Tìm thấy vị trí nóng cực điểm trên hành tinh ngoại lai CoRoT-2b

(Kiến Thức) - Phát hiện bất ngờ liên quan tới hành tinh ngoại lai CoRoT-2b được các nhà khoa học công bố. Các nhà nghiên cứu nhận thấy có điểm nóng bất thường trên bề mặt hành tinh, nhiệt độ khu vực nóng hơn mức trung bình các phần còn lại.

Các nhà thiên văn học Pháp phát hiện điều kỳ lạ xảy ra ở hành tinh ngoại lai CoRoT-2b qua đài quan sát vũ trụ do người Pháp điều khiển và nó có tên là CoRoT (tên tắt Convection Rotation and planetary Transits).
Nguồn ảnh: Phys.
Nguồn ảnh: Phys. 
Tác giả chính Lisa Dang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ của McGill, cho biết họ thấy có điểm nóng bất thường trên bề mặt hành tinh này. Và nhiệt độ khu vực nóng hơn mức trung bình các phần còn lại.
Giải thích nguồn gốc sự nóng thất thường này, các chuyên gia giải thích rằng: vì gió có thể thổi theo hướng ngược lại khởi phát từ phía tây, thay vì phía đông gây ra nhiễu loạn vùng khí quyển.
Xem thêm video:Các Bức Ảnh Chụp Sao Diêm Vương Qua Các Năm- Nguồn video: KHGT.
Chính vì gió ngược chiều như vậy cũng khiến đám mây lớn ở phía đông của hành tinh mâu thuẫn với các mô hình lưu thông khí quyển tạo ra nhiễu loạn từ trường từ khi khu vực khí quyển bị cọ sát, va chạm và gây nóng bất ngờ.

Sửng sốt phát hiện trên hành tinh ngoại lai WASP-19b

(Kiến Thức) - Đặc điểm bất ngờ liên quan tới khí quyển hành tinh ngoại lai WASP-19b được các nhà khoa học phát hiện.

Cụ thể, một nhóm các nhà khoa học Ấn Độ vừa công bố thông tin rằng, họ đã phát hiện ra hợp chất Titan oxit trong khí quyển hành tinh ngoại lai WASP-19b.

Sung sot phat hien tren hanh tinh ngoai lai WASP-19b
Nguồn ảnh: Zeenews. 

Thông tin "sốt" về các ngoại hành tinh mới.quay quanh “siêu Trái đất”

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng Kepler của NASA vừa công bố thông tin gây sốt liên quan sự hiện diện các ngoại hành tinh mới.

Kính viễn vọng săn lùng hành tinh Kepler của NASA đã phát hiện hơn 2.300 ngoại hành tinh trong vũ trụ từ trước tới nay. Và trong phát hiện mới này, kính viễn vọng tìm thấy thêm ba ngoại hành tinh mới quay quanh một ngôi sao có tên là GJ 9827 được mệnh danh là một “siêu Trái đất”, cách Trái đất tầm khoảng 100 năm ánh sáng, là ngôi sao sáng thuộc loại quang phổ K6V.

Thong tin "sot" ve cac ngoai hanh tinh moi.quay quanh “sieu Trai dat”
Nguồn ảnh: Phys. 

Những sinh vật ngoại lai đầu tiên ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Tôi muốn biết, thời điểm nào thì nước ta bắt đầu ghi nhận được sinh vật ngoại lai xâm hại. Đấy là những loài nào? - Nguyễn Hải Yến (Hưng Yên).

Theo tiến sĩ Phạm Văn Lầm, nguyên cán bộ Viện Bảo vệ Thực vật: Ở Việt Nam tới đầu thế kỷ XX, sinh vật ngoại lai xâm hại chưa được chú ý tới. 
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới