Thế giới làm gì để hạn chế tai nạn hàng không do chim chóc?

Bắn tia lazer, đặt bẫy, trồng cỏ, trồng hoa, nuôi chó… là những phương pháp được nhiều sân bay trên thế giới sử dụng để giảm thiểu tai nạn hàng không do va chạm chim hay các vật thể lạ khác.

Đối với ngành hàng không, việc các vật thể lạ xâm nhập đường băng sân bay mang lại uy hiếp không hề nhỏ đến an toàn hàng không, trong đó đáng kể nhất phải kể đến các sự cố liên quan đến chim chóc.
Theo số liệu của Cục Hàng không Liên bang Hoa kỳ (FAA), mỗi năm trên toàn thế giới xảy ra đến 10.000 vụ tại nạn hàng không do va chạm với chim, gây thiệt hại lên tới 1,2 tỷ USD cho việc sửa chữa và chi phí chậm trễ chuyến bay.
The gioi lam gi de han che tai nan hang khong do chim choc?
Chim chóc gây nhiều vụ tai nạn thương tâm cho ngành hàng không. 
Ở Việt Nam, từ năm 2014 – 2016 có 156 vụ vật thể lạ, chim, động vật hoang dã xâm nhập đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất; riêng năm 2016, có tới 20 sự cố xảy ra do chim va và máy bay bị cắt lốp.
Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam tái đề xuất Bộ GTVT phê duyệt Dự án hệ thống phát hiện vật thể lạ với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Theo đó, hệ thống này có tính năng tự động phát hiện và loại bỏ các vật thể lạ một cách chính xác mà không ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay.
Trước đề xuất trên, các quốc gia trên thế giới đã triển khai nhiều phương pháp khác nhau để “đuổi chim” trên đường băng; trong đó, nhiều sân bay bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ vào phương tiện khoa học kỹ thuật, còn nhiều nơi lại chọn cách thức đơn giản và rẻ tiền hơn.
Mua súng bắn tia laser trị giá 8.000 bảng Anh
Theo tờ Daily Mail, vào nửa đầu năm 2015, Sân bay Dundee (Scotland) đã chi số tiền lớn để mua súng bắn tia laser, gọi là Aerolaser, để đuổi chim tại các đường băng của sân bay. Theo đó, một khẩu Aerolaser có giá lên đến 8.000 bảng Anh (hơn 12.000 USD) vào thời điểm đó.
Các chuyên gia phân tích, loại súng này có thể bắn tia laser dài tới gần 2 km, mà không gây tiếng ồn như súng bắn đạn thường được dùng trước đó. Bên cạnh đó, súng bắn tia laser được sử dụng từ khoảng cách xa, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời không gây tổn hại cho loài chim, đảm bảo tính nhân đạo.
Chi 9,1 triệu USD để giết chim
Năm 2016, chính quyền thành phố New York, Mỹ, ký bản hợp đồng 5 năm, có giá trị 9,1 triệu USD, với Sở Nông nghiệp Mỹ để yêu cầu họ khảo sát, quản lý và nghiên cứu các động vật hoang dã tại sân bay.
Theo JFK, để phục vụ cho chương trình này, một người đàn ông với khẩu súng ngắn 12- gauge trong tay đã trực tiếp tiêu diệt các loài chim trong suốt khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng10.
Tờ The Guardian đưa tin ngày 14/1/2017 tiết lộ, gần 70.000 con mòng biển, chim sáo đá, ngỗng trời và các loài chim khác đã bị tàn sát, hầu hết bằng cách bắn hạ và đặt bẫy.
Trồng cỏ, trồng hoa
Năm 2014, lãnh đạo Sân bay quốc tế Dayton, tiểu bang Ohio, Mỹ, lên kế hoạch trồng 108 ha giống cỏ cao lớn, rậm rạp trên những vùng đất trống quanh đường băng.
Theo Dayton Daily News, mục đích của việc trồng cỏ bên cạnh bù đắp lượng khí thải carbon do máy bay thải ra, vừa giảm thiểu số vụ va chạm do chim chóc tại sân bay. Được biết, những loài chim lớn như ngỗng, mòng biển thường tránh xa các cánh đồng cỏ cao. Bên cạnh đó, phương pháp này sẽ giúp sân bay giảm thiểu chi phí tới mức tối đa.
Trước đó khoảng 10 năm, Sân bay Schiphol của Amsterdam (Hà Lan) áp dụng phương pháp trồng hoa tulip và thủy tiên vàng để đuổi chim, đồng thời tạo mỹ quan cho sân bay.
Người phát ngôn của sân bay cho biết, hai loài hoa này sẽ hạn chế loài gặm nhấm và động vật có cánh bay qua khu vực có trồng hoa.
Bắn pháo sáng
Trước khi tia laser được ưa chuộng, pháo sáng hay pháo hoa là phương pháp đuổi chim chủ yếu tại sân bay.
Michael Begier, điều phối viên chương trình về mối nguy của động vật hoang dã tại sân bay thuộc Sở Nông nghiệp Hoa Kỳ, từng cho biết, các sân bay ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đều sử dụng pháo sáng hàng ngày để đuổi chim. “Ánh sáng và tiếng ồn gây chú ý cho bầy chim và khiến chúng tránh xa”, Begier nói.
Tuy nhiên, đối với chim săn mồi, cách làm này không mấy hiệu quả so với các loại thủy cầm.
Nuôi chó
Một con chó giống collie biên giới, tên Sky, được giao nhiệm vụ đuổi chim tại Sân bay Quốc tế Southwest Florida ở Fort Myers, Florida trong 5 năm. Vào năm 1999, khi chó được đưa vào sử dụng lần đầu tiên, các sự cố va chạm chim giảm khoảng 17%.
Theo đại diện sân bay, những loài chim như diệc, diệc bạch hay gà nước có thể quen dần với pháo sáng, nhưng không bao giờ thích ứng với loài săn mồi tự nhiên như Sky.
Ngoài ra, nhiều quốc gia khác còn áp dụng các phương pháp độc đáo như nuôi lợn để ăn trứng chim, diệt cỏ và côn trùng để khỏi thu hút chim và loài gặm nhấm, tăng độ bền kính chắn gió hay tận dụng radar máy bay để phát hiện chim…

Vén màn bí mật màu sắc dị của các loại khoai tây

Có hay không các loại khoai tây màu lạ như tím, đỏ, xanh, đen, vàng nghệ... Hay chúng chỉ là sản phẩm của photoshop?

Khoai tây tím

Hàng tấn khoai tây ế chờ "cứu", vẫn nhập khoai rẻ bèo từ Trung Quốc

Mấy ngày gần đây, trên Facebook xuất hiện phong trào kêu gọi giải cứu khoai tây cho người dân Lạng Sơn nhằm cứu nguy cho hàng chục tấn khoai tây đang nằm phơi tại ruộng.

Với mức giá: 5.000 đồng/kg (bằng 1/3 mức giá bình thường ngoài thị trường), huyện Đoàn Chi Lăng phối hợp với Thành đoàn Lạng Sơn mở các gian hàng tiêu thụ tại: ki ốt R-10,11 đường Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn; cổng chính chợ Giếng Vuông, TP. Lạng Sơn và cổng UBND thị trấn Đồng Mỏ.
Người dân Chi Lăng lo lắng vì khoai tây không nơi tiêu thụ. Ảnh: IT.
 Người dân Chi Lăng lo lắng vì khoai tây không nơi tiêu thụ. Ảnh: IT.

Đà Lạt lập chốt 24/24 chặn khoai tây Trung Quốc vào chợ

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã thành lập một tổ liên ngành đóng chốt ngay tại chợ nông sản để ngăn khoai tây Trung Quốc vào.

Da Lat lap chot 24/24 chan khoai tay Trung Quoc vao cho
 Đoàn liên ngành kiểm tra các quầy khoai tây Trung Quốc chiều ngày 3/11. - Ảnh: C.Thành
Theo ông Dương Ngọc Đức, trưởng Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, tổ liên ngành gồm Công an giao thông, cảnh sát kinh tế, Phòng kinh tế và Chi cục thuế. Trong đó, mỗi đơn vị bố trí 2 người, mỗi ca trực có 4 người và trực liên tục từ thứ hai tới chủ nhật.
“Chúng tôi lập lên tổ liên ngành để ngăn chặn triệt để việc nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản, từng bước lấy lại uy tín cho khoai tây Đà Lạt” - ông Đức cho biết.
Cũng theo ông Đức, đội kiểm tra liên ngành trên trước mắt sẽ được duy trì tới cuối tháng 12/2015.
Theo ghi nhận chiều 3/11, các quầy kinh doanh khoai tây Trung Quốc hầu hết đã đóng cửa, chỉ còn 4 quầy đang sơ chế số khoai tây Trung Quốc còn tồn kho trước lệnh cấm nhập từ ngày 1/11.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, trước ngày lệnh cấm có hiệu lực, nhiều tiểu thương đã chuyển hàng trăm tấn khoai Trung Quốc ra các kho ngoài chợ. Nguyên nhân là theo quy định, lệnh cấm nhập khoai tây chỉ có hiệu lực trong phạm vi trong chợ nông sản.
Trước đó Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 20/10 UBND TP Đà Lạt ra lệnh cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt.
Da Lat lap chot 24/24 chan khoai tay Trung Quoc vao cho-Hinh-2
Lượng khoai tây Trung Quốc còn lại tại chợ nông sản chiều 3/11. - Ảnh: C.Thành 
Lý do UBND TP ban hành lệnh cấm do vài năm gần đây có hiện tượng tiểu thương tại chợ lấy đất đỏ, bôi lên khoai Trung Quốc sau đó bán với giá khoai tây Đà Lạt nên ảnh hưởng lớn tới uy tín, đồng thời gây thiệt hại tới người tiêu dùng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới