Tiêm vaccine vẫn nhiễm bệnh bạch hầu, bác sĩ lý giải không ngờ

Theo thông tin từ sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến 6/7, trên toàn tỉnh có 10 ca nhiễm bệnh bạch hầu, một ca tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa yêu cầu học sinh tại vùng dịch xã Hải Yang nghỉ học một tuần, để phòng, chống dịch bệnh.

Tiem vaccine van nhiem benh bach hau, bac si ly giai khong ngo
Khoanh vùng và cách ly nơi phát hiện bệnh nhân dương tính với bệnh bạch hầu.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh, ngày 6/7, UBND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 1388/UBND-KGVX chỉ đạo sở Y tế, sở Thông tin và Truyền thông, sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố... về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh bạch hầu. Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nói trên chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan.

Tại xã Hải Yang (huyện Đắk Đoa) nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu. Đồng thời tiến hành khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng, triển khai tốt công tác vệ sinh môi trường tại các địa phương có ca bệnh theo quy định và các khuyến cáo của bộ Y tế. Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh để hỗ trợ kịp thời kinh phí phòng, chống dịch; chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội, bảo đảm ổn định đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Trước tình hình dịch bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp, xã Hải Yang đã có 10 ca mắc bệnh, trong đó có 1 nạn nhân tử vong, ông Phạm Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa - yêu cầu cho học sinh tại vùng dịch nghỉ học, bắt đầu từ ngày 6/7.

Ông Trung nhấn mạnh: "Các trường học trên địa bàn xã Hải Yang phải phối hợp với UBND các xã tuyên truyền cho học sinh trong thời gian nghỉ học hạn chế ra ngoài để phòng, chống dịch bệnh. Đối với các giáo viên vẫn phải đến trường trong thời gian nghỉ học để vệ sinh trường, lớp học và đảm bảo các biện pháp chống dịch".

Tiem vaccine van nhiem benh bach hau, bac si ly giai khong ngo-Hinh-2
Ngành y tế tổ chức khám sàng lọc tại khu vực vùng dịch xã Hải Yang.

Đảm bảo cuộc sống của người dân khi phải cách ly

Trao đổi với PV tạp chí ĐS&PL, ông Nguyễn Tường Duy - Chủ tịch UBND xã Hải Yang - cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, xã đã thành lập 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, xã vận động người dân tích cực khai báo y tế, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc với những trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh. Về vấn đề nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm đảm bảo cho người dân sinh hoạt trong quá trình cách ly phòng chống bệnh, hiện các cơ quan chức năng của xã đang tiến hành họp đưa ra giải pháp".

Ông Thưh - Trưởng thôn Bông Hiot - chia sẻ: "Làng có 293 hộ với 1.186 khẩu. Chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động khai báo nhằm phát hiện sớm để cách ly, điều trị kịp thời, không để bệnh bạch hầu lây lan trên diện rộng. Sau khi nắm thông tin có ca bệnh bạch hầu trên địa bàn, tôi đã tuyên truyền, vận động người dân tập trung đông đủ để cán bộ y tế khám sàng lọc và uống thuốc dự phòng. Tôi cũng nhắc nhở mọi người làm theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế, bình tĩnh, không hoang mang”.

Trong khi đó, ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Gia Lai - thông tin: "Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Đặc trưng của bệnh là gây ra tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc đường hô hấp dẫn đến biến chứng toàn thân, đặc biệt là biến chứng tim mạch, thần kinh, gây tử vong cao. Do vậy, bệnh nhân cần được phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời. Đồng thời, ngành y tế cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiêm phòng, tạo miễn dịch chủ động đề phòng bệnh.

Ngay khi nắm bắt thông tin về trường hợp mắc bệnh bạch hầu vào điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh, chúng tôi đã chỉ đạo trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa lập tức khoanh vùng khu vực nhà của bệnh nhân để phun khử trùng tiêu độc, khám sàng lọc và cấp thuốc uống dự phòng cho người dân".

Theo ông Nam, trước đó ngày 4/7, Sở đã lấy 26 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh chuyển viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm. Kết quả, có 9 mẫu dương tính với bệnh bạch hầu. Trong số này có cha, mẹ của bệnh nhi. Các ca còn lại là họ hàng, người quen trong làng Bông Hiot.

Liên quan đến việc có trường hợp đã tiêm vaccine bạch hầu nhưng vẫn bị nhiễm bệnh và tử vong, trao đổi với PV, bác sĩ Lê Thiện Thanh - Phó Giám đốc trung tâm Y tế TP Pleiku - lý giải: "Với trường hợp đã tiêm vaccine nhưng vẫn bị nhiễm bệnh, có thể do sức đề kháng của người đó yếu, và 1 yếu tố nữa là vaccine không đảm bảo. Bởi, tại tỉnh Gia Lai, các đồng bào dân tộc thiểu số thường ở vùng hẻo lánh, đường đi lại khó khăn. Do đó, đội ngũ y tế đến các làng để tiêm chủng, vaccine thường được đựng trong các túi lạnh. Do quãng đường đi xa túi lạnh mất chức năng, hơn nữa trời nắng nóng khiến vaccine mất tác dụng. Đó cũng có thể là nguyên nhân chính vaccine không đạt chuẩn, khi tiêm cho người bệnh không có hiệu quả".

Dấu hiệu bệnh bạch hầu sau vụ bé gái Đăk Lăk tử vong?

(Kiến Thức) - Bé gái 6 tuổi ở Đắk Lắk tử vong nghi do mắc bạch hầu, 11 người dự đám tang cũng phải nhập viện. Nếu phát hiện dấu hiệu bệnh bạch hầu, người dân cần kiểm tra điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

Trưa ngày 29/8, BV Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân H’Si Yan (6 tuổi, trú buôn H’Ring, xã Ea H’Đinh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng thở khò khè, họng có nhiều giả hạc trắng, bóc ra chảy máu. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân chuyển nặng, tiên lượng xấu, theo dõi bạch hầu. Bệnh nhân sau đó lên cơn khó thở, phản xạ kém, chẩn đoán bạch hầu thanh quản, suy hô hấp cấp độ 4. Rạng sáng ngày hôm sau, bệnh nhân tử vong nghi do bạch hầu.
Theo lãnh đạo UBND xã Ea H’Đinh, trong quá trình làm tang lễ cho bệnh nhân, có 11 người sau khi đến đám tang đã xuất hiện triệu chứng sốt.

Bệnh bạch hầu gây tử vong trong 6 ngày, đối tượng nào dễ mắc?

(Kiến Thức) - Trẻ em và người lớn đều có thể mắc bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, trẻ em dưới 15 tuổi chưa được chích ngừa sẽ bị mắc bệnh trước tiên. Độc tố bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ tim, dẫn đến tử vong trong vòng 6 ngày. 

Bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, mức độ lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo.
Trẻ em và người lớn đều có thể mắc bạch hầu. Trẻ em dưới 15 tuổi chưa được chích ngừa sẽ bị mắc bệnh trước tiên. Bệnh còn có thể xảy ra ở người lớn nếu họ không được miễn dịch.

Một trẻ tử vong, một nguy kịch: Cách duy nhất phòng bạch hầu là gì?

Bệnh bạch hầu đang xảy ra tại Tây Nguyên, Đắk Nông đã ghi nhận 1 bệnh nhi 9 tuổi tử vong do bạch hầu biến chứng và hiện có 1 bệnh nhi 13 tuổi vẫn đang bị biến chứng nặng của bạch hầu chuyển lên TP.HCM điều trị tiếp tục.
 

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết bệnh nhi Giàng A Ph. (13 tuổi, dân tộc H’mông, ngụ Đắk Nông) bị biến chứng nặng, đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực trẻ em.

Bệnh nhi vào viện vì sốt, ho, đau họng ngày thứ 4 và tiền sử chưa chích ngừa bạch hầu. Kết quả xét nghiệm PCR của em Ph. dương tính bạch hầu type sinh độc tố, tăng troponine I, tràn dịch màng tim trên siêu âm, nhịp nhanh xoang. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bạch hầu ác tính, biến chứng viêm cơ tim, suy hô hấp, được cho dùng kháng sinh tĩnh mạch, mở khí quản, thở oxy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...