Tổng Bí thư: Phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc

Tổng Bí thư cho rằng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là lựa chọn bắt buộc, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển.

Sáng 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, học tập chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nằm trong kế hoạch, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đây là hoạt động cụ thể, khẳng định quyết tâm cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết thì chính các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tiên phong trong cập nhật kiến thức với lĩnh vực mới, khó và thay đổi liên tục này.

Tong Bi thu: Phat trien KHCN, doi moi sang tao, chuyen doi so la lua chon bat buoc

Hội nghị học tập chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Theo Tổng Bí thư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là lựa chọn bắt buộc, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

"Tôi cho rằng, có 2 mục tiêu chính mà chúng ta cần hướng tới, đó là quản trị xã hội tốt hơn, thứ 2 là áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh để tăng năng suất lao động và tạo ra nhiều của cải vật chất hơn", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư đặt vấn đề hiện nay có thực tế việc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong khu vực Nhà nước nhiều chỗ chậm hơn nhiều so với khối doanh nghiệp tư nhân, bên cạnh đó nhìn sang các nước xung quanh chúng ta đều phát triển được là do đổi mới sáng tạo, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống hằng ngày.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp thu đầy đủ ý kiến các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương để bổ sung, hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương 11 tới đây.

Trong đó cần đặc biệt lưu ý cập nhật những xu hướng mới trên thế giới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chỉ ra những vấn đề hết sức cụ thể, những giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tong Bi thu: Phat trien KHCN, doi moi sang tao, chuyen doi so la lua chon bat buoc-Hinh-2

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày chuyên đề và cập nhật những nội dung mới, kinh nghiệm, xu thế và việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn tại các nước tiên tiến trên thế giới.

Đọc nhiều nhất

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Tin mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).