Tình báo Mỹ ra kết luận về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2

Cộng đồng Tình báo Mỹ (IC) nhận định rằng các quan chức Trung Quốc đã không biết trước về virus SARS-CoV-2 trước khi đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát.

Ngày 27/8, Cộng đồng Tình báo Mỹ (IC) đã công bố bản tóm tắt báo cáo về cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong đó khẳng định IC đã đạt được “đồng thuận rộng rãi” rằng virus SARS-COV-2 “không được phát triển như một vũ khí sinh học”.

Tinh bao My ra ket luan ve nguon goc cua virus SARS-CoV-2
Ảnh minh họa. (Nguồn: drugtargetreview.com)

Thông báo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia nêu rõ IC đánh giá rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện, lây nhiễm sang người ở quy mô nhỏ, muộn nhất vào tháng 11/2019 và bùng phát các ca bệnh đầu tiên ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12 cùng năm.

Cũng theo thông báo, “IC nhận định rằng các quan chức Trung Quốc đã không biết về virus (SARS-CoV-2) trước khi đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát" tại Hồ Bắc vào cuối năm 2019.

Ngoài kết luận trên, thông báo cũng cho biết IC đã đạt được đồng thuận cao trong một số vấn đề quan trọng khác. 

Tuy nhiên, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chia rẽ về nguồn gốc của mầm bệnh khi có 4 cơ quan và Hội đồng Tình báo Quốc gia cho rằng lý giải phù hợp nhất là do tiếp xúc tự nhiên giữa con người với động vật, trong khi một cơ quan khác ủng hộ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm và 3 cơ quan không thể đưa ra kết luận.

Ngoài ra, các cơ quan tình báo của Mỹ cũng chỉ đánh giá với “độ tin cậy thấp” trong việc virus SARS-CoV-2 không bị “sửa đổi gene".

Trong phản ứng mới nhất sau khi IC công bố tóm tắt báo cáo nói trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn cho rằng Trung Quốc đã “che đậy thông tin quan trọng” về nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19, khi ngay từ đầu giới chức nước này đã ngăn cản các nhà điều tra quốc tế và các thành viên cộng đồng y tế toàn cầu tiếp cận thông tin.

Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin, cũng như hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

“Chúng ta cần phải có các số liệu đầy đủ và minh bạch về thảm họa toàn cầu này," ông Biden nhấn mạnh.

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng sau các thông tin trên của tình báo Mỹ cũng như phát biểu của Tổng thống Biden.

Mỹ chuẩn bị khu cách ly đủ phục vụ 1000 người phòng lây lan Virus Corona

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cơ sở quân sự để cách ly khoảng 1.000 công dân trở về từ Trung Quốc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona

Business Insider dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để đối phó với sự lây lan của virus corona tại Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập tấn công người Kurd tại Syria bằng UAV

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Syria.

Theo South Front, một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công mục tiêu ở khu vực lân cận thị trấn al-Bayluniyah ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo, Syria, hôm 25/8.
Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, mục tiêu của vụ tấn công bằng UAV của Thổ Nhĩ Kỳ là một căn cứ của lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn. Hiện, chưa có báo cáo về thương vong sau đợt oanh kích. 

Chuyên gia Thụy Sĩ: “Siêu biến chủng COVID-22” có thể nguy hiểm tới đâu?

(Kiến Thức) - Chuyên gia Thụy Sĩ Sai Reddy mới đây cảnh báo "siêu biến chủng COVID-22" nguy hiểm hơn Delta có thể xuất hiện vào năm sau. Nhiều nhà khoa học khác đã đưa ra ý kiến về vấn đề này.

Mirror ngày 23/8 dẫn lời giáo sư Miễn dịch học Sai Reddy thuộc Viện Công nghệ liên bang ETH Zurich (Thụy Sĩ) cho rằng một "siêu biến thể COVID-22" được đánh giá là nguy hiểm hơn chủng Delta có thể xuất hiện vào năm sau và những người chưa tiêm chủng có thể trở thành những đối tượng “siêu lây lan”.
Theo Giáo sư Sai Reddy, sự kết hợp của các chủng hiện có có thể dẫn đến một giai đoạn mới và nguy hiểm hơn của đại dịch. "Tải lượng virus của Delta lớn đến nỗi bất kỳ ai chưa được tiêm phòng và bị nhiễm biến thể này đều có thể trở thành đối tượng siêu lây lan", ông Reddy nói.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.