Tình tiết bất ngờ vụ nghi bé 7 tuổi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành
(Kiến Thức) - Những câu trả lời của bố đẻ, mẹ kế của cháu bé 7 tuổi nghi bị họ bạo hành, dí sắt nung đỏ vào mặt khiến nhiều người bất ngờ.
Khánh Hoài (T/H)
Tin mới nhất liên quan đến vụ việc bé gái N.H.N.T. (7 tuổi – ngụ tại xã Vĩnh Hòa Phú) hiện đang theo học tại trường Tiểu học Vĩnh Thành (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị bỏng trên mặt nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành, chiều ngày 26/11, đoàn công tác cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã đến thuyết phục cha ruột của bé T. là anh Nguyễn Văn Hoà và Trần Thị Kiều Tiên (mẹ kế của bé) đưa cháu đến trạm y tế xã để điều trị vết bỏng.
Hình ảnh bé T. với khuôn mặt bị bỏng nặng.
Tuy nhiên khi được hỏi về vết thương của cháu T., thì cả anh Hòa và chị Tiên đều nói do khoảng một tuần trước họ nướng giò heo để nấu heo giả cầy nhưng sau đó bếp nướng vẫn cắm điện và cháu T. đi qua vấp ngã vào lò, mỡ trong lò văng trúng nên bị bỏng. “Giờ gia đình không còn tin ai nữa, nếu muốn khám cho bé phải để tôi đi mua thuốc. Những ngày qua bé bình thường chứ không phát sốt hay gì bất thường”, người mẹ kế nói với cơ quan chức năng.
Người cha đẻ của cháu T. lại khẳng định, không tận mắt chứng kiến cháu bé bị ngã vào bếp nướng điện. Sau đó, anh này cho biết: "Bữa đó hai vợ chồng tôi đi Sài Gòn khám bệnh, con nhỏ ở nhà với bà nội, nó đi học. Không biết sao mẹ ruột nó đi ra ngoài trường hỏi vết thương này con bị gì? Con có bị ai đánh không? Nó nói con bị phỏng... Rồi tới cô giáo tên Yến nói: "Vết thương này là ba mày lấy sắt thui mày phải không? Nếu mày không nói tao kêu công an bắt mày. Nó nói không, là con tự bỏng... Con sợ quá, sợ kêu công an bắt nên con mới nói là ba đánh”.
Mời độc giả xem video "Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc nhất".Nguồn VTC1:
Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Bích Vân (27 tuổi, mẹ ruột bé T.) cho biết, hôm đó chị nhận được tin trên cơ thể con gái có nhiều vết thương nên chạy ra trường học xem thế nào. “Đến nơi tôi thấy bé bị vết bỏng ở mặt và tay. Khi tôi hỏi con bị sao thì nó nói “bị ba thui bằng cây sắt”, chị Vân nói.
Tối ngày 26/11, cháu T. đã được đưa về nhà cha ruột và mẹ kế.
Trước đó ít ngày, khi em N.H.N.T đến lớp học tại trường Vĩnh Thành (xã Vĩnh Hòa Hiệp), thầy cô của giáo đã phát hiện mặt và hai tay cháu có nhiều vết bỏng, bầm tím. Nhà trường sau đó đã báo cáo với chính quyền và công an xã Vĩnh Hòa Phú – nơi em T. sinh sống.
Theo lời giáo viên nhà trường, khi thầy cô hỏi, em T. cho biết, em thường xuyên bị mẹ kế và cha ruột đánh đập. Khoảng 3 ngày trước, em bị cha dùng 1 thanh sắt nung đỏ trên bếp gas rồi dí vào 2 bên cánh tay.
Cách đó một thời gian, do mâu thuẫn vợ chồng, cha và mẹ ruột của T. ra tòa ly hôn. Theo tuyên án của tòa, em N.H.N.T. được tòa án giao cho người cha nuôi dưỡng. Mẹ đẻ em về nhà ông bà ngoại sống cách nhà em T. đang ở khoảng hơn 1km.
