TP HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật dịp lễ 30/4
TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15 ngày 30/4 để chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hữu Tôn
Theo kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TP HCM giai đoạn 2020 - 2030" năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, tối 30/4, TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15. Địa điểm bắn pháo hoa gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).
Ảnh minh họa. Nguồn: THANHUYTPHCM.VN
Ngoài ra, trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022) còn có triển lãm ảnh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung văn hóa Lao động; Giải việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 46 vô địch TP HCM mở rộng năm 2022; chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; lễ phát hành và giới thiệu bộ sách Lịch sử chính quyền TP HCM (1945 - 2015)...
Bên cạnh đó, nhân dịp này, lãnh đạo TP HCM và các cơ quan đơn vị sẽ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; viếng nghĩa trang TP...
Năm 2021, TP HCM đã phải trải qua một trận chiến cam go với đại dịch COVID-19, các hoạt động vui chơi giải trí buộc phải tạm hoãn trong đó có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào mỗi dịp lễ.
Sau đại dịch, TP HCM dần từng bước khôi phục kinh tế, du lịch trở lại thông qua nhiều sự kiện lớn và các hoạt động ý nghĩa, trong đó có hoạt động bắn pháo hoa vào các dịp lễ lớn của đất nước.
Mời độc giả xem thêm video Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2021 (Nguồn: Lao động)
Hà Nội: Trận địa pháo hoa lớn nhất từ trước đến giờ tại CV Thống Nhất
(Kiến Thức) - Theo quyết định mới, giao thừa năm 2021 ở Hà Nội sẽ chỉ có một trận địa pháo hoa duy nhất. Chính vì vậy, trận địa pháo tại Công viên Thống Nhất sẽ là lớn nhất từ trước tới nay.
Năm nay, Thành phố Hà Nội tổ chức một điểm bắn pháo hoa thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 vào đêm giao thừa, đồng thời tường thuật trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết đã báo cáo và xin ý kiến Chính phủ việc không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán.
Sáng nay (19/1), Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết Hà Nội đã báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố sẽ thực hiện theo quy định.
Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết đã xin ý kiến Chính phủ về việc không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán.
Hạn chế người đón, tiễn tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất dịp 30/4
Ngành hàng không sẽ hạn chế số người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021.
Ngành hàng không xây dựng các phương án tổ chức vận tải khách và hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây.
Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ của Báo Tri thức và Cuộc sống vận hành liên tục, kết hợp công nghệ AI và truyền thống để đưa tin nhanh chóng và chính xác.
Trong làn sóng chuyển đổi số hiện nay, cuộc cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ đưa tin hay quy mô tòa soạn. Đó đã trở thành cuộc đua về năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng làm chủ các nền tảng trí tuệ nhân tạo.
Hội thao quân sự võ thuật CAND khu vực III năm 2026 là cơ hội nâng cao tính chính quy, tinh nhuệ cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh niềm tin vào mạng xã hội suy giảm và thuật toán ngày càng chi phối việc tiếp cận thông tin, podcast và newsletter đang nổi lên như hai “kênh phân phối quyền lực mềm” mới.
Từ bất an sau quyết định điều chuyển công tác đến hành trình buộc phải thích nghi… và tôi dầnđam mê công việc mới, nỗ lực mỗi ngày để chinh phục “tri thức”.
Trong làn sóng chuyển đổi số hiện nay, cuộc cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ đưa tin hay quy mô tòa soạn. Đó đã trở thành cuộc đua về năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng làm chủ các nền tảng trí tuệ nhân tạo.
Từ sáng sớm đến đêm khuya, đội ngũ của Báo Tri thức và Cuộc sống vận hành liên tục, kết hợp công nghệ AI và truyền thống để đưa tin nhanh chóng và chính xác.
Liên quan vụ gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp, kết quả xét nghiệm cho thấy 25/36 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.