Tích hợp công cụ AI cá nhân hóa việc dạy và học tiếng Anh

Hội nghị quốc tế ASIA CALL 21 với chủ đề “Trợ năng cho người dạy: Tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa việc dạy và học tiếng Anh” sẽ được trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

Tich hop cong cu AI ca nhan hoa viec day va hoc tieng Anh
Các chuyên gia sẽ tham gia hội nghị ASIA CALL lần thứ 21 
Hội nghị  ASIA CALL 21 diễn ra vào ngày 23 đến 24 tháng 11 năm 2024 với sự tham gia từ các trường đại học quốc tế, giảng viên, giáo viên từ nhiều quốc gia.
Hội nghị ASIA CALL 21 tập trung trong việc mang đến giải pháp ứng dụng công nghệ trong bối cảnh việc học và dạy ngôn ngữ ngày một phát triển, ASIA CALL 21 nổi bật với những phiên thảo luận chuyên sâu về: AI cho việc học ngôn ngữ; Đào tạo giáo viên ngôn ngữ và AI: Chuẩn bị giáo viên cho thời đại kỹ thuật số; AI, Chatbots và học ngôn ngữ; Học ngôn ngữ dựa trên trò chơi và AI; Sử dụng AI để đánh giá và nhận xét trong đào tạo ngôn ngữ; Hỗ trợ học ngôn ngữ trên thiết bị di động; Quyền tự chủ của người học và AI trong đào tạo ngôn ngữ; Học ngôn ngữ trực tuyến và từ xa; Giao thoa văn hóa trong đào tạo ngôn ngữ; Đào tạo ngôn ngữ cho mục đích cụ thể Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học; Đào tạo ngôn ngữ với sự trợ giúp của máy tính; Học ngôn ngữ tích hợp và trực tuyến.
ASIA CALL 21 với sự tham gia từ các chuyên gia đầu ngành trên thế giới như: Tiến Sĩ Reginakaplan Rakowski - Đại Học North Texas, Mỹ; Giáo Sư Andrew P. Lian- Đại Học Công Nghệ Suranaree, Thái Lan; Tiến Sĩ Ania Lian Đại Học - Charles Darwin, Úc; Phó Giáo Sư Lê Văn Canh Đại Học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam ; Phó Giáo Sư Phạm Vũ Phi Hổ Đại Học Văn Lang, Việt Nam...
Hội nghị nhằm mở rộng lĩnh vực nghiên cứu khoa học trên trường quốc tế với vai trò kết nối và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về tri thức trong bối cảnh toàn cầu và ứng dụng của công nghệ mới trong giáo dục. Đồng thời, tăng cường sự kết nối, chia sẻ cũng như tạo cầu nối cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế, thầy cô giáo, các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức đặc biệt trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ học Tiếng Anh ứng dụng, công nghệ, thiết bị, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đời sống, và các lĩnh vực liên quan khác như xuất bản và phát hành sách, truyền thông, du học, sự kiện, v.v…
Tich hop cong cu AI ca nhan hoa viec day va hoc tieng Anh-Hinh-2
Tiến Sĩ Ania Lian Đại Học - Charles Darwin, Úc dự định mang tới ASIA CALL 21 những chia sẻ mới về ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy.
Với tiêu chí “Tiên Tiến - Mạng Lưới Toàn Cầu - Trao Quyền - Tương Tác” ASIA CALL 21 hứa hẹn sẽ là điểm gặp gỡ của các nhà giáo dục và nhà nghiên cứu có tư duy tiến bộ mong muốn khám phá sự giao thoa giữa AI và giảng dạy ngôn ngữ.
TS Nguyễn Trường Sa - Trưởng khoa ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Trưởng Ban tổ chức hội nghị khoa học quốc tế ASIA CALL lần thứ 21 năm 2024 cho biết: "Hội nghị năm nay hướng đến việc công nghệ đã giúp giảng viên, giáo viên Tiếng Anh có thể Cá nhân hóa bài giảng ra sao trong và ngoài lớp học. Chúng tôi muốn mang đến tinh thần mọi giáo viên đều có thể sử dụng công nghệ và mang cá tính của mình vào bài giảng cùng công nghệ. Việc áp dụng công nghệ ra sao phần lớn tùy thuộc vào định hướng đào tạo của các cơ sở giáo dục, mức độ sẳn sàng của điều kiện hạ tầng về công nghệ thông tin, điều kiện trang thiết bị của trường học, và người dạy người học sẵn sàng ra sao với công nghệ".
Trong những năm gần đây, công nghệ mới đã có nhiều tác động lên giáo dục nói chung và trong ngành Giảng dạy Tiếng Anh nói riêng một cách mạnh mẽ, hỗ trợ người dạy rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng, giúp cả việc dạy và học được thuận tiện và linh động hơn.
Công nghệ không chỉ hỗ trợ với sự phát triển của các phần mềm, ứng dụng, AI, mà cả những nguồn học liệu giúp có nhiều hơn các sự lựa chọn không chỉ phương pháp giáo dục mà còn hình thức và môi trường học tập. Đó là lý do Hội nghị này tập trung vào thảo thuận và mang đến cộng đồng khoa học và ứng dụng những thông tin và công bố mới nhất về việc mỗi giáo viên có thể khai thác công nghệ ra sao để tối ưu hóa chất lượng giảng dạy của mình.

Khám phá nhà mái ngói với chức năng “bẫy gió” ở Lâm Đồng

Ngôi nhà nằm ở vị trí bất lợi, chỉ có thể đón được gió ở phía trước. Vì vậy, kiến trúc sư thiết kế mái lợp ngược cùng với thiết kế cửa chớp, giúp đối lưu không khí.

Kham pha nha mai ngoi voi chuc nang “bay gio” o Lam Dong
 Tọa lạc tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa những công trình đã xây dựng khá cao. Điều này khiến căn nhà khó đón được gió tự nhiên.

“Ngân hàng MSB là bị hại, phải có trách nhiệm bồi thường khách hàng“

Liên quan vụ khách hàng mất hơn 300 tỷ đồng khi gửi tiền tại ngân hàng MSB, luật sư Hoàng Đàm cho rằng, bà L. và bà O. gửi tiền vào ngân hàng, tiền biến mất thì MSB phải có trách nhiệm đền bù.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Đàm - Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - nhận định, trong vụ Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân - Bùi Thị Hoài Anh - bị bắt giam, cần xác định bị hại là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB. Trách nhiệm bồi thường số tiền khách hàng đã gửi vào ngân hàng và bị mất là của MSB. 
“Ngan hang MSB la bi hai, phai co trach nhiem boi thuong khach hang“
 Số dư tài khoản của khách sau mỗi lần gửi tiền tại MSB đều được cán bộ ngân hàng ký và đóng dấu. 

Nuôi cá chạch lấu trong vèo lưới, nông dân Trà Vinh bán 180.000 đồng/kg

Nuôi cá chạch lấu trong vèo lưới, hộ ông Huỳnh Văn Ba, xã Đại Phước, huyện Càng Long bán 180.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, đạt lợi nhuận hàng chục triệu đồng.

Vào tháng 3/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Càng Long đã phối hợp Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh triển khai thí điểm mô hình nuôi cá chạch lấu trong vèo lưới tại hộ ông Huỳnh Văn Ba, xã Đại Phước, huyện Càng Long. 

Mô hình thực hiện với số lượng 1.000 con cá chạch lấu giống, nuôi trên diện tích khoảng 15m2.Tham gia mô hình, hộ ông Ba được hỗ trợ 50% cá chạch lấu giống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới