Tổng thống Nigeria triệu hồi lập tức đại sứ khắp thế giới

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ra lệnh triệu hồi các đại sứ nước này trên toàn thế giới và có hiệu lực ngay lập tức, người phát ngôn của ông ngày 2/9 cho biết.

Tong thong Nigeria trieu hoi lap tuc dai su khap the gioi
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu
“Tổng thống quyết tâm đảm bảo rằng từ giờ trở đi, dịch vụ trong nước và nước ngoài cho người dân cũng như du khách tiềm năng sẽ đạt hiệu quả và chất lượng đẳng cấp thế giới”, Người phát ngôn của Tổng thống Ajuri Ngelale lý giải lý do của việc triệu hồi.
Văn phòng của Tổng thống Bola Tinubu cho biết, các đại diện thường trực Liên hợp quốc của Nigeria tại New York và Geneva được miễn “triệu hồi toàn bộ” do Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) sắp diễn ra vào cuối tháng.
Nigeria có 109 cơ quan ngoại giao trên toàn thế giới, bao gồm 76 đại sứ quán, 22 văn phòng cao ủy và 11 lãnh sự quán.
Tổng thống Tinubu, người đã có những cải cách táo bạo đối với Nigeria trong nhiều thập kỷ, dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Đại hội đồng và cũng gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đức trong hội nghị G20 vào tháng 9 này.

Vì sao bộ lạc châu Phi lấy phân trâu bò xây nhà?

Người Maasai sinh sống chủ yếu ở hai quốc gia là Kenya và Tanzania. Cuộc sống của bộ lạc này có nhiều điều thú vị. Một trong những phong tục độc đáo của bộ tộc này là việc lấy phân trâu bò xây nhà.

Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?

Bộ tộc Maasai có tục lệ lấy phân trâu bò xây nhà để xua đuổi rắn rết. Họ là bộ lạc thiểu số sinh sống chủ yếu ở hai quốc gia là Kenya và Tanzania.

Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-2
Cuộc sống của bộ tộc Maasai có nhiều điều bất ngờ và thú vị khiến công chúng tò mò. Trong số này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên về cách xây nhà của người Maasai.
Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-3
Cụ thể, các thành viên bộ tộc Maasai sống tập trung tại một khu vực. Họ xây các ngôi nhà theo hình vòng tròn.
Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-4
Các ngôi nhà của người Maasai đều quay lưng ra phía ngoài để tránh thú dữ tấn công.
Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-5
Đặc biệt, khi xây nhà, người Maasai sử dụng đất sét hoặc phân trâu bò đắp lên cành cây tạo thành khung sườn cho ngôi nhà. 
Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-6
Theo quan niệm của người Maasai, xây nhà theo cách trên sẽ giúp xua đuổi ruồi muỗi, rắn rết. Nhờ vậy, các thành viên trong gia đình sống trong ngôi nhà sẽ không bị những con vật này tấn công.
Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-7
Không chỉ có cách xây nhà độc đáo, người Maasai khiến thế giới ngỡ ngàng bởi tư tưởng thoải mái trong vấn đề hôn nhân.
Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-8
Nam giới bộ tộc Maasai có thể lấy nhiều vợ. Họ có một tập tục lạ lùng là "bỏ giường". Vào dịp đó, người chồng sẽ để vợ ngủ một mình.
Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-9
Nếu trong khoảng thời gian đó, người vợ phát sinh quan hệ với người đàn ông khác và có con riêng thì người chồng sẽ coi đứa trẻ đó như con ruột của mình.
Vi sao bo lac chau Phi lay phan trau bo xay nha?-Hinh-10
Để đánh dấu sự trưởng thành, nam giới bộ tộc Maasai sẽ nhổ một chiếc răng cửa và đeo khuyên tai. Nếu nam giới nào đến tuổi trưởng thành mà vẫn chưa thực hiện tập tục này thì sẽ không được coi là đàn ông thực thụ. Khi ấy, họ sẽ không thể cưới được vợ. Ảnh: IT.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan thăm công viên quốc gia

Taliban sẽ sử dụng lực lượng an ninh để cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia nổi tiếng nhất nước. Điều này đồng nghĩa quyền tự do tới những nơi công cộng của họ ngày càng bị thu hẹp.

Trong khi những người dân khác có thể thoải mái đến thăm công viên quốc gia Band-e-Amir để chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp thì Taliban lại cấm phụ nữ Afghanistan tới công viên này.
Lệnh cấm được ban hành một tuần sau khi Bộ trưởng Mohammad Khalid Hanafi nói với các quan chức và giáo sĩ tôn giáo rằng phụ nữ chưa tuân thủ cách đội khăn trùm đầu đúng cách, đồng thời yêu cầu nhân viên an ninh ngăn chặn phụ nữ đến thăm Band-e-Amir.
Hanafi cho biết: “Đi tham quan không phải là điều bắt buộc đối với phụ nữ".

Khám phá ngôi làng cổ chìm dưới hồ nước Thụy Sĩ

Ngôi làng cổ chìm dưới hồ Lucerne ở Thụy Sĩ được phát hiện hé mở bí mật bất ngờ, theo các nhà khảo cổ. Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra đây là nơi định cư sớm nhất của con người ở khu vực Lucerne.

Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si

Các nhà khảo cổ có một phát hiện quan trọng khi tìm thấy ngôi làng cổ chìm dưới hồ Lucerne gần thành phố Lucerne ở miền trung Thụy Sĩ.

Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-2
Theo các chuyên gia, tàn tích của ngôi làng chìm sâu dưới hồ Lucerne. Hồ nước ngọt này rộng 114 km2 với độ sâu lên đến 434m.
Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-3
Vào thế kỷ 15, sông Krienbach đã mang theo một lượng lớn đá vụn và các mảnh vỡ chảy về phía sông Reuss làm hạn chế dòng chảy của hồ Lucerne.
Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-4
Thêm nữa, một số hoạt động gần đây của con người khiến mực nước của hồ Lucerne tăng khoảng 5m và nhấn chìm hầu hết di tích khảo cổ.
Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-5
Do đó, tàn tích của ngôi làng có niên đại vào cuối thời kỳ Đồ đồng được các nhà khảo cổ phát hiện trong dự án thám hiểm hồ Lucerne gần đây.
Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-6
Ngôi làng cổ bị con người lãng quên trong suốt nhiều thế kỷ. Một số cột nhà, cọc gỗ, mảnh gốm... được các chuyên gia tìm thấy tại đây. Thông qua các kiểm tra và phân tích, các chuyên gia xác định ngôi làng có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi. 
Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-7
Ngôi làng này chìm hoàn toàn dưới hồ Lucerne vào khoảng năm 1000 trước Công nguyên (tức cuối thời kỳ Đồ đồng).
Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-8
Với niên đại này, ngôi làng là nơi định cư sớm nhất của con người ở khu vực Lucerne.
Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-9
Điều này cũng cho thấy thành phố Lucerne có niên đại lâu đời hơn khoảng 2.000 năm so với những bằng chứng được tìm thấy trước đó.
Kham pha ngoi lang co chim duoi ho nuoc Thuy Si-Hinh-10
Trước khi có phát hiện này, các chuyên gia nhận định thành phố Lucerne được thành lập vào khoảng 800 năm trước. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới