Thí nghiệm trên chuột dự báo sự tuyệt diệt của nhân loại

Nhân loại được cho là có thể tiến tới con đường tuyệt diệt nếu như mọi chuyện diễn ra giống với một nghí nghiệm trên quần thể loài chuột.

Theo Daily Star, thí nghiệm vào những năm 1950 đã chỉ ra rằng chuột sẽ trở nên hung hãn, ăn thịt lẫn nhau vì số lượng phát triển nhanh chóng.
Thi nghiem tren chuot du bao su tuyet diet cua nhan loai
Thí nghiệm trên chuột phản ánh phần nào tốc độ phát triển quần thể. 
Nhà khoa học John B. Calhoun khi đó tạo ra quần thể chuột, trong đó chúng được cấp đầy đủ thức ăn, nước uống mà không phải "lo nghĩ" gì.
Nhưng sau vài thế hệ, sự bùng nổ số lượng chuột đã tạo nên hỗn loạn. Những con chuột đực gây chiến với nhau còn chuột cái không thể nuôi con.
Một thế hệ loài chuột sinh ra lại có xu hướng cô độc, không giao tiếp với những con chuột khác , dẫn đến sự tuyệt diệt của quần thể.
Điều đáng buồn là những con chuột này sống cả đời trong cô độc mà không có dấu hiệu thay đổi.
Điều đáng lo ngại là thế hệ trẻ gần đây cũng có dấu hiệu muốn sống một mình, ẩn dật, chỉ giao tiếp thông qua internet và không muốn ra ngoài.
Hai nhà tâm lý học Jean Twenge và Heejung Park mới công bố nghiên cứu của mình trên tạp chí Phát triển Trẻ em. Nguyên nhân được cho là liên quan đến sự phát triển công nghệ và điện thoại thông minh.
Với số dân toàn cầu lên tới 7,2 tỉ người, dân số thế giới được dự báo sẽ tăng thêm 1 tỉ người trong 12 năm tới. Không ai biết thế hệ tương lai của con người sẽ phải đối mặt với những điều gì, trong bối cảnh đất đai sinh sống ngày càng thu hẹp.
Quốc gia thể hiện xu hướng về một bộ phận người trẻ sống cô độc lớn nhất là Nhật bản, lên tới 500 ngàn người. Họ được gọi là những “hikikomori”.
Chính phủ Nhật Bản định nghĩa hikikomori là những người không ra khỏi nhà, không giao tiếp với người khác trong 6 tháng trở lên.
Nhưng một số chuyên gia cho rằng sự liên hệ giữa thí nghiệm trên chuột và con người sẽ không giống hoàn toàn. “Đó là bởi con người nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng ta có vũ khí hạt nhân”, nhà kinh tế học Max Kummerow nói.

Cựu biệt kích nhận án 5.160 năm tù vì thảm sát ở Guatemala

Tòa án Guatemala kết luận cựu biệt kích Santos Lopez Alonzo chịu trách nhiệm cho cái chết của 171 người trong vụ thảm sát làm rúng động đất nước Trung Mỹ vào năm 1982.
 

Santos Lopez Alonzo, 66 tuổi, từng là thành viên của nhóm biệt kích tinh nhuệ Kaibiles, bị cáo buộc có tham gia trong vụ thảm sát tại thị trấn Dos Erres, phía bắc Guatemala, vào năm 1982.

Đi tìm các bộ lạc sống tách biệt với nền văn minh nhân loại

Để có được những bức ảnh chân thực nhất về cuộc sống của các bộ lạc, nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson đã tới thăm 34 vùng văn hóa bản địa trên khắp năm châu.

Di tim cac bo lac song tach biet voi nen van minh nhan loai
 Tộc người Hakamou'i, Ua Pou, đảo Marguesas, Polynésie thuộc Pháp.

Bất ngờ diện mạo của ông già Noel trên khắp thế giới

(Kiến Thức) - Sinterklaas là "phiên bản" ông già Noel ở đất nước Hà Lan. Vào dịp lễ Giáng sinh, ông già Noel Sinterklaas sẽ cưỡi ngựa trắng đi vào thị trấn, gõ cửa từng nhà và tặng quà cho những đứa trẻ ngoan.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi
 Tại Mỹ, ông già Noel được gọi là Santa Claus, thường xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ, bộ râu dài và mang theo rất nhiều quà. (Nguồn ảnh: Insider)

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-2
Tại Anh, ông già Noel, hay còn được gọi là Father Christmas, ngày nay mặc trang phục màu đỏ phổ biến hơn. Tuy nhiên, ông già Noel truyền thống của nước này mặc áo choàng màu xanh, đội vòng hoa trên đầu và cầm một cây gậy batoong.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-3
 Tại Nga và Ukraine, hai nhân vật quan trọng trong dịp lễ Giáng sinh đó là Ded Moroz và Snegurochka (ông già Tuyết và công chúa Tuyết). Ded Moroz là một nhân vật trong thần thoại Slav. Vào đêm giao thừa, ông già Tuyết cùng công chúa Tuyết sẽ đi khắp vùng Slav, chủ yếu tại Nga và Ukraine, để tặng những món quà cho trẻ em.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-4
 Ông già Noel ở nước Pháp được gọi là Père Noël hay Papa Noël, thường xuất hiện với chiếc áo choàng dài màu đỏ. Vào đêm Giáng sinh, các em nhỏ ở nước này thường đặt giày của chúng cạnh lò sưởi với mong muốn được nhận quà từ ông già Noel.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-5
 Vào dịp lễ Giáng sinh, một thành viên trưởng thành trong mỗi gia đình ở Thụy Điển sẽ hóa trang thành Jultomten và hỏi “Có đứa trẻ nào ngoan ở đây không?” trước khi phát quà cho các em nhỏ. Được biết, Tomte hay Jultomten là nhân vật có nguồn gốc từ văn hóa dân gian ở Thụy Điển.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-6
 Nissen hay Julenissen trong văn hóa dân gian Na Uy rất giống với nhân vật Jultomten của Thụy Điển. Vào dịp Giáng sinh, Julenissen, một “phiên bản” của ông già Noel, sẽ phát quà cho các em nhỏ. Theo Insider, Julenissen thường mặc trang phục màu xám và có bộ râu màu xám thay vì màu trắng.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-7
Sinterklaas là phiên bản ông già Noel ở đất nước Hà Lan. Vào dịp lễ Giáng sinh, Sinterklaas sẽ cưỡi ngựa trắng vào thị trấn, gõ cửa từng nhà và tặng quà cho những đứa trẻ ngoan. 

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-8
 Tại Áo, Đức hay Thụy Sĩ, Christkind hay "Christ Child" chính là những người đi phát quà (thường là nữ) cho các em nhỏ trong đêm Giáng sinh.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-9
 Tại Tây Ban Nha, những đứa trẻ ngoan sẽ nhận được quà từ 3 vị vua, hay 3 vị hiền sĩ vào ngày thứ 12 sau Giáng sinh (tức ngày 6/1). Đây còn được gọi là ngày Los Reyes Magos - “Lễ hiển linh” hay “Lễ Ba Vua”.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-10
 Joulupukki là biệt danh của ông già Noel ở Phần Lan. Vào dịp lễ giáng sinh, Joulupukki sẽ đi tới từng nhà, hỏi những đứa trẻ ngoan và phát quà cho chúng.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-11
Vào dịp lễ Noel, các em nhỏ ở Iceland sẽ được 13 "Yule Lads" đi phát quà. Trong 13 ngày trước đêm Giáng sinh, các em nhỏ sẽ đặt giày của chúng bên bệ cửa sổ với hy vọng nhận được quà từ các Yule Lads. Những đứa trẻ ngoan sẽ nhận được kẹo hoặc quà và ngược lại, nếu cư xử ngỗ nghịch, chúng sẽ nhận được khoai tây thối đặt trong giày.

Bat ngo dien mao cua ong gia Noel tren khap the gioi-Hinh-12
 Tại Italy, các em nhỏ sẽ không được nhận quà từ ông già Noel bởi người đi trao quà là Befana - nữ phù thuỷ tốt bụng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới