TP HCM: Cửa hàng tranh tại quận 1 bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 1/7, người dân phát hiện mùi khét kèm khói bốc ra từ một cửa hàng bán tranh ở số nhà 76 đường Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM).
Khải Hoàn
Khói lửa bùng lên sau một tiếng nổ từ cửa hàng tranh. Sau vài giây, lửa bao trùm cửa hàng, có dấu hiệu lan ra, uy hiếp những nhà dân xung quanh.
Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.
Lúc này, người dân hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận 1 điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ, cán bộ, nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, lên phương án tiếp cận, chữa cháy. Người dân trong khu vực được hướng dẫn sơ tán để bảo đảm an toàn.
Đến 7h30 đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà. Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Nai: Nhà xưởng cháy lớn, hàng trăm cảnh sát xuyên đêm dập lửa:
Phó giám đốc sở yêu cầu phải có nhuận bút mới cung cấp thông tin cho phóng viên
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long Văn Hữu Huệ đòi phóng viên của một tờ báo Trung ương phải có tiền nhuận bút cho người soạn thảo câu trả lời.
Ngày 30/6, trao đổi với VietNamNet, phóng viên một tờ báo Trung ương thường trú tại tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở NN&PT Nông thôn tỉnh này "đòi" chia tiền nhuận bút cho nhân viên cấp dưới của ông.
Phóng viên tờ báo Trung ương nói trên cho biết, anh liên hệ Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long để thực hiện bài viết tuyên truyền về xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã trong tỉnh.
Ngày 30/6, trao đổi qua điện thoại với phóng viên nói trên, ông Huệ yêu cầu phải có nhuận bút cho người soạn thảo câu trả lời.
Theo đó, ông Huệ hỏi, phóng viên làm một tin nhuận bút được bao nhiêu tiền. Và, trong cơ cấu nhuận bút, có tiền cho người soạn câu trả lời cung cấp cho báo chí không.
Vẫn theo ông Huệ, nếu không nhuận bút thì cấp dưới của vị này không soạn thảo câu trả lời. Vì việc này mất rất nhiều thời gian.
Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: C.T
Chiều 30/6, lãnh đạo cơ quan đại diện của tờ báo Trung ương nói trên đã gọi điện cho ông Huệ để trao đổi.
Trong cuộc trao đổi, ông Huệ tiếp tục nói: “Cơ cấu nhuận bút một tin là bao nhiêu tiền? Công lao động, trong đó, người cung cấp thông tin, người soạn văn bản là bao nhiêu? Phải rõ ra”.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long giải thích thêm, khi phóng viên phỏng vấn, ông phải đưa cho cấp dưới soạn câu trả lời. “Soạn câu trả lời, mất cả buổi mà không có xu nào. Trong khi các anh lãnh nhuận bút rất cao...”, lời ông Huệ.
Ông Huệ cũng cho rằng, lãnh đạo đại diện của tờ báo nên phản ánh vụ việc này lên lãnh đạo Trung ương, chứ “báo cáo Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long cũng không ăn thua”.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, trong cuộc giao ban ngày 1/7 sẽ mời ông Huệ lên để giải quyết sự việc trên.
Còn ông Trương Thành Dãnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long bày tỏ, rất tiếc về việc làm trên của ông Huệ. “Trong cuộc họp giao ban tới, tôi sẽ chấn chỉnh ngay việc này. Không ai lại đi làm như thế”, ông Dãnh.
Ngày 27/6, UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố… về việc tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí.
Theo đó, để tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí năm 2016; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
Trong đó, chuẩn bị tài liệu, cử người phát ngôn của cơ quan, đơn vị trực tiếp cung cấp thông tin cho báo chí tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng, họp báo định kỳ hàng quý, họp báo đột xuất của tỉnh khi cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu hoặc khi cơ quan, đơn vị có đăng ký cung cấp thông tin tại các cuộc họp báo của tỉnh.
Ngôi nhà trên phố Hàng Ngang cháy 2 lần trong 3 ngày
(Kiến Thức) - Sáng 24/4, ngọn lửa bùng phát lại trên tầng 2 của ngôi nhà 2 tầng ở 45 phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Được biết, ngôi nhà này trong 3 ngày xảy ra 2 vụ cháy.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại ngôi nhà 2 tầng trên phố Hàng Ngang. Điều đáng nói, cách đây 2 ngày tức ngày 22/4 ngôi nhà này từng xảy ra hỏa hoạn và rất may không thiệt hại về người.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
Lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm điều động 1 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Ngay sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Từ khi xảy ra cháy vào ngày 22/4, ngôi nhà trên không có người ở.
Trao đổi với báo chí, một cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do tàn tro âm ỉ từ đám cháy lần trước đã bén vào vụn gỗ và ván gỗ ép dẫn đến cháy lần 2 tại ngôi nhà 2 tầng ở 45 phố Hàng Ngang.
Sự việc cũng cho thấy cơ quan chức năng làm nhiệm vụ cần thận trọng và rút kinh nghiệm trong công tác xử lý triệt để các vụ hỏa họa, đặc biệt đối với khu dân cư đông đúc như phố cổ. Chỉ cần tàn lửa nhỏ lưu lại cũng có thể phát triển thành cháy lớn nếu như các yếu tố đầy đủ các nguyên vật liệu.
Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà dân ở quận 10 TP.HCM
Sáng 22/4, căn nhà 3 tầng trong con hẻm giữa trung tâm TP.HCM cháy ngùn ngụt khiến 6 người sống bên trong bị mắc kẹt liên tục kêu cứu.
Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 22/4, khói lửa bùng lên từ căn nhà một trệt, ba lầu trong hẻm đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10, TP.HCM). (Ảnh: Zingnews)
Hỏa hoạn xuất phát từ tầng trệt nơi có một số thiết bị điện. Do gặp các vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng bao trùm diện tích nhỏ. Đám cháy nhanh chóng bùng lên tại khu vực tầng trệt căn nhà, tạo thành tường lửa. Khói đen tỏa khắp, bao trùm ngôi nhà được phân thành nhiều phòng cho thuê. (Ảnh: PLO)
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 10 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt phối hợp với lực lượng chữa cháy của TP.HCM triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: Báo Giao Thông)
Nhiều người cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa, đồng thời di chuyển đồ đạc cùng khoảng 6 xe máy trong nhà ra ngoài để tránh cháy lan. (Ảnh: Zingnews)
Một số người dân đã tiếp cận đưa được 4 người mắc kẹt ra ngoài bằng ban công. Hai người còn lại được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 10 kịp thời tiếp cận giải cứu. (Ảnh: PLO)
Anh Bình cho biết, thời điểm này nhiều người mắc kẹt, anh đã cùng cư dân khu vực cứu bốn người thoát ra ngoài an toàn. (Ảnh: PLO)
Vụ cháy được khống chế sau đó. May mắn, hỏa hoạn không gây thương tích về người nhưng thiêu rụi nhiều làm tài sản bên trong ngôi nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (Ảnh: Báo Giao Thông)
>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Bàng hoàng đám cháy lớn tại nhà dân ở quận 11 TP.HCM, 8 người tử vong. (Nguồn: ANTV).
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Mùng 6 Tết và là ngày nghỉ cuối cùng, nhưng nhiều điểm vui chơi ở TP HCM vẫn tấp nập khách. Doanh thu du lịch TP lớn nhất nước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng...
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.
Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích.
Những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách nô nức về Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) dâng hương, chiêm bái, cầu bình an, không khí linh thiêng lan tỏa giữa tiết trời xuân.
Trong tiếng hò reo vang dội dọc hai bờ sông Đăk Bla, các tay chèo đại ngàn đã cống hiến những màn rượt đuổi kịch tính tại Giải đua thuyền độc mộc 2026.
Mùng 6 Tết và là ngày nghỉ cuối cùng, nhưng nhiều điểm vui chơi ở TP HCM vẫn tấp nập khách. Doanh thu du lịch TP lớn nhất nước đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng...
Hàng vạn du khách "đội mưa" đổ về chùa Hương từ tinh mơ dự lễ khai hội mùng 6 Tết. Xã Hương Sơn (Hà Nội) đặt mục tiêu đón hơn một triệu lượt khách năm nay.
Trưa 22/2, Cục CSGT cho biết vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.
Ông chủ cùng nhân viên quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP HCM dùng xẻng đuổi đánh khách sau khi xảy ra mâu thuẫn vì tranh cãi chỗ đậu ô tô.
Lễ khai hội chùa Hương Tích nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích đến với du khách trong nước và quốc tế.
Dòng người từ khắp mọi miền thành kính về Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương đầu xuân và gửi trọn niềm tri ân.
Cục CSGT cho biết, đơn vị dự kiến đóng chiều đường ra khỏi TP Hà Nội và TP HCM để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc trong ngày 22/2.
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.