Tổng hợp diễn biến thảm họa MH17

(Kiến Thức) - Ngày 17/7, máy bay chở khách MH17 của Malaysia Air Lines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine khiến hàng trăm hành khách thiệt mạng.

Máy bay Boeing 777 của Malaysia bị bắn rơi ở tỉnh Donetsk miền đông Ukraine ngày 17/7.
Máy bay Boeing 777 của Malaysia bị bắn rơi ở tỉnh Donetsk miền đông Ukraine ngày 17/7.
Vụ tai nạn khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng. Trong ảnh: người dân đặt hoa ở Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev.
 Vụ tai nạn khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng. Trong ảnh: người dân đặt hoa ở Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev.
Hầu hết thi thể của hành khách và phi hành đoàn MH17 đã được tìm thấy.
Hầu hết thi thể của hành khách và phi hành đoàn MH17 đã được tìm thấy.
Thi thể các hành khách được đưa về ga tàu ở thị trấn Torez gần đó và chứa trong khoang tàu lạnh.
Thi thể các hành khách được đưa về ga tàu ở thị trấn Torez gần đó và chứa trong khoang tàu lạnh.
Chuyên gia quốc tế từ các nước khác nhau thị sát toa tàu lạnh chứa thi thể các nạn nhân MH17.
Chuyên gia quốc tế từ các nước khác nhau thị sát toa tàu lạnh chứa thi thể các nạn nhân MH17.
Ngày 22/7, con tàu đưa thi thể các nạn nhân đến Kharkov thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.
Ngày 22/7, con tàu đưa thi thể các nạn nhân đến Kharkov thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.
Những thi thể này sau đó được đưa đến Kiev và chuyển đi bằng đường hàng không.
Những thi thể này sau đó được đưa đến Kiev và chuyển đi bằng đường hàng không.
2 hộp đen của MH17 cũng được lực lượng ly khai miền đông giao lại cho chính quyền Malaysia để phục vụ công tác điều tra.
2 hộp đen của MH17 cũng được lực lượng ly khai miền đông giao lại cho chính quyền Malaysia để phục vụ công tác điều tra.
Hệ thống theo dõi của Quân đội Nga cho thấy có ít nhất 4 hệ thống Buk-1 của Ukraine trong khu vực MH17 bị bắn rơi ngày 17/7.
Hệ thống theo dõi của Quân đội Nga cho thấy có ít nhất 4 hệ thống Buk-1 của Ukraine trong khu vực MH17 bị bắn rơi ngày 17/7.
Hệ thống phòng không di động Buk-1 được cho là thủ phạm của thảm họa MH17. Hệ thống này gồm 4 thành phần bao gồm: hệ thống radar xác định mục tiêu, hệ thống chỉ huy, hệ thống phóng tên lửa và hệ thống hậu cần.
Hệ thống phòng không di động Buk-1 được cho là thủ phạm của thảm họa MH17. Hệ thống này gồm 4 thành phần bao gồm: hệ thống radar xác định mục tiêu, hệ thống chỉ huy, hệ thống phóng tên lửa và hệ thống hậu cần.
Ngày 18/7, Bộ Nội vụ Ukraine đưa ra một 1 video clip với nội dung được cho là phiến quân miền đông chuyển hệ thống Buk về Nga.
Ngày 18/7, Bộ Nội vụ Ukraine đưa ra một 1 video clip với nội dung được cho là phiến quân miền đông chuyển hệ thống Buk về Nga.
Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc này và cho biết, video được thực hiện ở thành phố Krasnoarmeisk chứ không phải ở Krasnodon như phía Ukraine cáo buộc.
Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc này và cho biết, video được thực hiện ở thành phố Krasnoarmeisk chứ không phải ở Krasnodon  như phía Ukraine cáo buộc.
Radar phòng không của Nga cũng ghi nhận sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine tại khu vực MH17 bị bắn rơi ngày 17/7. Su-25 có trần bay 10km với tên lửa không-đối-không P-60.
Radar phòng không của Nga cũng ghi nhận sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine tại khu vực MH17 bị bắn rơi ngày 17/7. Su-25 có trần bay 10km với tên lửa không-đối-không P-60.
Tình báo Mỹ cho rằng MH17 bị phiến quân miền đông bắn rơi vì nhầm với máy bay chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, một chuyên gia Mỹ lại dẫn nguồn tin khác cho biết chính Mỹ có hình ảnh vệ tinh cho thấy các binh sĩ với đồng phục Quân đội Ukraine mới là thủ phạm bắn rơi MH17.
Tình báo Mỹ cho rằng MH17 bị phiến quân miền đông bắn rơi vì nhầm với máy bay chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, một chuyên gia Mỹ lại dẫn nguồn tin khác cho biết chính Mỹ có hình ảnh vệ tinh cho thấy các binh sĩ với đồng phục Quân đội Ukraine mới là thủ phạm bắn rơi MH17.
Hoa tưởng niệm được người dân miền đông Ukraine đặt tại khu vực xảy ra vụ rơi MH17.
Hoa tưởng niệm được người dân miền đông Ukraine đặt tại khu vực xảy ra vụ rơi MH17.

10 câu hỏi về MH17 Nga cần giới chức Ukraine trả lời

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã đặt 10 câu hỏi cho giới chức Ukraine về các vấn đề liên quan tới thảm nạn rơi máy bay MH17.

1. Ngay sau thảm họa, các nhà chức trách Ukraine, một cách tự nhiên, đã đổ lỗi cho các lực lượng tự vệ ở miền đông. Dư luận đặt ra câu hỏi các cáo buộc này lấy cơ sở từ đâu? Ảnh chụp xác máy bay ở thị trấn Shaktarsk ngày 17/7.
1. Ngay sau thảm họa, các nhà chức trách Ukraine, một cách tự nhiên, đã đổ lỗi cho các lực lượng tự vệ ở miền đông. Dư luận đặt ra câu hỏi các cáo buộc này lấy cơ sở từ đâu? Ảnh chụp xác máy bay ở thị trấn Shaktarsk ngày 17/7. 

"Lúc máy bay MH17 rơi, có âm thanh chiến đấu cơ"

(Kiến Thức) - Dân cư địa phương cho biết ngoài những tiếng động do MH17 bị nổ gây ra, còn có những âm thanh của chiến đấu cơ.

Anh Aleksandr, một dân cư địa phương đã chứng kiến máy bay rơi xuống, kể lại rằng, trong lúc đang xem ti vi, anh bỗng nghe thấy “những tiếng gầm và hai tiếng nổ”. Sau đó, anh đi ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra.

Chuyên gia Mỹ: Hình ảnh vệ tinh cho thấy Ukraine bắn MH17

(Kiến Thức) - Các ảnh chụp từ vệ tinh của Mỹ cho thấy quân đội Ukraine đã bắn rơi máy bay chở khách Boeing 777 của Malaysia.

Điều này được đưa ra bởi nhà báo và phân tích gia Mỹ Robert Perry trong bài viết trên cổng thông tin độc lập consortiumnews.com.
Theo nhà báo, giới tình báo Mỹ sở hữu những hình ảnh cho phép khẳng định trách nhiệm với máy bay dân sự bị bắn rơi ở Ukraine thuộc về quân đội Ukraine. Ông Perry không tiết lộ người cung cấp thông tin từ tình báo Mỹ, nhưng lưu ý rằng đây là nguồn đáng tin cậy mà trước đây ông đã nhận được những thông tin chính xác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.