Thu hồi lô sản phẩm tăng cường sinh lý của Công ty Bảo Ngọc

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc thu hồi các sản phẩm tăng cường sinh lý nam của Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc do không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 79/QĐ-ATTP ngày 15/3/2025 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP.
Theo đó, Cục ATTP yêu cầu thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ MAN PLUS GOLD (số lô 040325, NSX 04/03/2025, HSD 04/03/2028; Số lô 022024, NSX 02/12/2024, HSD 02/12/2027, quy cách đóng gói: hộp 50 viên và Số lô 022024, NSX 02/12/2024, HSD 02/12/2027, quy cách đóng gói: hộp 30 viên) trên nhãn có ghi thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc, địa chỉ tại số 47 tổ 9 Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; sản xuất tại Việt Nam.
Lý do thu hồi do các lô sản phẩm nêu trên được sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình nhưng Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) theo quy định.
Thu hồi lô sản phẩm thực phẩm bổ sung MAN PLUS GOLD (số lô 040325, NSX 04/03/2025, HSD 04/03/2028, hộp 30 viên), trên nhãn có ghi thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc, địa chỉ tại số 47 tổ 9 Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình, địa chỉ số 68, tổ 8, phường Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
Lý do thu hồi do bản tự công bố sản phẩm số 02/Hoàng Gia Hoà Bình/2024 không đúng quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Thu hoi lo san pham tang cuong sinh ly cua Cong ty Bao Ngoc
Cục ATTP thu hồi lô sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn Man plus gold (ảnh minh hoạ/ Nguồn KTĐT)
Thu hồi lô sản phẩm thực phẩm bổ sung MAN PLUS (Số lô 102025, NSX 10/02/2025, HSD 10/02/2028, hộp 60 viên), trên nhãn có ghi thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc, địa chỉ tại số 47 tổ 9 Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; sản xuất tại Việt Nam.
Lý do thu hồi do theo thông tin ghi trên nhãn sản phẩm này thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Bên cạnh đó, Cục ATTP còn yêu cầu thu hồi sản phẩm Đông trùng hạ thảo (Số lô 040325, NSX 04/03/2025, HSD 04/03/2028 - hộp 30 viên và hộp 50 viên). Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình, địa chỉ tại số 68, tổ 8, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Trên nhãn có ghi: “Hàng tặng không bán, hàng lưu hành nội bộ”.
Sản phẩm bị thu hồi do Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình đã bán lô sản phẩm này dù chưa thực hiện công bố sản phẩm theo quy định, mặc dù thông tin ghi trên nhãn sản phẩm này thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thu hồi Trà Nam Dương (Số lô 012025, SCB 01/Bảo Ngọc/2024, NSX 13/01/2025, HSD 13/01/2027 và Số lô 012024, SCB 01/Bảo Ngọc/2024, NSX 12/11/2024, HSD 12/11/2027). Trên nhãn ghi rõ, thương nhân chịu trách nhiệm đưa ra thị trường là Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc, sản xuất tại Việt Nam.
Lý do thu hồi do sản phẩm này thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng chưa hoàn thành việc công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.
Quyết đinh thu hồi các sản phẩm trên được đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước nguy cơ tiềm ẩn từ các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm từ ngày 12/3/2025 đến ngày 19/3/2025.
Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình, Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm nêu trên dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi, Công ty TNHH Hoàng Gia Hoà Bình, Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc có trách nhiệm báo cáo với cơ quan ra quyết định thu hồi và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn Công ty kinh doanh, sản xuất.
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm bị thu hồi. Những ai đã sử dụng các sản phẩm này cần theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu bất thường.
Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị chỉ nên mua sản phẩm từ các nguồn cung cấp uy tín, có đầy đủ giấy tờ và chứng nhận hợp pháp. Việc mua sắm từ các cửa hàng và đại lý có giấy phép rõ ràng sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ sử dụng phải các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Cách phát hiện bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính - COPD

Phổi tắc nghẽn mãn tính là căn bệnh nguy hiểm đứng thứ 4 trong số các nguyên nhân gây tử vong cao nhất tại Việt Nam. Chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp ích cho việc điều trị bệnh.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) đang gia tăng nhanh chóng chủ yếu ở các nước đang phát triển do tình trạng hút thuốc. Theo thống kê, ước tính có 251 triệu ca mắc COPD trong năm 2016, chiếm khoảng 12% dân số từ 40 tuổi trở lên. Dự kiến COPD sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên toàn cầu vào năm 2030.
Viêm phổi tắc nghẽn mạn tính đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dai dẳng và giới hạn lưu lượng khí thở do bất thường của đường thở hoặc phế nang, do phơi nhiễm bụi, khí độc hại, do ảnh hưởng bởi các yếu tố vật chủ như sự bất thường trong quá trình phát triển của phổi.
COPD gây tình trạng khó thở có thể dẫn đến suy hô hấp và nhiều biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nguy hiểm khác. Mặc dù vậy, người mắc COPD có thể làm chậm tiến triển và điều trị hiệu quả khi được phát hiện ở giai đoạn sớm.
Chẩn đoán COPD cận lâm sàng thường áp dụng cho những đối tượng có tiền sử tiếp xúc với yếu tố nguy cơ. Đồng thời có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính cần được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng sau:
Đo chức năng thông khí bằng máy đo phế dung
Đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định và đánh giá mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Biểu hiện thông khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn sau nghiệm pháp giãn phế quản: chỉ số Gaensler (FEV1/FVC) < 70%; FEV1 không tăng hoặc tăng dưới 12% (<200ml) sau test phục hồi phế quản… Dựa vào chỉ số FEV1 đế đánh giá mức độ tắc nghẽn của bệnh nhân.
X-quang phổi: Bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn sớm, không giãn phế nang có hình ảnh X-quang phổi bình thường. Ở giai đoạn muộn và có hội chứng phế quản, kết quả X-quang thường cho ra hình ảnh khí phế thũng.
X-quang phổi có thể gợi ý chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính với hình ảnh trường phổi hai bên sáng, cơ hoành hạ thấp, khoang liên sườn giãn rộng, có thể thấy cơ hoành hình bậc thang và có các bóng khí. Có thể thấy nhánh động mạch thùy dưới phổi phải có đường kính >16mm.

Ngoài ra, phương pháp còn cho phép loại trừ các bệnh phổi khác có triệu chứng tương tự COPD như: lao phổi, xơ phổi, giãn phế quản, u phổi,…; Phát hiện những bệnh lý đồng nhiễm với COPD như: tràn dịch, tràn khí màng phổi, bất thường khung xương lồng ngực cột sống, suy tim,…

Điện tâm đồ (ECG): Chẩn đoán viêm phổi tắc nghẽn mạn tính dùng điện tâm đồ ở giai đoạn muộn của bệnh COPD có thể phát hiện các dấu hiệu của tăng áp động mạch phổi và suy tim phải như sóng P cao (>2,5 mm) ngọn đối xứng (P phế), trục phải (>1100), dày thất phải (R/S ở V6 <1).

Cach phat hien benh phoi tac nghen man tinh - COPD
 Hình ảnh phổi bị tổn thương do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính/Ảnh Vinmec
Theo GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, có 2 yếu tố có thể là nguyên nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính:
Các yếu tố nội tại bao gồm: Tình trạng thiếu hụt, khuyết tật về gen như thiếu hụt men alpha 1 antitrypsin.
Các yếu tố do ô nhiễm môi trường: Khói thuốc lá, thuốc lào, khí thải, khí độc công nghiệp…
Hút thuốc lá chiếm hơn 90% các trường hợp mắc bệnh. Khoảng 20-30% số người hút trên 20 điếu thuốc lá mỗi ngày sẽ có các biểu hiện sớm hoặc muộn của COPD.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp do tiếp xúc bụi nghề nghiệp xảy ra ở khoảng 10% các trường hợp. Thợ mỏ, công nhân xây dựng, thợ dệt, công nhân làm việc tại các xưởng luyện kim, nông dân là những người thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố kích thích phế quản dẫn tới nguy cơ cao mắc bệnh. Các yếu tố gây bệnh bao gồm: khí độc, xi măng, các sản phẩm than đá, bụi silic và các chất kích thích sử dụng trong nông nghiệp.
Các yếu tố khác như nhiễm độc không khí không phải là nguyên nhân trực tiếp, tuy nhiên cũng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển bệnh bao gồm: Chứa yếu tố làm bệnh nặng lên về lâu dài và tăng nguy cơ tử vong ở những người suy hô hấp nặng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trong các nguyên nhân gây tử vong và đứng thứ 5 về gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh khá cao ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tuy nhiên lại rất ít người có kiến thức về bệnh.
Chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều trị bệnh. Bệnh có thể điều trị làm chậm tiến triển khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Top trái cây có hàm lượng magie cao tốt cho sức khoẻ

Việc bổ sung magie thông qua thực phẩm tự nhiên như trái cây là cách hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe.

Magie là một khoáng chất thiết yếu tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng đối với các chức năng như thần kinh, điều hòa huyết áp, ổn định lượng đường trong máu, duy trì sức khỏe xương và nhiều chức năng khác. Tác dụng nổi bật nhất của magie đối với sức khỏe là khả năng hỗ trợ chức năng thần kinh và giảm căng thẳng.

Nhu cầu magie hàng ngày phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi tác và giới tính. Nam giới trưởng thành cần 400-420 mg magie mỗi ngày, trong khi đó phụ nữ trưởng thành cần 310-400 mg mỗi ngày.

Thực tế, nhiều người không đáp ứng đủ nhu cầu magie hàng ngày, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim. Dưới đây là các loại trái cây nhiều magie nên bổ sung thêm mỗi ngày.

Sam quảng cáo "1 viên vitamin C bằng 1,3 kg táo"

Việc Sam, Dương Domic và TikToker Tun Phạm quảng cáo một viên kẹo nhỏ bé có thể thay thế cả lượng lớn trái cây đã dấy lên hàng loạt tranh luận.

Theo Znews, mới đây, đoạn clip ghi lại quá trình livestream quảng cáo viên vitamin C của diễn viên Sam lan truyền trên mạng xã hội. Trong livestream, Sam nói: “Viên vitamin C trong này tương đương 3,5 quả chanh, 1,3 kg táo. Nó cô đặc vitamin C trong này. Thay vì ăn 1,3 kg táo, nhai một viên này thôi, đủ bổ sung vitamin C cần thiết trong một ngày”. Ngoài Sam, ca sĩ Dương Domic và TikToker Tun Phạm cũng quảng cáo loại vitamin C này.
Sam quang cao
Phát hiện Sam, ca sĩ Dương Domic và TikToker Tun Phạm quảng cáo lố viên vitamin C (Ảnh minh hoạ/ Nguồn MXH thế giới showbiz)
Trong video quảng cáo của Dương Domic được đăng trên kênh của nhãn hàng, công ty sản xuất cũng chú thích bằng phụ đề rằng viên thực phẩm chức năng này chứa 50 mg vitamin C, tương đương 1,6 kg nho và 1,3 kg táo. Loại vitamin C này đang được bán với nhiều mức giá, dao động từ 90.000 tới 135.000 đồng một lọ 60 viên.
Trước vụ ồn ào của Sam, trên mạng xã hội cũng xuất hiện quảng cáo của một số người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, YouTuber Quang Linh Vlogs, TikToker Hằng Du Mục… về sản phẩm kẹo rau củ Kera, cho rằng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau". Thông tin này vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin sản phẩm kẹo Kera có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm và yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra Công ty cổ phần Asia Life - đơn vị sản xuất sản phẩm này.

Ngày 7/3, Sở Y tế Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra Công ty cổ phần Asia Life, yêu cầu báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Tiếp đó, chiều 15/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có quyết định kiểm tra đột xuất đối với Công ty cổ phần Asia Life - doanh nghiệp sản xuất kẹo rau củ Kera. Tuy nhiên, nguồn tin từ đơn vị này cho biết đang trong quá trình kiểm tra và chưa có kết quả cụ thể để cung cấp. 
Sam quang cao
Hoa hậu Thùy Tiên cùng team “Chị em rọt” gồm Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs liên tục livestream bán trên các nền tảng mạng xã hội và bị tố quảng cáo lố. Ảnh: Kera 
Về phía Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 14/3, đại diện Tập đoàn Chị Em Rọt gửi lời xin lỗi "vì những sai sót không đáng có dẫn đến thông tin sai lệch ảnh hưởng tới mọi người".
Tại buổi gặp, Quang Linh Vlogs khẳng định, sản phẩm không thay thế được rau mà chỉ là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Sau sự cố này, Quang Linh Vlogs cho biết sẽ nghỉ bán hàng livestream trong thời gian dài để quay lại châu Phi.
Còn Hằng Du Mục khóc, nhận sai sót trong quá trình phát ngôn, giới thiệu các sản phẩm như viên kẹo Kera hay yến. Hằng Du Mục bày tỏ bản thân có nhiều thiếu sót, “quá non trẻ, thành công đến quá nhanh nên có thể khiến đi sai lối”.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.