Khi biết tin, ông ngoại của em N.H.N.T không thể chợp mắt vì thương cháu. Ông mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để đưa bé T. về với mẹ ruột.
Bắt giam mẹ bé trai 1 tuổi bị bạo hành có đúng luật?
Câu chuyện bé trai 1 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội rất thương tâm. Khi mẹ bé bị bắt giam vì phạm tội về ma tuý, nhiều người băn khoăn liệu có đúng luật?
Liên quan đến vụ bé tai 1 tuổi bị bạo hành dã man rồi bỏ rơi tại bệnh viện ở Hà Nội, thông tin từ cơ quan công an, Đ.L.H (34 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), mẹ của bé trước đó đã bị bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
¾ số trẻ em từ 2 – 4 tuổi trên toàn thế giới (khoảng 300 triệu trẻ) đang chịu các hành vi bạo lực về tâm lý hoặc thân thể bởi chính những người chăm sóc các em ở nhà.
Thâm nhập rừng Kbang: Tận thấy gỗ khổng lồ bị "xẻ thịt"
Hàng chục cây gỗ bị “xẻ thịt” ngay tại rừng không thương tiếc. Thậm chí cách trạm bảo vệ rừng hơn 1km có cây gỗ khổng lồ bị lâm tặc cắt thành nhiều khúc.
Người dẫn đường của chúng tôi cho biết, dọc hai bên đường Đông Trường Sơn qua các xã Đắk Sma, Sơ Pai, Sơn Lang, Krông (huyện Kbang, Gia Lai)… mặc dù thoạt nhìn thấy rừng xanh tươi, um tùm nhưng thực tế bên trong đã “rỗng ruột”. Nhiều cây gỗ to đã bị lâm tặc chặt hạ, nếu tinh mắt sẽ thấy có rất nhiều đường xương cá đi theo trục đường chính – là con đường mà lâm tặc đi vào khai thác gỗ. Nhiều nơi, cách đường chính khoảng 500 mét trở lên, có thể nhìn thấy cảnh hàng chục ha rừng bị càn quét sạch sẽ, thay vào đó là các rẫy mì, cà phê, hồ tiêu đã tươi tốt.
Cây gỗ khổng lồ bị cưa hạ cách trạm bảo vệ rừng hơn 1km.
Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.
Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định 6 trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, áp dụng từ ngày 1/7, nhằm siết chặt quản lý hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.
Cuộc chạy đua với thời gian được triển khai và sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa 2 người về nơi an toàn.
Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).
Nhóm đối tượng lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, dàn cảnh để cướp giật tài sản.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường kiểm soát tại các tuyến, cửa ngõ và khu vực bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ sai quy định,...
Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.
Đại công trường Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ thi công xuyên đêm, kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – đô thị phía Nam Hà Nội.
Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.
Nhiều tuyến phố xung quanh Hồ Gươm đã vắng bóng hàng rong, vỉa hè thông thoáng. Tuy nhiên, tại một vài địa điểm, người dân tìm cách đối phó để buôn bán.
Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).
Nhóm đối tượng dàn dựng lừa đảo bán 'đồng đen' với giá 300 tỷ đồng, khi bị hại đưa 300 triệu đồng tiền đặt cọc thì cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát để chia tiền.
Trên cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.
Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.
Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định 6 trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, áp dụng từ ngày 1/7, nhằm siết chặt quản lý hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.
Nhóm đối tượng lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, dàn cảnh để cướp giật tài sản.
Cuộc chạy đua với thời gian được triển khai và sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa 2 người về nơi an toàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường kiểm soát tại các tuyến, cửa ngõ và khu vực bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ sai quy định,...
Xe khách chở 26 người rơi xuống vực sâu khoảng 100 m tại Vân Hồ (Sơn La), khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân đa chấn thương đang được điều trị tích cực.