TP.HCM chưa áp dụng “thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19” sau 15/9

TP.HCM đang nghiên cứu cơ chế cấp "thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19" nhưng sau 15/9 thành phố chưa thể nới lỏng giãn cách xã hội để áp dụng thẻ này.

Bên lề buổi làm việc với huyện Cần Giờ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ với báo chí về các lực lượng chi viện giúp TP chống dịch.
Tất cả những người đến giúp TP đều là ân nhân
Theo ông, Bộ Y tế với TP luôn gắn bó cả về tinh thần và trách nhiệm, quan điểm, cùng nhau ứng phó với dịch bệnh thời gian qua.
Theo ông, từ cán bộ y tế, nhân viên cho đến đội ngũ y bác sĩ, tất cả đều có tâm huyết, trách nhiệm và hành động chung sức, chung lòng để thực hiện các biện pháp mà Chính phủ chỉ đạo, Bộ Y tế đã giao.
TP.HCM chua ap dung “the xanh, the vang COVID-19” sau 15/9
Bí thư Nguyễn Văn Nên. 
Ông Nên cũng cho rằng ngay khi bắt đầu triển khai kế hoạch phòng, chống dịch, các lực lượng y tế được Bộ tăng cường đã có mặt, nhất là Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và các lực lượng gắn bó từ đó tới bây giờ.
"Có thể nói, chủng Delta lan nhanh, bùng phát nhanh, vượt sức chống chịu của đội ngũ y tế thành phố, nếu như không có sự tăng cường, ủng hộ của Bộ Y tế thì không thể có được kết quả ngày hôm nay", ông Nên khẳng định.
Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh mà “nhà mình có đại sự” như thế, tất cả những người đến giúp TP đều là ân nhân. Tuy nhiên, theo ông, dù TP hay Bộ Y tế có phối hợp, lo cỡ nào đi nữa, những cái thiếu sót, sơ suất, hạn chế là không tránh khỏi.
“Đảng bộ và nhân dân TP luôn trân trọng ghi nhận, mang ơn và tri ân, và cũng xin thông cảm, mong muốn được chia sẻ về những việc còn chưa trọn vẹn”, ông Nên nói.
Trước buổi làm việc với huyện Cần giờ, Bí thư Nguyễn Văn Nên và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã ghé thăm Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.
Nói chuyện với cán bộ bệnh viện, người đứng đầu Thành ủy cho biết, TP đang tập trung vượt qua chặng đường khó khăn. Đây là tuần thứ 3 trong đợt cao điểm thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ.
Theo ông Nên, trong những việc thành phố đã làm được, có sự cố gắng, đóng góp một phần của Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.
Ông khẳng định, lãnh đạo TP luôn sát cánh với bệnh viện, nhưng cũng thừa nhận có lúc sự quan tâm tới đời sống đội ngũ y bác sĩ chưa tròn. Vì vậy, ông yêu cầu lãnh đạo huyện Cần Giờ phải luôn sát cánh cùng bệnh viện, cái gì ngoài thẩm quyền thì báo cáo lên TP, trong thẩm quyền thì phải lo ngay.
Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, để chuẩn bị những kịch bản cho giai đoạn bình thường mới, cần phải củng cố hệ thống y tế từ cơ sở; TP và Bộ Y tế cũng đã chuẩn bị cho chiến lược lâu dài.
"Qua thời gian vật lộn căng thẳng, cam go với dịch, chúng ta đã có nhiều bài học xương máu. Khi TP trở lại trạng thái bình thường mới chúng ta phải củng cố lực lượng y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, để có thể chủ động trong bối cảnh khi các lực lượng chi viện rút về", Bí thư Nên cho hay.
Sau 15/9 chưa thể nới lỏng giãn cách xã hội
"Sau 15/9, TP.HCM chưa thể nới lỏng giãn cách xã hội theo thẻ xanh, thẻ vàng", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh đức nói như vậy trong buổi tọa đàm Kiểm soát dịch bệnh, tối 12/9 trên VTV1.
Ông khẳng định, tinh thần là đến cuối tháng 9 TP vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16. Một số địa phương vẫn duy trì Chỉ thị 16+ và một số nơi có tình hình tương đối ổn định như huyện Cần Giờ, Củ Chi có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+.
TP.HCM chua ap dung “the xanh, the vang COVID-19” sau 15/9-Hinh-2
Phó Chủ tịch TP Dương Anh Đức.
Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết, TP và nhiều tỉnh phía Nam đang nghiên cứu cơ chế cấp "thẻ xanh COVID-19", "thẻ vàng COVID-19" hoặc là hình thức tượng tự để tạo điều kiện cho một số người thuộc nhóm an toàn hoạt động theo tinh thần "an toàn đến đâu mở rộng đến đó".
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế cùng các lực lượng đang chuẩn bị đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, hoàn thiện công nghệ thông tin, mục đích là cả nước sử dụng một công cụ, ứng dụng duy nhất sau khi dữ liệu được đồng bộ.
Ông Đức cũng cho biết, địa phương sẽ có thẻ xanh, thẻ vàng, sẽ được cập nhật tự động. Tuy nhiên, không phải ai cũng tiếp cận được công nghệ nên TP đang tham vấn chuyên gia, nghĩ thêm hình thức khác để tạo điều kiện cho người dân, đảm bảo quyền lợi như nhau.
"Tuy nhiên, sau 15/9, TP.HCM chưa thể nới lỏng giãn cách xã hội theo thẻ xanh, thẻ vàng", Phó chủ tịch TP.HCM cho hay.
Ông Đức cũng cho biết, một trong những tiêu chí quan trọng để có "thẻ xanh COVID-19" là người dân đã tiêm 2 mũi vắc xin được ít nhất 2 tuần. Vì sau 2 tuần, kể từ thời điểm tiêm mũi 2, cơ thể mới bắt đầu đủ kháng thể để bảo vệ.
Cũng thông tin tại buổi tọa đàm, ông Đức cho biết, đến nay, TP.HCM đã tiêm khoảng 7,8 triệu mũi vắc xin, trong đó, hơn 1,3 triệu người đã tiêm 2 mũi, trong số này có nhiều người lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền. Đây là nhóm có nguy cơ cao, được thành phố khuyến cáo hạn chế ra đường, kể cả người đã tiêm 2 mũi.
Theo ông đức, đối tượng tiêm 2 mũi thời gian qua chủ yếu tập trung nhiều cho nhóm yếu thế nên số người dự kiến được nhận thẻ xanh không quá lớn. Qua đó, TP dự định sau 15/9 chưa thể triển khai thẻ xanh, thẻ vàng, mà phải một thời gian, khi nào sẵn sàng, thành phố mới triển khai.
Trước đó, bên lề buổi làm việc với huyện Cần Giờ, Bí thư thành ủy Nguyễn văn nên cho biết, TP.HCM chưa thể hoàn thành mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9 như Nghị quyết 86 của Chính phủ đề ra, chỉ có một số quận, huyện hoàn thành, một số quận, huyện khác thì tiệm cận tới.
Do đó, TP.HCM phải “xin thêm” thời gian, có thể tới hết tháng 9 để tập trung thực hiện mục tiêu này.

