TP HCM đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào khu công nghệ cao

KCNC TP HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 163 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 12,068 tỷ USD. Tuy nhiên, cần có những tiêu chí cụ thể hơn để hỗ trợ doanh nghiệp.

TP HCM day manh xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao
Khu CNC TP Hồ Chí Minh 

Ngày 27/6, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (KCNC) TP HCM tổ chức Hội nghị "Xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP". Sự kiện là một trong hoạt động hướng đến Lễ kỷ niệm 20 năm Thành lập KCNC.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành Uỷ, Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, KCNC TP HCM được thành lập năm 2002 với sứ mạng xây dựng nền móng công nghiệp công nghệ cao cho TP HCM nói riêng và cả nước nói chung và tầm nhìn trở thành Khu đô thị khoa học và công nghệ 

TP HCM day manh xuc tien dau tu vao khu cong nghe cao-Hinh-2
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào KCNC TP 

Ông Mãi cho rằng, cần xem lại tất cả những đầu tư vào KCNC thực tế đã là công nghệ cao chưa, và những tài nguyên ở KCNC đã phát huy hết chưa. Nếu chưa thì trong thời gian sắp tới bên cạnh thu hút đầu tư mới cần phải tái cơ cấu những đầu tư hiện tại, trách nhiệm của TP trong việc tạo ra không gian khuôn khổ pháp lý, những điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm của các nhà đầu tư, để chúng ta tái cơ cấu gia tăng giá trị, ngay tại không gian hiện hữu.

“Năm 2022, TP  xác định là năm phục hồi, lấy lại kinh tế bằng quy mô trước dịch bệnh Covid-19 vừa qua, chuẩn bị mọi điều kiện tạo đà tăng tốc trong năm 2023, phát triển ổn định trong những năm tới. Do đó, mong muốn nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp về mô hình, cách thức vận hành, để TP xác định rõ hơn việc phát triển trọng tâm, đi liền với thủ tục hành chính, chính sách pháp lý KCNC” – ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Anh Thi, trưởng ban KCNC TP thì cho biết, bước đầu tại KCNC TP hình thành các hệ sinh thái mạnh trong các lĩnh vực Điện tử - CNTT, Công nghệ sinh học - dược phẩm, Cơ khí chính xác - tự động hóa và Công nghệ vật liệu mới.

Hoạt động thu hút đầu tư của KCNC cần đảm bảo tính công khai, minh bạch và cạnh tranh, đảm bảo sự tiếp cận công bằng của các nhà đầu tư, nhằm chọn lựa được những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai các dự án nhanh và hiệu quả, góp phần vào phát triển nhanh và bền vững TP.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Lê Bích Loan - Phó Trưởng ban KCNC công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư gồm: Trung tâm Logistic Khu CNC, Khu Dịch vụ CNC, Nhà xưởng thông minh cho thuê phục vụ các ngành công nghệ 4.0; Khu R&D - Ươm tạo- Đào tạo, Khu Sản xuất CNC; Hướng dẫn quy trình đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu CNC. Đồng thời đưa ra các tiêu chí lựa chọn và chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, quy trình, thủ tục…  

Đồng thời, trong năm 2022, KCNC cao cần tập trung thu hút các dự án theo danh mục kêu gọi đầu tư và thu hút thành công dự án trung tâm logistic KCNC, với chức năng ga hàng không nối dài nhằm góp phần tiết giảm chi phí logistic của doanh nghiệp, qua đó tăng cường lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư của KCNC nói riêng và Thành phố nói chung trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã, đang và sắp đầu tư dự án tại KCNC đưa ra những ý kiến trăn trở về những khó khăn còn tồn đọng khi đầu tư vào KCNC và những ý kiến đóng góp thiết thực, xây dựng KCNC TP.  Cụ thể là những vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục hợp đồng thuê đất…

Với yêu cầu phát triển Đất nước nói chung và TP HCM nói riêng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động thu hút đầu tư vào KCNC TP cần phải đảm bảo tính chủ động, có định hướng, chọn lọc, hướng đến thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, gắn với khai thác thế mạnh của các hệ sinh thái ngành đã hình thành tại KCNC. 

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngành nông nghiệp không muốn lỡ chuyến tàu chuyển đổi số:

(Nguồn: VTV24)

Xuyên đêm xét nghiệm hàng nghìn công nhân Khu Công nghệ cao TP.HCM

Khuya 29/6, ngành y tế TP Thủ Đức lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho 2.800 công nhân Công ty Nidec Sankyo ở Khu Công nghệ cao TP.HCM. Nơi đây vừa phát hiện ca nghi mắc Covid-19.

Xuyen dem xet nghiem hang nghin cong nhan Khu Cong nghe cao TP.HCM
Sau khi phát hiện ca nghi mắc Covid-19, chính quyền địa phương lập tức phong tỏa nhà máy Công ty Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức (TP.HCM). 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị đề nghị kỷ luật

Ngày 27/6, UBND tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và hàng loạt cán bộ chủ chốt đang đương chức hoặc đã nghỉ hưu.

Qua xem xét đề nghị của Sở Nội vụ, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với các trường hợp cán bộ vi phạm.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong. Trước đó, ông Lê Tuấn Phong bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Chu tich UBND tinh Binh Thuan bi de nghi ky luat
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong. 

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, ông Nguyễn Văn Phong bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngoài những cán bộ đương chức, UBND tỉnh Bình Thuận còn đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính với hàng loạt nguyên lãnh đạo tỉnh gồm:

Ông Lê Tiến Phương - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận từ tháng 12/2010 đến tháng 11/2015. Hình thức kỷ luật: xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền. Thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày ban hành quyết định kỷ luật đảng (ngày 6/5/2022).

Ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2021. Hình thức kỷ luật: xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền. Thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày ban hành quyết định kỷ luật đảng (ngày 6/5/2022).

Ông Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2020. Hình thức kỷ luật: Xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền. Thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày ban hành quyết định kỷ luật đảng.

Ông Nguyễn Đức Hòa - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2021 bị UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Thủ tướng xử lý kỷ luật hành chính khiển trách. Thời điểm xử lý kỷ luật kể từ ngày ban hành quyết định kỷ luật đảng (ngày 17/6/2022).

Ngày 10/2, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với 5 bị can: Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962) - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải (SN 1960) - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960) - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980) - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977) - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can bị bắt về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.