Thủ phủ hoa nổi tiếng miền Bắc rực rỡ sắc màu bước vào vụ Tết

Làng hoa Xuân Quan ở Văn Giang, Hưng Yên là thiên đường hoa tươi với hơn 1.300 hộ trồng hoa trên diện tích gần 200ha. Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa, chủng loại phong phú. Hiện khách nhộn nhịp về đây mua hoa chơi Tết.

Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet
 
Từ một xã thuần nông, Xuân Quan vươn mình trở thành trung tâm trồng hoa quan trọng của tỉnh Hưng Yên, nổi tiếng với sản xuất hoa lớn nhất miền Bắc. Làng nghề hoa Xuân Quan có tổng diện tích canh tác gần 200ha và khoảng 1.300 hộ nông dân chuyên canh trồng hoa. Hiện nay, hoa và cây cảnh ở Xuân Quan được cung ứng khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-2
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-3
 
Làng hoa Xuân Quan trồng rất nhiều loại hoa, từ sản xuất trong nước đến nhập khẩu từ nước ngoài. Nổi tiếng hơn cả là các loại hoa dạ yến thảo, cúc, pháo hoa, đồng tiền, ngọc thảo, phong lữ,...
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-4
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-5
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-6
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-7
 
Các loại hoa nhập khẩu như hoa hồng ngoại, phong lộc hoa, hoa trà tứ quý,... cũng được nhiều người yêu hoa ưa thích.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-8
 
Theo các nhà vườn, thời tiết năm nay khá thuận lợi, hoa nhiều nên giá hoa giảm so với năm trước.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-9
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-10
 
Khách tham quan, mua lẻ, mua buôn, nhộn nhịp hơn thường ngày. Tuy nhiên, phải bắt đầu từ tháng 12 âm lịch, không khí tại làng hoa Xuân Quan mới trở nên sôi động nhất.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-11
 
Khác biệt so với các làng hoa ở khu vực phía Bắc thường trồng theo luống, nông dân Xuân Quan trồng hoa trong chậu treo, trong bịch, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-12
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-13
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-14
 
Những chậu hoa dạ yến thảo đủ màu sắc sặc sỡ, đung đưa dưới thời tiết nắng hanh hao của mùa đông. Loại hoa bình dân như dạ yến thảo được nhiều khách lựa chọn vì vừa đẹp, vừa rẻ lại chơi được lâu. Mỗi chậu hoa dạ yến thảo có giá từ 60.000 đồng.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-15
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-16
 
Những bông hoa đồng tiền đa màu sắc, tô điểm thêm khung cảnh thanh bình ở làng hoa Xuân Quan.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-17
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-18
 
Các nhà vườn tất bật chăm sóc hoa phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-19
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-20
 
Những cánh đồng hoa rộng mênh mông, bát ngát. Anh Hoàn, chủ nhà vườn Hoàn Lụa, có diện tích hơn 1 mẫu ruộng trồng hoa tại Xuân Quan chia sẻ: "Tôi thấy thời tiết năm nay khá thuận lợi cho trồng hoa. Lạnh nhưng có nắng hanh thì cây vẫn phát triển tốt, nhất là hoa dạ yến thảo, rất ưa nắng hanh. Chỉ mong mưa thuận gió hoà, thời tiết thuận lợi để hoa nở đẹp và được giá".
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-21
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-22
 
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-23
 
Theo ghi nhận, làng hoa Xuân Quan chủ yếu trồng những loại hoa truyền thống. Đối với những loại hoa đắt tiền như phong lan, đỗ quyên thế, trà cổ thụ… không nhiều nhà trồng vì đòi hỏi vốn lớn.
Thu phu hoa noi tieng mien Bac ruc ro sac mau buoc vao vu Tet-Hinh-24
 
Đến mùa thu hoạch, người dân làng hoa không phải trực tiếp đi chợ bán mà các tiểu thương về tận vườn để mua số lượng lớn rồi phân phối đi khắp cả nước.

Thủ phủ hoa kiểng Sa Đéc tấp nập vào vụ Tết

TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có trên 4.000 hộ trồng hoa, trong đó có 200 cơ sở sản xuất kinh doanh hoa kiểng, thu nhập bình quân 150 triệu đồng/người/năm, tổng giá trị sản xuất trên 3.000 tỷ đồng/năm.

Năm nay diện tích trồng hoa kiểng tăng từ 650ha lên 950ha, với hơn 2.000 loại hoa kiểng, tập trung ở phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông, xã Tân Quy Tây và phường An Hòa. Anh Phạm Thanh Tâm (ngụ phường Tân Quy Đông), chủ Khu du lịch (KDL) Cánh đồng hoa hồng có nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa kiểng.

Cuối tuần về "thủ phủ" hoa Mê Linh đẹp mê mẩn với festival

Huyện Mê Linh đã lên kế hoạch tổ chức Festival hoa lần đầu tiên. Hiện các vườn hoa đã vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng.

Cuoi tuan ve
 Nhằm quảng bá thương hiệu hoa của thủ đô tới các địa phương, nhân sự kiện được công nhận điểm đến du lịch di tích quốc gia đặc biệt Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh dự kiến tổ chức Festival hoa trong 3 ngày từ 9-11/12.

Đọc nhiều nhất

Tin mới