Hà Nội cách ly hơn 9.000 người trong một xã vì xuất hiện nhiều ca COVID-19

UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế đối với xã Thụy Hương (trừ xóm Hoa Sơn) với hơn 9.300 nhân khẩu để khoanh vùng, dập dịch COVID-19.

Như đã thông tin, trưa 11/9, trên địa bàn xã Thụy Hương (Chương Mỹ, Hà Nội) đã ghi nhận 5 ca F0 tại thôn Tân Mỹ.

Hà Nội thần tốc tiêm vắc xin COVID-19: Quận Hoàn Kiếm về đích

Ghi nhận của Báo Tri thức và Cuộc sống đến ngày 12/9, Quận Hoàn Kiếm là “địa chỉ” đầu tiên ở Hà Nội về đích với 92% người được chích ngừa, trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc của Thủ đô, đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9/2021.

Với kế hoạch tưởng bất khả thi được hiện thực hoá, hôm qua (11/9), Hà Nội lập kỷ lục với 411.000 công dân được tiêm vắc xin COVID-19. Điều này mở ra hy vọng Thủ Đô sớm ở trạng thái “bình thường mới” sau ngày 21/9 tới.
Tăng tốc...đạt kỷ lục
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, (tính từ 18h ngày 10/9 đến 18h ngày 11/9), thành phố Hà Nội đã tiêm 411.452 mũi vắc xin phòng COVID-19 (tăng 50.762 mũi so với hôm qua). Đây là ngày có số lượng mũi tiêm cao nhất kể từ khi thành phố tăng tốc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân. Trước đó, ngày 10/9, thành phố đã tiêm được 360.690 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Thấy gì từ Hà Nội “test” COVID-19, tiêm chủng thần tốc?

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thành phố không thể cứ tiếp tục giãn cách kéo dài thêm nữa, mà cần những giải pháp mạnh, quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn. "Đó chính là vắc xin, xét nghiệm diện rộng để tầm soát và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng”.

Để hoàn thành mục tiêu lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho người dân, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội và các đơn vị hỗ trợ đang triển khai thần tốc.
Tính đến hết ngày 12/9, Hà Nội đã tiêm được 573.829 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19, tổng mũi tiêm cộng dồn đạt 4.480.426 mũi tiêm, đạt 84,11% người dân (trên 18 tuổi) tiêm mũi 1. Tuy nhiên, tiến độ xét nghiệm của Hà Nội hiện mới chỉ đạt 44% kế hoạch khi đến nay mới đây được 1,47 triệu mẫu gộp RT-PCR trên tổng số 3,31 triệu kế hoạch đặt ra và chỉ còn 3 ngày để hoàn thành 56% khối lượng công việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới