TQ: Dân tộc thiểu số ở Tân Cương gia nhập IS

(Kiến Thức) - Trung Quốc cho biết các thành viên của dân tộc thiểu số theo đạo Hồi Uighur ở Tân Cương đã vượt biển để tới gia nhập tổ chức IS.

Hôm nay (10/3), chính quyền Trung Quốc đưa tin các thành viên của dân tộc thiểu số theo đạo Hồi Uighur ở Tân Cương đã vượt biển để tới gia nhập tổ chức IS.
Chính quyền của khu vực xa xôi phía tây Tân Cương, giáp Afghanistan và Pakistan, cho biết sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thẳng tay hơn với chủ nghĩa khủng bố và cực đoan sau sự kiện trên, đại diện khu vực này phát biểu trong buổi thảo luận ngoài lề của cơ quan lập pháp Trung Quốc.
TQ: Dan toc thieu so o Tan Cuong gia nhap IS
 Bí thư tỉnh ủy Tân Cương Zhang Chunxian.
Tân Cương thường ở trong tình trạng hỗn loạn khi các thành viên của dân tộc thiểu số Uighur sẵn sàng nổi dậy.. Các cuộc tấn công do người Uighur thực hiện cũng diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước Trung Hoa, bao gồm cả sự kiện một chiếc xe ô tô lao vào Quảng trường Thiên An Môn năm 2013 khiến 5 người thiệt mạng.
“Có những người Uighur đã vượt biển và gia nhập Nhà nước Hồi giáo”, Bí thư tỉnh ủy Tân Cương Zhang Chunxian phát biểu. “Tổ chức này có sức ảnh hưởng rộng lớn trên thế giới và Tân Cương cũng không thể tránh khỏi. Chúng ta cũng nhận thấy rằng một số người đã trở lại Tân Cương để tham gia vào các âm mưu khủng bố”, ông phát biểu thẳng thắn.
Trang Global Times vào tháng 12/2014 cho biết khoảng 300 người Trung Quốc đang chiến đấu cùng tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.
Ông Zhang cho biết chính quyền sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn người dân đến với tổ chức khủng bố IS và ông hy vọng sẽ ngày càng ít các trường hợp như vậy xảy ra. “Chúng ta tự tin là chúng ta có thể làm được”, ông phát biểu.

Tân Cương: Tấn công khủng bố, 15 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - 15 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Tân Cương, hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 29/11 đưa tin.

Theo đó, lực lượng khủng bố đã ném chất nổ vào dân thường và sau đó dùng dao khống chế họ trên một con phố của khu tự trị này. Cảnh sát đã tiêu diệt tổng cộng 11 đối tượng ở ngay hiện trường. Tất cả những người bị thương đều được đưa tới bệnh viện.
Cảnh sát Tân Cương tới hiện trường một vụ tấn công.
Cảnh sát Tân Cương tới hiện trường một vụ tấn công.

Tân Cương là nhà của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Sự cố trên là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công bạo lực xảy ra ở khu vực tự trị này. Vào tháng 7, gần 100 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố ở Tân Cương khi một nhóm tội phạm mang theo dao đã lao vào đồn cảnh sát và các tòa nhà công quyền.

Chợ Tân Cương bị tấn công, ít nhất 22 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - 4 nam thanh niên người Duy Ngô Nhĩ với dao và chất nổ đã tấn công một chợ nông sản của người Hán ở Tân Cương, làm 22 người thiệt mạng.

Theo đó, phía lực lượng cảnh sát Khu tự trị Tân Cương ngày 19/10 đã thông báo về vụ việc xảy ra ở Trung tâm buôn bán hàng nông sản của người Hán ở huyện Bachu, Kashgar xảy ra vào ngày 12/10.
Bốn nam thanh niên người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đã đâm vào một số nhân viên cảnh sát khi họ xông vào khu chợ này. Bốn kẻ lạ mặt trên sau đó ném chất nổ và tấn công chủ các gian hàng người gốc Hán trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Ai Cập triển khai không kích nhằm vào phiến quân IS

(Kiến Thức) - Ai Cập cho biết họ đã phát động các cuộc không kích nhằm vào các tay súng phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS ở Libya.

Quân đội Ai Cập vừa triển khai các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS sau khi tổ chức này tung ra video rùng rợn cho thấy cảnh hành quyết 21 tín đồ theo đạo Coptic người Ai Cập mà họ đã giữ làm con tin trong tuần.

Thông báo phát động không kích được phát ngôn viên công bố trên đài phát thanh nhà nước, đánh dấu lần đầu tiên Cairo công khai thừa nhận có hành động quân sự tại nước láng giềng Libya, nơi các nhóm cực đoan được coi là một mối đe dọa cho cả hai quốc gia đã bắt rễ trong những năm gần đây.

Ai Cap trien khai khong kich nham vao phien quan IS
Cảnh tượng đau thương trong gia đình một nạn nhân vụ hành quyết của IS mới đây.
Thông báo cũng cho biết các máy bay chiến đấu đã xác định được mục tiêu kho vũ khí và các trại huấn luyện trở về an toàn. Các cuộc không kích được cho là hành động “để trả thù cho sự đổ máu và để tìm kiếm sự trả thù từ những kẻ giết người”.

“Hãy để mọi người gần xa đều biết rằng người Ai Cập có một lá chắn bảo vệ mình”, thông báo cho biết.

Trong khi đó, lực lượng không quân của Libya thông báo đã phát động cuộc tấn công vào phía đông của thành phố Darna (thành phố ven biển của Libya), nhằm vào một nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo năm ngoái.

Đoạn video “châm ngòi lửa” được đăng tải lên Twitter hôm 15/2 cho thấy 21 người Ai Cập bị bắt mặc bộ quần áo màu da cam, bị Nhà nước Hồi giáo phiến quân IS đưa đến một bãi biển, bắt họ quỳ gối và sau đó chặt đầu. Đoạn video không cho thấy rõ có phải tất cả 21 con tin đều thiệt mạng hay không.

Libya trong những tháng gần đây liên tiếp xảy ra nhiều sự việc bất ổn, được cho là tồi tệ nhất kể từ năm 2011.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.