Tổng thống Trump hủy thượng đỉnh: Mỹ-Triều ai thiệt hơn ai?

(Kiến Thức) - Dù vì lý do gì đi chăng nữa thì quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Trump mà dự kiến diễn ra tại Singapore vào tháng 6/2018 cũng sẽ gây tổn thất không nhỏ cho cả Mỹ và Triều Tiên.

Tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (SCMP) dẫn lời nghị sĩ Park Byeong-seug đến từ Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) nhận định, Washington và Bình Nhưỡng đều mong muốn một cuộc họp thượng đỉnh thành công để đáp ứng những mục tiêu về chính trị và lợi ích của họ.
“Chính quyền Tổng thống Trump cần đàm phán với Triều Tiên để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới (ở Mỹ). Trong khi đó, Triều Tiên phải tận dụng cơ hội này để gia nhập cộng đồng quốc tế và tập trung vào phát triển kinh tế. Nếu bỏ lỡ, cơ hội Bình Nhưỡng nhận được sự hỗ trợ để phát triển kinh tế sẽ trở nên khó khăn hơn", nghị sĩ Park bình luận.
Quyết định hủy thượng đỉnh của Tổng thống Trump đều không có lợi cho cả Mỹ và Triều Tiên. Ảnh: Express.
Quyết định hủy thượng đỉnh của Tổng thống Trump đều không có lợi cho cả Mỹ và Triều Tiên. Ảnh: Express. 
Tuy nhiên, Mỹ, Triều Tiên và tất cả những ai mong chờ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 tới chắc hẳn đều cảm thấy thất vọng khi Tổng thống Trump ngày 24/5 đơn phương hủy cuộc gặp này. Dù vì lý do gì đi chăng nữa thì quyết định của ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ gây tổn thất không nhỏ cho cả Mỹ, mà cụ thể là Tổng thống Trump, và Triều Tiên.
Chính quyền ông Trump hiện đang bị chỉ trích do thất bại trong việc đặt nền tảng cho một cuộc gặp cấp cao quan trọng như vậy. Thượng nghị sĩ Robert Menendez của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho rằng Tổng thống Trump tiếp tục làm cô lập nước Mỹ khi bất ngờ hủy cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dù đã nhận lời và lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng.
James Acton, đồng giám đốc Chương trình chính sách hạt nhân tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho rằng Tổng thống Trump sẽ đi trên con đường ngoại giao khó khăn trong việc duy trì chiến dịch gây sức ép khiến Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Quyết định hủy thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên có lẽ cũng đặt dấu chấm hết cho "giấc mơ" Nobel Hòa bình của Tổng thống Trump.

Mời độc giả xem video: Mỹ sẵn sàng rời bỏ các cuộc thương lượng với Triều Tiên (Nguồn: VTC1)

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng có thể sẽ làm tổn thương mối quan hệ của Mỹ với đồng minh Hàn Quốc, bởi Tổng thống Moon Jae In luôn mong muốn cải thiện mối quan hệ liên Triều.
Về phía Triều Tiên, thượng đỉnh Mỹ-Triều đổ vỡ cũng không mang lại lợi ích cho nước này. Mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington không những không khởi sắc mà còn có thể rơi vào trạng thái thù địch. Hy vọng cải thiện nền kinh tế của Bình Nhưỡng cũng như tiến tới hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên bỗng chốc trở nên xa vời.
Tuy nhiên, theo Giám đốc James Acton, thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã được khởi động lại sau những động thái tích cực gần đây của Bình Nhưỡng. Và Triều Tiên không phải quá lo lắng vì họ có thể nhận được sự hỗ trợ của nước láng giềng này về kinh tế.
"Những việc làm của Triều Tiên đã đủ để xoa dịu Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ trả lại cho Bình Nhưỡng đường sống về kinh tế", ông Acton nhận định.
Những tháng vừa qua, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trở nên lắng dịu với những động thái thiện chí từ phía Triều Tiên, đặc biệt là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 4/2018 với cam kết tiến tới hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, quyết định vừa qua của Tổng thống Trump dường như đã phá tan bầu không khí thanh bình ấy và có thể thổi bùng xung đột. 

Syria điều tiếp viện hùng hậu tới Deir Ezzor, quyết “xóa sổ” IS

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã triển khai quân tiếp viện và tập trung binh lực phía đông tỉnh Deir Ezzor, sẵn sàng mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS trong khu vực này.

Theo Al Masdar News ngày 24/5, Quân đội Syria đã bắt đầu tập trung binh lực ở phía đông Deir Ezzor để chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm loại bỏ các phần tử IS còn lại trong sa mạc Syria. Ảnh: SANA.
Theo Al Masdar News ngày 24/5, Quân đội Syria đã bắt đầu tập trung binh lực ở phía đông Deir Ezzor để chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm loại bỏ các phần tử IS còn lại trong sa mạc Syria. Ảnh: SANA.

Theo một báo cáo quân sự, quân chính phủ Syria đã điều lực lượng tiếp viện từ các tỉnh Damascus, Hama, Aleppo và Homs để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự sắp tới tại Deir Ezzor. Ảnh: SANA.
 Theo một báo cáo quân sự, quân chính phủ Syria đã điều lực lượng tiếp viện từ các tỉnh Damascus, Hama, Aleppo và Homs để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự sắp tới tại Deir Ezzor. Ảnh: SANA.

Được biết, hầu hết lực lượng tiếp viện là thành viên đến từ các đơn vị Vệ binh Cộng hòa Syria từng tham gia vào chiến dịch giải phóng Đông Ghouta và Damascus trong hai tháng qua. Ảnh: SANA.
Được biết, hầu hết lực lượng tiếp viện là thành viên đến từ các đơn vị Vệ binh Cộng hòa Syria từng tham gia vào chiến dịch giải phóng Đông Ghouta và Damascus trong hai tháng qua. Ảnh: SANA. 

Động thái này diễn ra sau khi phiến quân IS tiến hành nhiều cuộc phản công dữ dội nhằm vào lực lượng chính phủ Damascus tại khu Badiya Al-Sham. Ảnh: AMN.
Động thái này diễn ra sau khi phiến quân IS tiến hành nhiều cuộc phản công dữ dội nhằm vào lực lượng chính phủ Damascus tại khu Badiya Al-Sham. Ảnh: AMN. 

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Hama, đơn vị pháo binh và tên lửa của Quân đội Syria đã phá hủy các căn cứ của phiến quân HTS ở phía bắc tỉnh, qua đó gây tổn thất nặng cho nhóm khủng bố. Ảnh: FNA.
 Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Hama, đơn vị pháo binh và tên lửa của Quân đội Syria đã phá hủy các căn cứ của phiến quân HTS ở phía bắc tỉnh, qua đó gây tổn thất nặng cho nhóm khủng bố. Ảnh: FNA.

Tại Nam Damascus, lực lượng cảnh sát Syria đã tiến vào khu Hajar al-Aswad để thiết lập trật tự tại khu vực này sau khi đánh bại hoàn toàn phiến quân IS. Ảnh: FNA.
Tại Nam Damascus, lực lượng cảnh sát Syria đã tiến vào khu Hajar al-Aswad để thiết lập trật tự tại khu vực này sau khi đánh bại hoàn toàn phiến quân IS. Ảnh: FNA. 

Xe cảnh sát Syria tuần tra trên đường phố Hajar al-Aswad. Ảnh: FNA.
 Xe cảnh sát Syria tuần tra trên đường phố Hajar al-Aswad. Ảnh: FNA.

Liên quan đến vụ liên quân Mỹ bị “tố” không kích Quân đội Syria ở Deir Ezzor sáng 24/5, Al Masdar News dẫn thông tin từ Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 12 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ không kích được cho là do Mỹ tiến hành. Tuy nhiên, phía Quân đội Syria vẫn chưa xác nhận thông tin về vụ oanh kích vừa qua. Ảnh: AMN.
Liên quan đến vụ liên quân Mỹ bị “tố” không kích Quân đội Syria ở Deir Ezzor sáng 24/5, Al Masdar News dẫn thông tin từ Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 12 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ không kích được cho là do Mỹ tiến hành. Tuy nhiên, phía Quân đội Syria vẫn chưa xác nhận thông tin về vụ oanh kích vừa qua. Ảnh: AMN.

Trong diễn biến khác, Quân đội Thổ Nhĩ kỳ được cho là đã điều một đoàn xe quân sự mới tới các khu vực ở Đông Nam Idlib và Bắc Hama hôm 23/5. Ảnh: FNA.
Trong diễn biến khác, Quân đội Thổ Nhĩ kỳ được cho là đã điều một đoàn xe quân sự mới tới các khu vực ở Đông Nam Idlib và Bắc Hama hôm 23/5. Ảnh: FNA.

Mỹ-Hàn định ngày tập trận chung trước cuộc gặp của ông Trump-Kim Jong-un

Cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 1/4, sau thời gian bị trì hoãn để Olympics mùa đông tại PyeongChang diễn ra suôn sẻ.

Ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hai đồng minh Mỹ và Hàn sẽ bắt đầu các cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" thường niên. Cuộc tập trận "Đại bàng non" đã bị trì hoãn vì Olympics.

Động thái bất ngờ của Triều Tiên sau khi TT Trump hủy thượng đỉnh Mỹ-Triều

(Kiến Thức) - Triều Tiên cho rằng quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Trump đã đi ngược lại mong muốn của thế giới, song Bình Nhưỡng khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ lúc nào.

Theo CNN ngày 25/5, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của ông Kim Kye Gwan - một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ khi nào, sau khi Tổng thống Trump quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra tại Singapore vào tháng 6/2018.
Dong thai bat ngo cua Trieu Tien sau khi TT Trump huy thuong dinh My-Trieu
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới