Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Mông Cổ, Ireland và Pháp
Từ 30/9 đến 7/10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Theo Việt Cường/VOV1
Nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Ireland - Michael D. Higgins và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 30/9 đến ngày 7/10/2024.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu tại ĐHĐ LHQ
Trong Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: VGP)
Từ ngày 21-27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khoá 79, làm việc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước đến Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 10 - 13/9/2024.
Lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự họp trực tiếp tại Liên Hợp Quốc
Lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp có chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tương lai, Phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 và làm việc tại Mỹ.
Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra đối với 3 dự án luật, thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về hai dự thảo nghị quyết quan trọng.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa chiến lược trong liên kết vùng, song cần hoàn thiện cơ chế điều phối...
TBT, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào khẳng định tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển.
TBT, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào khẳng định tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển.
Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra đối với 3 dự án luật, thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về hai dự thảo nghị quyết quan trọng.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa chiến lược trong liên kết vùng, song cần hoàn thiện cơ chế điều phối...
Thảo luận tại hội trường chiều 5/8, ĐBQH đề xuất đưa kinh doanh kim cương vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thậm chí phải áp dụng điều kiện chặt chẽ hơn.
Ngày 6/8, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ với nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, đầu tư công và tổ chức chính quyền địa phương.
Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng việc tổ chức thi lại 328 thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang là phương án phù hợp, bảo đảm công bằng, nhân văn.