Trong top ôtô đạt doanh số 10.000 chiếc nhanh nhất thị trường Việt Nam đầu tiên phải kể đến Toyota Veloz Cross, được ra mắt vào tháng 3/2022, mẫu xe này nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Điều này được minh chứng bằng doanh số lên tới 11.255 xe chỉ sau 8 tháng ra mắt (tính đến tháng 10/2022).
Chính thức giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 7/2020, Kia Seltos ngay lập tức lập kỷ lục về doanh số với hơn 2.000 hợp đồng đặt xe chỉ sau 10 ngày ra mắt. Những tháng sau đó, mẫu CUV này liên tục dẫn đầu phân khúc và nhanh chóng đạt thành tích 11.223 xe chỉ sau 8 tháng ra mắt.
Xforce chính thức ra mắt vào tháng 1/2024 và bắt đầu bàn giao xe đến khách hàng vào tháng 3/2024. Sở hữu những ưu điểm vượt trội về thiết kế, kích thước, nội thất và vận hành, Xforce nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.
Sau khoảng 7 năm vắng bóng, Hyundai Creta đã quay trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022. Chỉ trong vòng 9 tháng, mẫu xe này đã ghi nhận doanh số 10.219 xe và cùng Kia Seltos cạnh tranh vị trí đứng đầu phân khúc xe gầm cao hạng B.
Ra mắt tháng 8/2020, Toyota Corolla Cross nhanh chóng trở thành mẫu CUV được nhiều người lựa chọn nhất.
Kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 8/2018, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với doanh số 10.894 xe chỉ sau 13 tháng. Xpander được ưa chuộng bởi đây là mẫu xe có nhiều điểm đặc trưng phù hợp thị hiếu người Việt. Với không gian nội thất rộng rãi, đủ chỗ cho 7 người và mức giá cạnh tranh, Xpander đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều gia đình và doanh nghiệp.
