Thỏa thuận Mỹ-Nga bất lợi cho phiến quân Syria

(Kiến Thức) - Các nhà phân tích Trung Đông nói rằng thỏa thuận hủy bỏ vũ khí hóa học của Damascus có thể thay đổi cục diện nội chiến đẫm máu ở Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thắng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) tại Geneva.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thắng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) tại Geneva.
Thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học không làm giảm bớt giao tranh ác liệt trong cuộc nội chiến Syria. Nhưng theo các nhà phân tích Mỹ, thỏa thuận này sẽ có những hậu quả lâu dài và củng cố vị thế của Tổng thống Bashar al-Assad.
Nhà phân tích Steven Bucci, phụ trách nghiên cứu chính sách đối ngoại của Quỹ Heritage, nhận định: “Các lực lượng đối lập có thể là bên thua trong thỏa thuận này và rõ ràng ông Bashar al-Assad là người thắng cuộc. Nay ông ta đã có được một sự bao che của cả Nga lẫn cộng đồng quốc tế. Tôi có thể nói ông Assad vẫn yên vị ít nhất thêm một năm hay một năm rưỡi nữa và đó là điều đáng buồn bởi vì ông ta là một nhà độc tài, đã làm những điều khủng khiếp đối với người dân Syria”.
Theo VOA, thỏa thuận này đã loại bỏ khả năng tấn công quân sự ngay lập tức của Mỹ vì Tổng thống Assad tuyên bố sẽ từ bỏ vũ khí hóa học. Vốn hy vọng vào một cuộc can thiệp quân sự của phương Tây như ở Libya, quân nổi dậy giờ đây lại phải đối mặt với khả năng chính phủ Syria sẽ leo thang các hoạt động quân sự. Vũ khí hóa học có thể sẽ bị loại ra khỏi chiến trường. Nhưng vũ khí quy ước tiếp tục gây tử vong giữa lúc cuộc chiến tranh ở Syria tiếp tục kéo dài.
Các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này cũng nâng cao vị thế của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên trường quốc tế, giữa lúc Moscow vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Damascus. Ông Salman Shaikh, Giám đốc Trung tâm Doha của Viện Brookings, nói: “Nga đã nâng vị thế chiến lược… ngang hàng với Mỹ về tầm quan trọng trong việc quyết định các vấn đề ở Trung Đông”. Theo ông, điều đó có thể tác động tới ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Tiêu hủy vũ khí hóa học Syria: Một tỷ USD?

(Kiến Thức) - Syria cam kết tiêu hủy kho vũ khí hóa học và thực hiện tất cả quy định của Công ước cấm vũ khí hoá học mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tổng thống Bashar al-Assad: " Theo một số ước tính, tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria sẽ cần đến 1 tỷ USD".
Tổng thống Bashar al-Assad: " Theo một số ước tính, tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria sẽ cần đến 1 tỷ USD".
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Mỹ Fox News, Tổng thống Bashar al-Assad nói rằng Syria tham gia Công ước cấm vũ khí hoá học với tư cách thành viên đầy đủ và để tiêu hủy, Syria sẵn sàng chuyển vũ khí hóa học cho bất cứ nước nào, kể cả Mỹ.

Mổ xẻ thỏa thuận Nga-Mỹ ở Geneva về Syria

(Kiến Thức) - Thỏa thuận khung về phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria do Nga-Mỹ công bố ở Geneva có quá nhiều kẽ hở để chế độ Assad có thể lợi dụng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo chung ở Geneva ngày 14/9.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo chung ở Geneva ngày 14/9. 
Thậm chí, việc thực hiện thỏa thuận này còn phụ thuộc vào sự hợp tác đầy đủ của chế độ Assad, trong khi quân chính phủ được tự do tiến hành chiến tranh với vũ khí thông thường.

Vì sao Putin chọc ngoáy hậu phương Mỹ?

(Kiến Thức) - Phản ứng ở Mỹ trước bài viết của Tổng thống Putin đăng trên tờ New York Times cho thấy phương Tây kém hiểu biết về Nga đến mức nào.

Tổng thống Putin quyết định can thiệp vào các cuộc tranh luận ở Mỹ về Syria.
Tổng thống Putin quyết định can thiệp vào các cuộc tranh luận ở Mỹ về Syria.
Điều này phần lớn là do những kỳ vọng không thực tế của nhiều người phương Tây sau khi Liên Xô sụp đổ. Họ từng nghĩ rằng Nga sẽ tự cải cách và trở thành “đối tác nhỏ” của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu. Thay vào đó, Liên bang Nga đã trở thành một nhà nước rất độc lập và quyết đoán. Và Tổng thống Putin đã trở thành một biểu tượng khiến cho giới tinh hoa phương Tây thất vọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới