Thị trường điện cạnh tranh: EVN hết độc quyền, “ông lớn” nào tham gia?

(Kiến Thức) - Đầu năm 2019, thị trường buôn bán điện cạnh tranh chính thức được vận hành. Từ đây, EVN không còn là đơn vị mua buôn điện độc quyền duy nhất như trước đây.

Tại báo cáo chuẩn bị cho phiên giải trình trước Ủy ban Kinh tế Quốc hội diễn vừa diễn ra, Bộ Công Thương cho biết thị trường điện cạnh tranh "đang triển khai theo đúng lộ trình đã được phê duyệt".
Theo đó, thị trường phát điện cạnh tranh đã được chính thức vận hành từ tháng 7/2012 và đang ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành điện, giúp hệ thống điện và thị trường điện được vận hành an toàn, ổn định.
Nếu như năm 2012 mới chỉ có 32 nhà máy với tổng công suất 9.200 MW tham gia thị trường phát điện cạnh tranh thì đến ngày 31/3/2020 đã có 98 nhà máy điện trực tiếp tham gia cạnh tranh trên thị trường với tổng công suất 26.895 MW.
Thi truong dien canh tranh: EVN het doc quyen, “ong lon” nao tham gia?
 EVN không còn là đơn vị mua buôn điện duy nhất như trước đây. (Ảnh minh họa).
Bộ này cũng nhấn mạnh, đến đầu năm 2019 thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức vận hành. Từ đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không còn là đơn vị mua buôn điện duy nhất như trước đây mà đã có thêm 5 “ông lớn” điện lực trực tiếp tham gia mua điện trên thị trường giao ngay cũng như ký hợp đồng song phương với các nhà máy điện.
Cụ thể, là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty điện lực miền Trung, Tổng Công ty điện lực miền Nam, Tổng Công ty điện lực TP.Hà Nội và Tổng Công ty điện lực TP.Hồ Chí Minh.
Bộ Công Thương cho biết, sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thành đơn vị hạch toán độc lập thuộc EVN để tăng cường tính minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử giữa các thành viên thị trường điện.
Bộ cũng sẽ đưa các nhà máy thuỷ điện đa mục tiêu tham gia thị trường điện thông qua cơ chế để tất cả các nhà máy điện mới đưa vào vận hành thuộc đối tượng tham gia thị trường điện thì đều phải tham gia thị trường điện.
Ngoài ra, Bộ còn thí điểm cơ chế cho phép các nhà máy điện năng lượng tái tạo được phép trực tiếp bán điện cho các khách hàng sử dụng điện cuối cùng để vừa mở rộng đối tượng người mua trên thị trường điện, đồng thời thí điểm các cơ chế vận hành của thị trường bán lẻ cạnh tranh.
Qua thời gian thí điểm từ 2021 đến 2023, sẽ hoàn thiện các cơ chế, hành lanh pháp lý để chính thức áp dụng từ năm 2024.

TP HCM: Hơn 500 công trình xây dựng sai phép, không phép trong 8 tháng đầu năm

(Kiến Thức) - Sở Xây dựng TP HCM vừa báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP HCM về tình hình thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ TP trong 8 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, tính đến tháng 8/2020 (từ ngày 15/12/2019 đến 25/8/2020), trên địa bàn TP có 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó sai phép 211 trường hợp (chiếm tỷ lệ 42%), không phép 293 trường hợp (chiếm tỷ lệ 58%).

Bình quân số vụ vi phạm trên một ngày là 1,9 vụ. Nếu so sánh với 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày (thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị số 23) thì số vụ vi phạm đã giảm, tỷ lệ giảm là 77,2%.

“Rất lạ” tăng lương ở EVN: Lãnh đạo tăng 35% lên 864 triệu... nhân viên 4% là 288 triệu/năm

(Kiến Thức) - Theo kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty mẹ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trình Hội đồng thành viên thông qua, người quản lý tăng hơn 35% so với 2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN sẽ nhận mức 864 triệu đồng/năm. Trong khi đó, bình quân người lao động tăng 4%, khoảng 288 triệu đồng/ năm.

Năm 2020, tờ trình kế hoạch tăng lương ở EVN tính tăng mạnh cho người quản lý, dự kiến ở mức 10,752 tỷ đồng (14 người). Theo đó, kế hoạch mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất sẽ ở mức 64,577 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019 là 47,173 triệu đồng.
Như vậy, theo kế hoạch trên, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN sẽ nhận mức lương cao nhất với mức 864 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 630 triệu đồng thực hiện năm 2019. Đối với ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN mức lương dự kiến là 840 triệu đồng năm 2020.

Những phòng tắm xa xỉ dát vàng, đính đá quý trên thế giới

Nằm trong các dinh thự xa hoa, những phòng tắm được chủ nhân dát vàng, đính đá quý, trang bị thêm nhiều tiện ích hiện đại.

Nhung phong tam xa xi dat vang, dinh da quy tren the gioi
 Căn nhà gỗ xa xỉ bên bờ sông Thames (Anh) sở hữu phòng tắm xa xỉ với 2 bồn tắm bằng đồng có giá 11.800 USD. Ngoài ra còn có bồn vệ sinh kiểu Nhật được đặt làm riêng và bồn rửa mặt mạ vàng Italy giá 47.200 USD. Căn nhà được rao bán với giá 3,7 triệu USD vào năm 2019.

Đọc nhiều nhất

Tin mới