Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Cần truy tố cả người đưa hối lộ!

(Kiến Thức) - Liên quan đến việc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền" ở Vĩnh Phúc đang gây xôn xao dư luận, luật sư cho rằng hành vi của những người đưa tiền cho đoàn thanh tra xây dựng hoàn toàn có thể bị truy tố.

Như thông tin cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, liên quan đến vụ việc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền" ở Vĩnh Phúc bị tạm giữ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 355 triệu đồng trong tủ của đoàn do trưởng đoàn Nguyễn Thị Kim Anh quản lý.
Bên cạnh đó, Đặng Hải Anh (thành viên Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng) nhận 90 triệu đồng của một người đàn ông tên Đỗ Ngọc Yên (SN 1984, Phó giám đốc Công ty Đức Trung). Khi bị bắt quả tang vào ngày 12/6, Đặng Hải Anh thừa nhận hành vi nhận tiền của Yên để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà Công ty Đức Trung đã thi công trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nghiệm thu, thanh toán.
Thanh tra xay dung voi tien o Vinh Phuc: Can truy to ca nguoi dua hoi lo!
"Bên cạnh việc truy tố những đối tượng là cán bộ nhưng có hành vi nhận hối lộ, vòi vĩnh tiền để bao che cho các sai phạm, chúng ta cũng cần xử lý những người đã đưa hối lộ cho đoàn thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc" - luật sư Diệp Năng Bình. 
Cũng vào ngày 12/6, trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Thị Kim Anh cũng bị cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang về 2 hành vi: nhận 68 triệu đồng của Trần Hanh, (SN 1971, kế toán UBND xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư; nhận 91,5 triệu đồng của Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Với những tình tiết này, rất nhiều người đặt câu hỏi liệu những người đưa tiền cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng có bị truy tố về tội đưa hối lộ khi đơn vị của những cá nhân này đang có sai phạm.
Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VP Luật sư Tinh Thông Luật - Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng: "Theo quan điểm của tôi, bên cạnh việc truy tố những đối tượng là cán bộ nhưng có hành vi nhận hối lộ, vòi vĩnh tiền để bao che cho các sai phạm, chúng ta cũng cần xử lý những người đã đưa hối lộ".
"Nếu nhìn từ khía cạnh khuyến khích người dân tố cáo tham nhũng thì việc xử lý hình sự người đưa hối lộ là không cần thiết. Tuy nhiên, nếu xét từ khía cạnh quản lý nhà nước, duy trì trật tự, an toàn xã hội thì hành vi đưa hối lộ cũng là loại hành vi nguy hiểm cho xã hội vẫn rất cần thiết phải xử lý hình sự. Có thể nói 'đưa' và 'nhận' hối lộ về bản chất như anh em sinh đôi" - luật sư Bình phân tích.
Thanh tra xay dung voi tien o Vinh Phuc: Can truy to ca nguoi dua hoi lo!-Hinh-2
 Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng ngoài các cán bộ nhận hối lộ, các đối tượng đưa tiền cho đoàn thanh tra cũng phải bị truy tố.
Luật sư phân tích thêm, đưa hối lộ cũng được xem là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do đó, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định đưa hối lộ cũng là tội phạm và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong trường hợp người đưa tố cáo người nhận. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Do đó, cần điều tra các khoản tiền này do ai đưa, có khai báo với Cơ quan Công an trước hay không mà xử lý theo Điều 364 về Tội đưa hối lộ.
Cụ thể, số tiền mà những người đưa hối lộ nói trên đã lót tay cho Nguyễn Thị Kim Anh và Đặng Hải Anh là dưới 100 triệu đồng. Theo đó, những người đưa hối lộ cho đoàn thanh tra xây dựng có thể bị truy tố theo Điểm a Khoản 1, điều 364 - điều 365 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015: bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Hoàng Công Lương xin giảm án, mong sớm hành nghề trở lại

Nói lời sau cùng trong phiên phúc thẩm tại TAND tỉnh Hòa Bình ngày 15/6, Hoàng Công Lương mong muốn được HĐXX giảm án, không bị cách ly ra khỏi xã hội để sớm trở lại với công việc khám chữa bệnh.

Chiều 15/6, sau bốn ngày xét xử phúc thẩm vụ chạy thận nhân tạo khiến 9 người chết, TAND tỉnh Hòa Bình cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Được gọi lên bục đầu tiên, Hoàng Công Lương nói sự cố làm 9 người chết cách đây hai năm là thảm họa y khoa và những người chịu nỗi đau lớn nhất là bệnh nhân và người thân của họ. Bị cáo xin gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân.

Thanh tra Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc: Chưa có tin cụ thể về tiền nhận hối lộ

Liên quan đến vụ việc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền”, nhận tiền ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khi thanh tra các công trình, dự án, phát hiện những sai phạm của đơn vị thanh tra, đặc biệt, đoàn này đã bị Công an Vĩnh Phúc tạm giữ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết hiện chưa có thông tin đầy đủ về số tiền nhận hối lộ và vụ việc vẫn trong quá trình điều tra.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Vĩnh Phúc về mức tiền mà Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc (mức tiền các cơ quan báo chí nêu ra có độ chênh lệch rất lớn), khi nào thì khởi tố, tội danh cụ thể là gì? Công an Vĩnh Phúc cho biết: Hiện nay, mức tiền bao nhiêu là chưa có, vì chưa có thông tin đầy đủ, chưa có thông tin toàn diện... Mọi sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi làm rõ sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn được gia đình nạn nhân xin bãi nại

Trước phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thị Nga - người lái BMW gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, gia đình nạn nhân thiệt mạng đã có đơn xin bãi nại cho nữ tài xế để có điều kiện khắc phục hậu quả.

Theo tin từ TAND quận Bình Thạnh, TPHCM, ngày mai 17.6 sẽ mở phiên xét xử đối với bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) - người điều khiển xe BMW gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) khiến 1 người chết và 5 người bị thương nặng vào tháng 10-2018 - về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015".

Đọc nhiều nhất

Tin mới