Tiết lộ thứ gan "sợ" nhất và cách giữ gan luôn khỏe mạnh

Hầu hết thức ăn chúng ta ăn hàng ngày đều phải đi qua gan để loại bỏ độc tố và chuyển hóa các chất để cơ thể có thể hấp thu.

Gan là cơ quan đóng vai trò chuyển hóa trong cơ thể. Do vậy, một chế độ ăn mất cân bằng dưỡng chất, lạm dụng đồ uống có cồn sẽ tác động rất lớn tới tế bào gan. Khi gan bị tổn thương sẽ khiến cho toàn bộ quá trình chuyển hóa trong cơ thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, để có một lá gan khỏe mạnh mọi người cần có ý thức giữ gìn, tiết chế trong ăn uống.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc gia cho biết, một chế độ ăn tốt cho gan là phải đảm bảo cân bằng các dưỡng chất. Ăn uống lành mạnh để tránh thừa cân, do thừa cân làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và có thể dẫn đến các biến chứng gan nghiêm trọng.

Những thực phẩm tốt cho gan được vị chuyên gia dinh dưỡng gợi ý nên chọn đó là những loại thực phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hóa ví dụ như: rau lá đậm màu; các loại rau có màu sắc đỏ, tím, vàng; rau gia vị; các loại quả mọng; các loại trà… Những thực phẩm có chứa nhiều chất chống oxy hoá giúp bảo vệ và làm trẻ hóa tế bào gan.

Theo PGS Nguyễn Thị Lâm, nghệ là một trong những gia vị quen thuộc, có thể bảo vệ chức năng gan. Trong nghệ các chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp phục hồi tế bào gan bị tổn thương. Ngoài ra, nghệ cũng là dược liệu quý đối với dạ dày và sức khỏe con người.

Tiet lo thu gan

Ảnh minh họa

Gan là cơ quan có thể bị tổn thương do thói quen ăn uống không lành mạnh. Kẻ thù số một của gan là rượu bia, bởi vì rượu có thể tàn phá tế bào gan nhanh chóng. Lạm dụng rượu bia có thể gây ra tổn thương gan.

Để bảo vệ gan, PGS.TS Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội gan mật Việt Nam cho rằng cần phải hạn chế bia rượu. Quá trình chuyển hoá rượu bia sẽ sinh ra chất độc, nếu gan không đào thải hết sẽ gây tổn thương cho gan.

Về ăn uống, PGS. BS Trịnh Thị Ngọc cũng lưu ý người dân cần tránh ăn những thực phẩm đường phố, thực phẩm giàu năng lượng có nhiều dầu mỡ, thực phẩm chiên đi chiên lại nhiều lần, đồ nướng, thức uống có ga… Các loại thực phẩm này có thể gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, người dân cần phải đảm bảo vệ sinh an toàn trong ăn uống để tránh tình trạng nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại tới gan.

PGS Ngọc cũng lưu ý người nghi ngờ nhiễm viêm gan virus B, C cần phải đi khám để được bác sĩ hướng dẫn điều trị. Những trường hợp đã viêm gan mạn tính cần phải tuân thủ uống thuốc, khám định kỳ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ; tuyệt đối không nên tự ý bỏ hoặc dừng thuốc khiến cho virus phát triển nhanh, gây ra suy gan tối cấp, hôn mê gan.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, để bảo vệ lá gan người dân cũng cần phải tăng cường tập thể dục để duy trì cân nặng khỏe mạnh và suy trì sức khỏe của các cơ quan khác như tim và não.

Mọi người cũng nên uống đủ nước để tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, giúp độc tố nhanh chóng được bài tiết ra bên ngoài, từ đó giúp cho gan hoạt động dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, mọi người cũng cần phải hạn chế căng thẳng để lá gan hoạt động đúng chức năng. Ngoài ra, giấc ngủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của lá gan do đó mọi người nên đi ngủ trước 11 giờ đêm để tạo điều kiện tối đa giúp khôi phục các chức năng của gan.

Loại thực phẩm nhiều người ăn là “sát thủ” hại gan

Ngoài rượu bia, "sát thủ" gây hại cho gan đã được tìm ra, chính là 3 thứ dưới đây, nếu không tránh thì sớm muộn bệnh gan cũng tìm đến bạn.

1. Hải sản nấu chưa chín - "ổ" ký sinh trùng
Hải sản sống hoặc chín tái có khả năng chứa một lượng lớn kim loại nặng và ký sinh trùng do môi trường sinh trưởng kém, ô nhiễm nguồn nước, việc mắc bệnh sán lá gan do ăn đồ hải sản sống không phải là hiếm. Nếu thích ăn hải sản thì tốt nhất nên nấu chín hẳn, điều này rất tốt cho việc ngăn ngừa tổn thương gan và não.
Loai thuc pham nhieu nguoi an la “sat thu” hai gan
Ảnh minh họa. 
2. Thuốc - Là thuốc cũng có ba phần độc, không nên lạm dụng

Bệnh nhân xơ gan có ăn được gan lợn không?

Gan lợn là một loại thực phẩm tương đối phổ biến trong ẩm thực Việt, giàu giá trị dinh dưỡng, mùi vị thơm ngon nên rất nhiều bệnh nhân xơ gan thích.

Dân gian cũng có câu nói, người bị xơ gan không nên ăn gan heo, bởi vì trong gan heo chứa tỷ lệ chất độc hại quá lớn, nếu ăn thường xuyên sẽ khiến gan khó chịu, còn có thể gây hại cho sức khỏe bình thường hoạt động của gan, chẳng hạn như gây hại cho các tế bào của gan, điều này đã mang đến nhiều hoang mang cho những người thích ăn gan heo, ăn gan heo có bị sao không? Hãy xem qua.

Gan có tốt hay không, nhìn bàn chân là biết!

Đôi bàn chân được gọi là trái tim thứ hai của cơ thể. Nếu gan không tốt sẽ có những biểu hiện rõ ràng trên bàn chân.

Gan không chỉ có nhiệm vụ giải độc mà còn là thành viên của hệ tiêu hóa. Nhưng gan cũng là một cơ quan "nổi tiếng câm" và ít khi phản ứng bất thường. May mắn là các cơ quan và mô trong cơ thể chúng ta liên kết với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và nếu gan bị tổn thương thì các bộ phận khác cũng sẽ bị báo động.

Bàn chân là cơ quan của sự nhắc nhở. Đôi bàn chân được gọi là trái tim thứ hai của cơ thể. Nếu gan không tốt sẽ có những biểu hiện rõ ràng trên bàn chân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới