Thanh Hóa bắt giữ vụ vận chuyển ngà voi lớn nhất

Kiểm tra xe tải biển số Hà Nội, công an Thanh Hóa phát hiện hơn 2,7 tấn ngà voi. Đây là vụ bắt giữ vận chuyển ngà voi lớn nhất ở tỉnh này.

Vụ vận chuyển ngà voi bị phát hiện vào rạng sáng 8/7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Phong (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), khi Đội quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46 - Công an tỉnh) kiểm tra xe tải biển số Hà Nội.
Thanh Hoa bat giu vu van chuyen nga voi lon nhat
 Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong số ngà voi. Ảnh: Báo Thanh Hóa.
Lực lượng chức năng phát hiện xe này chở 562 khúc sừng động vật nặng hơn 2,7 tấn, được cất giấu trong các thùng hoa quả.
Theo kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lô hàng trên là ngà voi.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Trường Sơn (36 tuổi, quê Đắk Lắk) không xuất trình được giấy tờ liên quan. Anh này khai số hàng trên được vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai ra Hà Nội tiêu thụ.
Thanh Hoa bat giu vu van chuyen nga voi lon nhat-Hinh-2
Số lượng ngà voi lớn nhất từ trước đến nay bắt giữ tại Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa. 
Toàn bộ số ngà voi nói trên sau đó được niêm phong bàn giao cho Công an tỉnh xử lý. Nhà chức trách cho hay đây là vụ bắt giữ ngà voi số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa.

Thanh niên ngáo đá, dùng gậy đánh ông nội tử vong

Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đang điều tra làm rõ vụ thanh niên nghi ngáo đá dùng gậy đánh ông nội tử vong sau khi đi uống rượu về.

Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết, thông tin thanh niên có biểu hiện ngáo đá dùng gậy đánh ông nội tử vong là chưa chính xác, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm Hà Lan

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Hà Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hà Lan phát triển toàn diện.

Chiều tối 8/7, giờ địa phương (tức đêm 8/7, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte.
Thu tuong Nguyen Xuan Phuc bat dau chuyen tham Ha Lan
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

“Mưa điểm 10”, thí sinh cần lưu ý gì khi xét tuyển CĐ ĐH

Chuyên gia cho rằng, phổ điểm cao sẽ nâng điểm trúng tuyển các trường top trên, mức điểm các trường top giữa đổ xuống sẽ không nhiều biến động khi xét tuyển CĐ-ĐH.

Theo thống kê, cả nước có hơn 4000 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia 2017. Trước mức phổ điểm cao hơn hẳn so với những năm trước đây, nhiều thí sinh không khỏi lo lắng. Đinh Thị Lý (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), có mức điểm xét tuyển CĐ-ĐH theo tổ hợp là 24,35 nhưng cũng không khỏi lo lắng khi xem phổ điểm của kỳ thi THPT quốc gia năm nay.
“Em đăng ký vào ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Thương Mại và một nguyện vọng khác cùng ngành của Học viện Tài chính. Em hy vọng mình có thể đỗ ĐH Thương mại, tuy nhiên so sánh với mức điểm năm ngoái là 21,75, em vẫn cảm thấy rất run”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới