Thanh Hóa tạm dừng các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ trước Tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo về việc tạm dừng các chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 7/1, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo tạm dừng các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh này.
Thanh Hoa tam dung cac chot kiem dich o cua ngo truoc Tet Nguyen dan
Từ ngày 15/1, Thanh Hóa sẽ tạm dừng các chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tạm dừng các chốt kiểm soát liên ngành gồm: Chốt tại Khe Nước lạnh, chốt tại xã Hải Hà, chốt tại xã Trường Lâm (quốc lộ 1A cũ), thuộc địa bàn thị xã Nghi Sơn; chốt tại xã Xuân Bình (huyện Như Xuân); chốt tại Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn); chốt tại xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành); chốt tại Cảng hàng không Thọ Xuân; chốt tại Ga Thanh Hóa; chốt tại ga Bỉm Sơn và chốt tại ga Minh Khôi.
Việc tạm dừng các chốt liên ngành sẽ được thực hiện vào ngày 15/1, cho đến khi có thông báo mới.
Đồng thời, tạm dừng hoạt động của các Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và UBND các cấp chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 7/1, Thanh Hóa ghi nhận 9.791 bệnh nhân Covid-19 cộng dồn; 7.088 người điều trị khỏi được ra viện; 16 bệnh nhân tử vong.
Tỷ lệ bao phủ mũi 1 vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên tại Thanh Hóa đạt 99,41%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,52%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 98,0% trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 40,5%.

COVID-19: Thanh Hóa “truy vết” tất cả khách đi xe dừng đỗ trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa yêu cầu các xe đến hoặc đi qua các địa phương có dịch, các xe dừng đỗ tại tỉnh phải thông tin chính xác các đối tượng lên xe, phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh tiến hành truy vết.

Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 3/2 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh yêu cầu các xe đến hoặc đi qua các địa phương có dịch, các xe dừng đỗ tại tỉnh phải thông tin chính xác các đối tượng lên xe (họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, điểm xuống xe).

Bộ Văn hóa đề nghị dừng bắn pháo hoa, tổ chức lễ hội tết Nhâm Dần 2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở văn hóa tham mưu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký công văn 58 gửi các Sở quản lý văn hóa, du lịch các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo đó, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm, lãnh đạo Bộ đề nghị các sở văn hóa tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Không được để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã yêu cầu Hà Nội sẵn sàng, không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết.

Sáng 6/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh cho biết, theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới, năm 2022 và có thể là một vài năm tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của những biến chủng mới, đòi hỏi tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải có chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để nhanh chóng phục hồi và từng bước phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện “bình thường mới”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới