Tìm thấy xác cha của 5 người con khóc tìm trên biển

(Kiến Thức) - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể ông Huỳnh Thanh Hùng, cha của 5 người con suốt những ngày qua than khóc trên bãi biển đã được tìm thấy.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông Hùng (45 tuổi), ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) lúc 4h sáng nay (24/2), cách bờ biển phường Xuân Hà khoảng 200m. Ngay tại vùng trước đó một số người đi đánh cá trên biển phát hiện chiếc thuyền thúng máy của nạn nhân.
Đông đảo người dân đến chia buồn chùng gia đình nạn nhân
 Đông đảo người dân đến chia buồn chùng gia đình nạn nhân
Trước đó, vào lúc rạng sáng ngày 21/2, ông Hùng chèo thuyền thúng máy ra biển đánh cá. Đến khoảng 7h cùng ngày, gia đình nhận được tin ông Hùng mất tích trên biển.
Hay hung tin, vợ và 5 người con của ông Hùng chỉ biết chạy ra bờ biển ôm nhau than khóc, ngóng chờ tin cha từ lực lượng tìm kiếm. Suốt những ngày qua, vợ, các con và người thân ông Hùng đau đớn không ăn ngủ, thức trắng đêm trên bãi biển.
Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn, Hội chữ thập đỏ phường Xuân Hà đã kêu gọi cộng đồng và các tổ chức đoàn thể chung tay giúp đỡ. Kết quả sau hai ngày, 160 triệu đồng đã được quyên góp để hỗ trợ gia đình nạn nhân phần nào khắc phục khó khăn.

6 chuyện động trời chỉ có ở trại giam Việt Nam

(Kiến Thức) - Nhóm thanh niên hầm hố mở đại tiệc ăn nhậu, giang hồ tấn công buồng biệt giam giải cứu đại ca, phạm nhân nổi loạn đốt trại, tấn công cán bộ...

1. Đại ca ăn nhậu, tự sướng trong trại cải tạo Trên mạng đang lan truyền một loạt hình ảnh làm xôn xao dư luận về một nhóm người xăm trổ đầy mình trước mâm cỗ thịnh soạn có thịt gà, thịt bò, thịt rúi. Theo như lời chủ nhân bức ảnh thì nhiều người đồn đoán đây là cảnh ăn nhậu diễn ra trong trại cải tạo.
1. Đại ca ăn nhậu, tự sướng trong trại cải tạo
 Trên mạng đang lan truyền một loạt hình ảnh làm xôn xao dư luận về một nhóm người xăm trổ đầy mình trước mâm cỗ thịnh soạn có thịt gà, thịt bò, thịt rúi. Theo như lời chủ nhân bức ảnh thì nhiều người đồn đoán đây là cảnh ăn nhậu diễn ra trong trại cải tạo. 

Kỳ bí chùa cổ trên mình rồng xôn xao ở Bắc Giang

(Kiến Thức) - Ngôi chùa cổ Cao Long hàng nghìn năm tuổi (ở xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang) tọa lạc trên lưng con rồng mà thoáng nghe, ngỡ như thần thoại.

Đất thiêng xây chùa
Câu chuyện về chùa Cao Long đã nổi tiếng với nhiều sự lạ lùng mà ít ai có thể giải đáp thoả đáng. Càng cố đi sâu vào những câu chuyện để giải thích thì người ta lại càng rơi vào thế bí.

Cảnh tượng người Việt bia rượu tẹt ga... “tám” trên báo Tây

(Kiến Thức) - Mỗi năm người Việt chi 3 tỉ USD cho bia rượu và mức tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước.

Theo công bố mới đây nhất từ Kirin Holdings, Việt Nam đứng trong Top 25 quốc gia hàng đầu về lượng tiêu thụ bia. Đứng đầu là Nigeria (tăng 17,2%), Ấn Độ (tăng 17%), Brazil (tăng 16%) và Việt Nam với mức tăng 15%). (Ảnh: Reuters).
 Theo công bố mới đây nhất từ Kirin Holdings, Việt Nam đứng trong Top 25 quốc gia hàng đầu về lượng tiêu thụ bia. Đứng đầu là Nigeria (tăng 17,2%), Ấn Độ (tăng 17%), Brazil (tăng 16%) và Việt Nam với mức tăng 15%). (Ảnh: Reuters).

Tháng 4/2013, sản xuất bia tại VN ước đạt 233,4 triệu lít, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Jjourneys.wordpress.com).
Tháng 4/2013, sản xuất bia tại VN ước đạt 233,4 triệu lít, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Jjourneys.wordpress.com).

Trong Báo cáo toàn cầu về thực trạng sử dụng rượu bia và sức khỏe năm 2011, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhận định Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có xu hướng gia tăng nhanh về mức độ tiêu thụ bình quân rượu bia/người/năm. (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com)
 Trong Báo cáo toàn cầu về thực trạng sử dụng rượu bia và sức khỏe năm 2011, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhận định Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có xu hướng gia tăng nhanh về mức độ tiêu thụ bình quân rượu bia/người/năm.  (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com)

Không những vậy, theo Tổ chức nghiên cứu thị trường Eurowatch, năm 2012, VN đã tiêu thụ 3 tỉ lít bia, gấp 3,5 lần so với năm 2004. (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com).
 Không những vậy, theo Tổ chức nghiên cứu thị trường Eurowatch, năm 2012, VN đã tiêu thụ 3 tỉ lít bia, gấp 3,5 lần so với năm 2004.  (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com).

Nhiều người Việt vẫn xem rượu như một cách thức thể hiện bản thân, giới tính, giải sầu và thậm chí là khẳng định sự hiện diện tất yếu của rượu bia trong cuộc sống tương lai. (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com).
 Nhiều người Việt vẫn xem rượu như một cách thức thể hiện bản thân, giới tính, giải sầu và thậm chí là khẳng định sự hiện diện tất yếu của rượu bia trong cuộc sống tương lai. (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com).

Du khách nước ngoài cũng rất thích thú với bia hơi Việt Nam. (Ảnh: Reuters).
Du khách nước ngoài cũng rất thích thú với bia hơi Việt Nam. (Ảnh: Reuters).

Không những ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, sức tiêu thụ rượu bia cũng gây ra nhiều vấn đề như ảnh hưởng sức khỏe, hạnh phúc gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và tỉ lệ tai nạn giao thông gia tăng mỗi năm do bia rượu. (Ảnh: http://jjourneys.wordpress.com).
Không những ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, sức tiêu thụ rượu bia cũng gây ra nhiều vấn đề như ảnh hưởng sức khỏe, hạnh phúc gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và tỉ lệ tai nạn giao thông gia tăng mỗi năm do bia rượu. (Ảnh: http://jjourneys.wordpress.com).

Theo tờ Wsj.com, hơn một nửa trong tổng số 86 triệu dân Việt Nam trong độ tuổi từ 20-40 đều uống bia hàng ngày (Ảnh: http://jjourneys.wordpress.com).
Theo tờ Wsj.com, hơn một nửa trong tổng số 86 triệu dân Việt Nam trong độ tuổi từ 20-40 đều uống bia hàng ngày (Ảnh: http://jjourneys.wordpress.com).

Theo quy hoạch phát triển ngành bia - rượu - nước giải khát VN đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, mức tiêu thụ rượu bia nguyên chất bình quân (với người từ 15 tuổi trở lên) ở VN năm 2025 có thể sẽ tăng lên 7 lít/người/năm, cao hơn mức trung bình chung của thế giới hiện nay (6,13 lít). (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com).
  Theo quy hoạch phát triển ngành bia - rượu - nước giải khát VN đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, mức tiêu thụ rượu bia nguyên chất bình quân (với người từ 15 tuổi trở lên) ở VN năm 2025 có thể sẽ tăng lên 7 lít/người/năm, cao hơn mức trung bình chung của thế giới hiện nay (6,13 lít). (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com).
Bức ảnh của tác giả Kevin Gray, chụp một quán bia hơi ở Hà Nội đăng trên tờ Travelstart.co.za.
Bức ảnh của tác giả Kevin Gray, chụp một quán bia hơi ở Hà Nội đăng trên tờ Travelstart.co.za.
Những quán bia hơi Hà Nội luôn đông cứng người. (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com).
 Những quán bia hơi Hà Nội luôn đông cứng người. (Ảnh: Arantxa Cedillo.photoshelter.com).

Đọc nhiều nhất

Tin mới