Trung Quốc đã ban hành “8 quy tắc” về cải tiến tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
Việc sử dụng xe công cho mục đích cá nhân hay tổ chức các bữa tiệc, đám cưới xa hoa,... là những hành vi vi phạm quy tắc tiết kiệm.

Nước nào tham nhũng nhất thế giới?

(Kiến Thức) - Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) mới công bố bảng xếp hạng thường niên về tham nhũng trên thế giới dựa trên Chỉ số nhận thức tham nhũng.

TI xếp hạng 177 quốc gia theo thang điểm từ 0-100 điểm. Điểm 0 chứng tỏ mức tham nhũng cao nhất. Năm nay, 3 quốc gia là Afghanistan, Triều Tiên và Somalia cùng được 8 điểm. Trong ảnh, bé trai người Afghanistan đang đứng ngơ ngác ở giữa một bãi rác.

TI xếp hạng 177 quốc gia theo thang điểm từ 0-100 điểm. Điểm 0 chứng tỏ mức tham nhũng cao nhất. Năm nay, 3 quốc gia là  Afghanistan, Triều Tiên và Somalia cùng được 8 điểm. Trong ảnh, bé trai người Afghanistan đang đứng ngơ ngác ở giữa một bãi rác. 

Đất nước Triều Tiên ghi nhận nạn tham nhũng cao ở đội ngũ công quyền.
Đất nước Triều Tiên ghi nhận nạn tham nhũng cao ở đội ngũ công quyền. 

Trung Quốc sắp xử lý ba “đại hổ” tham nhũng?

(Kiến Thức) - Việc xử lý ba "đại hổ" tham nhũng Đới Tương Long, Quách Bá Hùng, Tăng Khánh Hồng có thể chi phối Hội nghị Bắc Đới Hà mùa hè năm nay.

Hội nghị hàng năm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc ở khu nghỉ mát Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc dự kiến được tiến hành vào tháng tới. Hội nghị Bắc Đới Hà năm ngoái khá căng thẳng, sau khi công bố điều tra tham nhũng đối với cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang.
Tháng trước, ông trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, 72 tuổi, đã bị kết án tù chung thân sau khi bị kết tội hối lộ, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật nhà nước. Ông Chu là Ủy viên thường vụ Bộ chính trị đầu tiên bị kết án hoặc tham nhũng, phá vỡ cái gọi là “luật bất thành văn” vốn miễn trừ  truy tố các quan chức Trung Quốc chóp bu.

“Độc chiêu” chống tham nhũng của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Một “độc chiêu” chống tham nhũng của Trung Quốc là bố trí cho các quan chức và con cái đi thăm đồng nghiệp cũ đang bị giam giữ trong tù.

Báo China Daily dẫn lời  Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cho biết chính phủ Trung Quốc đã tung ra "độc chiêu" chống tham nhũng mới là tổ chức nhiều chuyến “thăm tù” cho các cán bộ ngành đương chức  chủ chốt cũng như vợ chồng con cái họ để “nâng cao nhận thức” về tham nhũng.
“Doc chieu” chong tham nhung cua Trung Quoc
Trung Quốc bố trí cho các quan chức và con cái đi thăm đồng nghiệp cũ đang bị giam giữ trong tù.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 24/5 cho hay những người nói trên được phép gặp đám “tù nhân” - vốn là cựu quan chức lãnh đạo và đồng nghiệp cũ -  bị kết án về tội tham nhũng để họ có "ý thức về hành vi sai trái liên quan đến tham nhũng, thực hiện đúng quyền hạn của mình”.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới