Tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay Trung Quốc tự đóng

Tàu sân bay Sơn Đông của hải quân Trung Quốc mới đây đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật cùng các tàu khu trục và tiêm kích J-15 trên biển.

Theo South China Morning Post, trong ngày 25/8, quân đội Trung Quốc (PLA) đã công bố hình ảnh tàu sân bay Sơn Đông và nhóm tác chiến thuộc hạm đội Hải Nam diễn tập trên biển.

Đại diện PLA không nói rõ thời điểm của buổi diễn tập bắn đạn thật này, nhưng nó nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện thường niên mùa thu, bắt đầu từ tháng 7 âm lịch. Tại buổi tập trận, hải quân và không quân Trung Quốc đã bắn hàng chục quả tên lửa và thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới để "cải thiện khả năng tác chiến cốt lõi".

Trong đoạn video được trình chiếu, nổi bật nhất là hình ảnh tiêm kích J-15 cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay Sơn Đông. Bên cạnh J-15, cuộc diễn tập còn có sự tham gia của tàu khu trục tên lửa Type 052D Quế Lâm, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tàng hình Type 055, một tàu khu trục Type 054A.

Tiem kich J-15 cat canh tu tau san bay Trung Quoc tu dong

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. Ảnh: PLA

Sơn Đông là tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc, cũng là tàu sân bay đầu tiên do nước này tự sản xuất. Tàu sân bay này dài 300m, có lượng giãn nước toàn tải 70.000 tấn và có khả năng mang theo 44 máy bay quân sự các loại.

Giống như tàu sân bay Liêu Ninh, tàu Sơn Đông cũng dùng động cơ diesel cao áp. Ước tính, con tàu này tiêu thụ khoảng 1.100 tấn dầu/ngày khi di chuyển với tốc độ 37 km/h, con số này sẽ tăng tới 1.500 tấn/ngày nếu tăng tốc trong chiến đấu.

Tiem kich J-15 cat canh tu tau san bay Trung Quoc tu dong-Hinh-2

Tiêm kích J-15 của Trung Quốc. Ảnh: PLA

J-15 là tiêm kích đa nhiệm phổ biến nhất trên các tàu sân bay của Trung Quốc, với một số biến thể hoạt động như máy bay trực thăng. Máy bay chiến đấu này có chiều dài 21,9m, sải cánh 14,7m, tải trọng cất cánh tối đa 32.000kg, tốc độ tối đa Mach 2,4.

J-15 được trang bị 1 pháo tự động GSh-30-1 30mm, có thể mang theo 8 tên lửa không đối không PL-12, 4 tên lửa PL-9 hoặc các loại bom thông minh. Tiêm kích này sử dụng hệ thống radar đối kháng điện tử (ECM). 

Tính năng bất ngờ trên tiêm kích trên hạm độc nhất của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Điểm yếu nhất của J-15 đó là nó không thể mang đầy tải khi cất cánh từ tàu sân bay, tuy nhiên hai chiếc J-15 có thể tự đổ xăng cho nhau để loại trừ nhược điểm này.

Tinh nang bat ngo tren tiem kich tren ham doc nhat cua Trung Quoc
J-15 hiện tại là loại tiêm kích trên hạm chủ lực và duy nhất của Hải quân Trung Quốc có khả năng cất - hạ cánh từ các tàu sân bay của nước này. Về cơ bản, J-15 là loại tiêm kích tốt, tuy nhiên việc hoạt động trên tàu sân bay dường như lại không phù hợp với loại máy bay này. Nguồn ảnh: Sina.

Trung Quốc đưa Su-27 vào bãi phế liệu và bài học đắt giá cho Nga

Thay vì nâng cấp giữa vòng đời như các nước khác, Trung Quốc đã mạnh tay loại bỏ những chiếc Su-27 mua từ Nga dù chúng mới chỉ hoạt động được 19 năm. Lý do là bởi Trung Quốc đã sao chép được hoàn toàn công nghệ tử Su-27 của Nga...

Trung Quoc dua Su-27 vao bai phe lieu va bai hoc dat gia cho Nga
Trong thập niên 1990, Moscow và Bắc Kinh đã ký nhiều thương vụ vũ khí lớn, điển hình là hợp đồng bán, cấp phép và chuyển giao công nghệ sản xuất tiêm kích hạng nặng Su-27

Pha lật "ăn cắp" lịch sử và biến thể xịn ngang hàng gốc của J-11

(Kiến Thức) - Trung Quốc đã từng được Mỹ mời gọi mua chiến đấu cơ và nhận chuyển giao công nghệ nhưng dường như Bắc Kinh vẫn thích hàng Liên Xô hơn.

Thất bại là mẹ thành công
Ý tưởng về việc tự nội địa hoá một chiến đấu cơ của Liên Xô bắt nguồn từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước khi tập đoàn công nghiệp Thẩm Dương (Shenyang) sao chép thành công được chiến đấu cơ MiG-19 của Liên Xô nhưng sử dụng động cơ Rolls-Royce Spey 512 mua từ Anh quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới