Thủ lĩnh trọng thương, IS tính chuyện báo thù ở Châu Âu

Phiến quân IS lên kế hoạch báo thù sau khi thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi bị trọng thương trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu.

Theo báo Anh Daily Mail số ra ngày 2/5, một nguồn tin nội bộ Nhà nước Hồi giáo tiết lộ thủ lĩnh al-Baghdadi chưa chết như truyền thông Iran loan tin trước đó. Al-Baghdadi vẫn đang điều trị tại nơi ẩn náu suốt thời gian qua do bị trọng thương trong một cuộc không kích của liên quân hồi tháng 3/2015.
Do bị thương nặng, al-Baghdadi không còn khả năng trực tiếp chỉ huy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.
Do bị thương nặng, al-Baghdadi không còn khả năng trực tiếp chỉ huy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. 
Do bị thương nặng, al-Baghdadi không còn khả năng trực tiếp chỉ huy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Hiện thời, tổ chức cực đoan này nằm dưới sự chỉ huy của Abu Alaa al-Afri, phó tướng của al-Baghdadi.
Một nguồn tin tiết lộ phiến quân IS thề sẽ báo thù cho thủ lĩnh al-Baghdadi và “đang lên kế hoạch tấn công Châu Âu”.  
Trước đó, tờ Guardian (Anh) ngày 21/4 dẫn nguồn tin có mối liên hệ với nhóm khủng bố IS tiết lộ, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi bị trọng thương trong một cuộc không kích của liên quân diễn ra hôm 18/3 tại khu vực al-Baaj, Nineveh, gần với biên giới Syria.
Theo một quan chức phương Tây, đợt không kích nhằm vào một đoàn gồm 3 xe được cho là chở các thủ lĩnh IS địa phương ở giữa làng Umm al-Rous và al-Qaraan.
Al-Baghdadi (43 tuổi) vốn là thủ lĩnh của chi nhánh khủng bố al-Qaeda tại Iraq trước khi được tôn lên làm thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Phía Mỹ từng treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về al-Baghdadi.

Phương Tây quên công lao của Liên Xô trong Thế chiến II

(Kiến Thức) - Phương Tây chóng quên công lao và sự hy sinh vô cùng to lớn của Liên Xô trong Thế chiến II, một thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Hơn 80% cư dân trên toàn cầu bị khốn đốn bởi cuộc đại chiến thế giới này. Số thương vong chung trong Thế chiến II đã vượt quá 60 triệu người.
Đây là cuộc xung đột đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới có sử dụng vũ khí hạt nhân. Tháng 8/1945, máy bay ném bom Mỹ theo lệnh Tổng thống Mỹ Harry Truman đã thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Con số nạn nhân, bao gồm cả những nạn nhân bị thiệt hại vì bức xạ trực tiếp trong vụ đánh bom và ảnh hưởng lâu dài sau đó, vẫn chưa thể tính đếm.

Nhật-Mỹ không để Trung Quốc "tác oai tác quái" ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Nhật Bản đang xem xét khả năng hợp tác với Mỹ thực hiện các chuyến bay tuần tra không phận Biển Đông, một động thái sẽ khiến cho Trung Quốc tức giận.

Hãng tin Reuters ngày 29/4 dẫn lời các nguồn thạo tin nói rằng Nhật Bản và Mỹ đang cân nhắc giải pháp này, trong bối cảnh hai bên vừa công bố Hướng dẫn quốc phòng mới nhân chuyến thăm Washington của Thủ tướng Shinzo Abe.
Nguồn tin Nhật Bản cho biết tuy chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra, Tokyo có thể tham gia các cuộc tuần tra trên Biển Đông với Mỹ hoặc thực hiện các cuộc tuần tra trong vùng biển trải dài từ đảo Okinawa tới vùng biển phía đông Trung Quốc.

Phiến quân IS chặt đầu năm phóng viên truyền hình Libya

Phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã bắt cóc và chặt đầu năm phóng viên của  kênh truyền hình Cyrenaica TV ở miền đông Libya.

Truyền thông Libya ngày 27/4 cho biết “xác chết không đầu” của năm phóng viên kênh truyền hình Cyrenaica TV đã được tìm thấy tại một địa điểm gần thành phố al-Beida, theo lời khai của một phiến quân IS người Ai Cập bị lực lượng an ninh bắt giữ tại cửa khẩu Musaid nằm trên biên giới Libya-Ai Cập. Trong số các nạn nhân có bốn người Libya và một nhà quay phim người Ai Cập.
Phien quan IS chat dau nam phong vien truyen hinh Libya
Phiến quân IS tung lên mạng video vụ hành quyết 21 con tin Ai Cập theo Cơ đốc giáo hồi giữa tháng 2/2015. 
Theo một luật sư có liên hệ với đài truyền hình Cyrenaica TV, tay súng IS nói trên đã thú nhận tham gia vào vụ sát hại năm nhà báo bị bắt cóc tại một trạm kiểm soát giả gần thành phố Ajdabiya hôm 5/8/2014 khi đang trên đường trở về nhà sau khi tác nghiệp tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Quốc hội được quốc tế công nhận tại thị trấn Tobruk, miền đông Libya.

Đọc nhiều nhất

Tin mới