(Kiến Thức) - Thủ tướng Anh David Cameron vừa tuyên bố sẽ từ chức sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit được công bố.
Thanh Nga (theo Independent)
Video Trưng cầu dân ý ở Anh: Lợi ích không chỉ có một (Nguồn video VTV):
Trong họp báo ngắn bên ngoài văn phòng chính phủ ở số 10 phố Downing ngày 24/6, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng, việc ông chèo lái đất nước Anh trong thời gian tới là không thích hợp giữa lúc nước này làm các thủ tục để rời khỏi EU.
Với giọng xúc động, ông nói: “Tôi yêu đất nước này và sẽ làm mọi thứ mà tôi có thể”, nhưng ông cũng khẳng định “nguyện vọng của người dân Vương quốc Anh là một kim chỉ nam cần phải được tôn trọng”.
Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức ngày 24/6 sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit.
Ông Cameron – một người ủng hộ Anh ở lại EU - cho biết, ở thời điểm hiện tại, ông sẽ vẫn đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Anh trên vai trò là chủ tịch đảng Bảo thủ cầm quyền.
Vào tháng 10 tới, ông có thể sẽ thôi giữ chức vụ chủ tịch đảng này trong đại hội đảng.
“Chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc tái thương thảo với EU. Vì tất cả, điều này sẽ cần một lãnh đạo có quyết tâm mạnh mẽ và tận tụy. Tôi nghĩ rằng, đất nước đòi hỏi một người thủ tướng mới để đảm đương điều đó”, Thủ tướng Cameron phát biểu.
Phát biểu từ chức của ông Cameron diễn ra sau khi gàn 46,5 triệu cử tri Anh tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh nên ở lại hay rời EU.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, 52% tổng số cử tri Anh đã bỏ phiếu cho Brexit. Con số này cao hơn so với 48% tổng số cử tri ủng hộ việc ở lại với EU.
Bộ Chiến tranh Mỹ thông tin xác nhận về các binh sĩ của họ thiệt mạng trong bối cảnh Iran tung đòn đáp trả nhằm vào khắp các căn cứ Mỹ đặt trong khu vực.
Dù còn tranh cãi rằng chiếc F-15 bị hạ tại Kuwait là do bị Iran tấn công hay "bắn nhầm" thì đây cũng được ghi nhận là lần đầu tiên nó bị hạ khi chiến đấu.
Giới chức cho biết 3 người, bao gồm cả nghi phạm, đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một quán bar ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ.
Dù còn tranh cãi rằng chiếc F-15 bị hạ tại Kuwait là do bị Iran tấn công hay "bắn nhầm" thì đây cũng được ghi nhận là lần đầu tiên nó bị hạ khi chiến đấu.
Bộ Chiến tranh Mỹ thông tin xác nhận về các binh sĩ của họ thiệt mạng trong bối cảnh Iran tung đòn đáp trả nhằm vào khắp các căn cứ Mỹ đặt trong khu vực.
Giới chức cho biết 3 người, bao gồm cả nghi phạm, đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một quán bar ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ.
Sau khi bị Iran tấn công tên lửa đạn đạo, UAE tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả. Phi đội F-16E Desert Falcon được xem là mũi nhọn nếu Abu Dhabi leo thang quân sự.
Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.
Các tiêm kích MiG-29A Iran được lệnh xuất kích khi Mỹ và Israel tấn công, thể hiện khả năng phòng thủ và đối phó với mối đe dọa từ các cuộc tấn công tầm xa.