TP HCM dự kiến thu hồi và bán đấu giá 2.000 ha dọc tuyến đường Vành đai 3

Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM đề xuất thu hồi quỹ đất 2.000 ha dọc Vành đai 3, làm lại quy hoạch, tổ chức bán đấu giá, tạo nguồn lực tái đầu tư.

Ngày 12/7, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã làm việc với TPHCM về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TP HCM du kien thu hoi va ban dau gia 2.000 ha doc tuyen duong Vanh dai 3
Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM đề xuất thu hồi quỹ đất 2.000 ha dọc Vành đai 3, làm lại quy hoạch, tổ chức bán đấu giá, tạo nguồn lực tái đầu tư. 
Trong buổi làm việc, ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM, đã nêu một số giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Ông Võ Trung Trực dẫn chứng, đường Vành đai 3 có khoảng 2.000 ha đất liền kề. Đất ở đây chủ yếu là đất nông nghiệp, rất ít dân cư.

Dự kiến cần hơn 100.000 tỉ đồng để thu hồi đất, bồi thường và tái định cư với 2.000 ha này, trong khi đó, TP HCM không thể bố trí kinh phí thực hiện.

Vì thế, Sở TN-MT đề xuất thí điểm triển khai thu hồi đất, bồi thường tái định cư theo hướng bố trí đất ở bằng diện tích đất ở tương tự, đất nông nghiệp sẽ tính toán quy đổi giữa giá bồi thường dự kiến với tỷ lệ hoán đổi từ đất nông nghiệp qua đất ở.

Từ quỹ đất thu hồi, TP HCM làm lại quy hoạch, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng và tổ chức bán đấu giá để thu về nguồn lực lớn, tái đầu tư phát triển.

Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM đang nghiên cứu đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với các tuyến đường giao thông.

Nhu cầu vốn để tổ chức thu hồi đất, bồi thường, tái định cư đối với các khu đất liền kề, lân cận tuyến đường giao thông rất khó khăn vì không thể chi từ vốn ngân sách.

 >>> Mời độc giả xem thêm video 11.100 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái:

Nguồn: Nhân Dân

TP HCM: Đoạn đường hơn 2 km sửa 4 năm chưa xong

Chưa thống nhất phương án đền bù và giải tỏa mặt bằng, dự án mở rộng, nâng cấp đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) vẫn đang "dậm chân" tại chỗ.

TP HCM: Doan duong hon 2 km sua 4 nam chua xong
 Đoạn đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức, TP.HCM) được nâng cấp từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn đi qua quận 2 và quận 9 cũ), khởi công từ năm 2018 với tổng chiều dài 2,3 km.

TP HCM chuẩn bị 120 tỷ đồng đầu tư dự án đường Vành đai 3

HĐND TP HCM vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của TP HCM. Trong đó, 120 tỷ đồng dành cho dự án đường Vành đai 3.

Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của TPHCM, thống nhất nguồn dự phòng từ nguồn vốn cân đối ngân sách TP HCM hơn 6.050 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công năm 2022.

TP HCM chuan bi 120 ty dong dau tu du an duong Vanh dai 3
HĐND TP HCM vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của TP HCM. Trong đó, 120 tỷ đồng dành cho dự án đường Vành đai 3. Ảnh minh họa 

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn: "Tiến độ đầu tư Vành đai 3 quá chậm"

Vành đai 3 chưa thể hiện được vai trò liên kết đô thị khi chỉ hoàn thành 16,7 km. Điều này đã gây sức ép giao thông lên TP và cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Với gần 100 km chiều dài, dự án Vành đai 3 đóng vai trò kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Trục đường huyết mạch này còn được nhắm tới mục tiêu giảm xe quá cảnh qua TP, thúc đẩy giao thương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thế nhưng, đến đầu năm 2021, Vành đai 3 chưa thể hiện được chức năng nào khi chỉ mới hoàn thiện 16,7 km. Đó là đoạn Bình Chuẩn - Tân Vạn, được tỉnh Bình Dương đầu tư và đưa vào khai thác.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.