Thiếu nữ tố bị nhân viên trung tâm xã hội hiếp dâm suốt 2 năm: “Tôi muốn 3 mặt 1 lời“
(Kiến Thức) - “Em H. đáng tuổi con cháu và lại là người đồng hương nên tôi thương, quan tâm như người thân của mình. Không có chuyện tôi hiếp dâm và tôi muốn 3 mặt 1 lời để làm rõ…” - ông Vinh, nhân viên trung tâm xã hội bị tố hiếp dâm thiếu nữ suốt 2 năm cho biết.
Vũ Sơn
Liên quan đến vụ việc thiếu nữ tên H. (SN 2001) tố cáo bị cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm suốt 2 năm và trong khi cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ, thì người bị tố cáo là ông Nguyễn Sỹ Vinh (46 tuổi, quê tỉnh, Nghệ An, cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Dương, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã lên tiếng sau nhiều ngày vụ việc gây xôn xao dư luận.
Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương (xã An Sơn, TX Thuận An), nơi em H. tố cáo nhiều lần bị nhân viên tại Trung tâm hiếp dâm.
Ông Vinh cho biết, ông hoàn toàn không có chuyện hiếp dâm hay có quan hệ tình cảm gì trên mức bình thường với em H.
“Việc tố cáo của cháu H. đối với tôi, tôi chưa rõ gì mục đích gì và vụ việc cần phải được cơ quan công an làm rõ. Tôi chỉ coi H. là đứa cháu, giữa tôi và H. chỉ là mối quan hệ chú cháu, không có chuyện hiếp dâm. Vì H. không cha mẹ, lại là đồng hương nên tôi quan tâm hơn các cháu khác, nhưng sự quan tâm đó là tốt đẹp”, ông Vinh khẳng định.
Trung tâm Bảo trợ xã hội TP HCM, nơi em H. đang được chăm sóc.
Cũng theo ông Vinh, ông rất muốn có sự đối chất “3 mặt 1 lời” giữa ông, em H. và cơ quan chức năng có thẩm quyền. “Tôi cam kết là không có chuyện tôi hiếp dâm hay xâm hại em H. Nếu có, tôi sẽ chấp nhận đi tù”, ông Vinh nói. Được biết, ông Vinh làm việc tại Trung tâm từ năm 2015.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh, TP HCM (địa phương nơi em H. đang tạm ở tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP HCM) và Công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 24/11, cháu N.T.H., 18 tuổi (là đối tượng được bảo trợ tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM) có đơn gửi tới Công an phường 13 (quận Bình Thạnh, TP HCM) tố cáo ông Nguyễn Sỹ Vinh, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội tỉnh Bình Dương vì đã nhiều lần có hành vi hãm hiếp, làm cháu bị hoảng loạn tinh thần và tâm lý không ổn định.
Em H. cho biết, tháng 6/2017 được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Quá trình sinh sống ở đây, H. bị nhân viên của trung tâm này hiếp dâm.
Những lúc em H. chống trả thì bị người này đánh. Trong 2 năm, nhân viên này đã thực hiện nhiều lần hành vi hiếp dâm thiếu nữ.
Năm 2019, em H. được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội TP HCM ở quận Bình Thạnh. Tại đây, thiếu nữ có những biểu hiện tâm lý bất thường nên được nhân viên hỏi thăm và được em kể lại vụ việc.
Ngày 24/11, thiếu nữ đã gửi đơn tố cáo tới Công an quận Bình Thạnh.
Xem thêm video: Xót xa đám tang 2 bé gái bị hiếp dâm, chôn xác ở Hà Nội
Nhà hàng Không Cầm Quán - Hội An liên tục bị “bom” sơn, mắm tôm: Lộ diện kẻ “khủng bố“?
(Kiến Thức) - Chủ của Không Cầm Quán ở Hội An cho biết, qua hình ảnh trích xuất từ camera có 2 người chạy xe máy bịt mặt ném chai thủy tinh, chai nhựa chứa sơn, mắm tôm, xăng vào nhà ở và cơ sở kinh doanh của gia đình.
Theo trình báo của chị Đỗ Thị Bích Trâm (sinh năm 1978, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), từ ngày 16/11 đến 25/11, nhà ở và nhà hàng của vợ chồng chị liên tục bị 2 kẻ bịt mặt tạt xăng và chất bẩn.
Thanh Hóa bổ nhiệm 94 lãnh đạo thiếu điều kiện, tiêu chuẩn
Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Thanh Hóa còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm.
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2019.
Phó GĐ Sở Lao động Bình Định bị xem xét kỷ luật: Vướng loạt sai phạm nào?
(Kiến Thức) - Mới đây, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trương Hải Ân - Nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH do vướng loạt sai phạm trong quá trình công tác.
Mới đây, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định cho biết, đã báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trương Hải Ân - Nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH do có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình công tác.
Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định. (Ảnh: Báo Giao Thông)
Cụ thể, cuối tháng 11/2018, ông Ân gửi đơn xin nghỉ 2 tháng để chữa bệnh, nhưng khi Sở LĐ-TBXH Bình Định gửi văn bản xác minh thì Bệnh viện Thống Nhất cho biết ông Ân chỉ đến khám bệnh vào ngày 28/11/2018.
Trong tháng 3/2019, ông Ân xin nghỉ phép năm theo chế độ, đến ngày 23/4 gửi đơn xin nghỉ việc không hưởng lương trong 1 tháng để chữa bệnh nhưng không cung cấp được các chứng cứ có liên quan theo yêu cầu của Sở LĐ-TBXH Bình Định.
Đến ngày 24/5, ông Ân gửi đơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định xin nghỉ việc. Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng vị cán bộ này tự ý bỏ việc, cũng trong thời gian này có rất nhiều người gửi đơn đến các cơ quan chức trách khởi kiện, tố cáo ông Ân có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Tại phiên họp cuối tháng 8/2019, Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức tỉnh Bình Định thống nhất và đề nghị xử lý kỷ luật ông Trương Hải Ân bằng hình thức nêu trên. Trong quá trình kiểm điểm, xử lý vi phạm, Sở Nội vụ mà Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức tỉnh Bình Định nhiều lần triệu tập nhưng ông Ân đều không có mặt.
Những vi phạm của ông Ân là rất nghiêm trọng đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, của Sở LĐ-TB-XH, Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH đã xử lý kỷ luật đảng. UBKT Tỉnh ủy báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trương Hải Ân theo thẩm quyền.
Đến ngày 28/9, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Ân vì có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình công tác.
Được biết, ông Ân từng là Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, sau đó được điều động và bổ nhiệm về làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định từ ngày 1/10/2017.
Cũng trong thời gian gần đây, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thành - Nguyên Cục trưởng Cục Thuế cùng nhiều cán bộ tại địa phương này do dính líu đến nhiều sai phạm.
>>> Xem thêm video: Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.
Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.
Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.
Sáng 8/12, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ TNGT khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Păh.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể bé trai T.A.Q. (6 tuổi) tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót, xã Lộc Hà.
Dù được kỳ vọng trở thành khu đô thị du lịch sinh thái cao cấp, dự án nghìn tỷ Khu đô thị sinh thái biển Đông Á (Thanh Hóa) sau nhiều năm vẫn nằm im lìm.
Theo chuyên gia pháp lý, việc đóng băng tài khoản dự án Nuôi em là không hợp lý, ảnh hưởng đến các em nhỏ bị gián đoạn hưởng quyền lợi từ hoạt động từ thiện.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh (tỉnh Quảng Trị), khiến 2 người tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương nặng.
Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.
Sáng 8/12, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ TNGT khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Păh.
Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.