Tham vấn hoãn hội nghị cấp cao ASEAN ở Đà Nẵng vì dịch Covid-19

Việt Nam và các nước ASEAN đang tham vấn về khả năng chưa tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN vào đầu tháng 4 ở Đà Nẵng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao cho biết.
 

“Việt Nam đang tham vấn với các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác về khả năng chưa tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan và đầu tháng 4 như dự kiến do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong khu vực và trên thế giới”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời Zing.vn chiều ngày 17/3.
“Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể sau khi có quyết định của lãnh đạo cấp cao”, bà Hằng cho biết thêm.
Tham van hoan hoi nghi cap cao ASEAN o Da Nang vi dich Covid-19
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Việt Linh.
Trước đó, ngày 16/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết sẽ không tới Việt Nam vào tháng 4 để dự hội nghị cấp cao ASEAN - New Zealand, báo NZ Herald đưa tin. Bà xác nhận điều này khi trao đổi các phóng viên về dịch Covid-19.
Theo lịch làm việc sơ bộ của ASEAN công bố cuối năm ngoái, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 đã dự kiến diễn ra ngày 6-9/4 tại Đà Nẵng.

"Ma men" gây tai nạn, cự cãi CSGT rồi gọi điện cầu cứu người thân

(Kiến Thức) - Một nam tài xế gây tai nạn trên phố Kim Mã, Ba Đình, sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn nhưng nam tài xế quanh co, gọi điện thoại để cầu cứu người thân.

Ngày 17/3, tổ tuần tra Đội CSGT số 2, Công an TP Hà Nội cho biết, trưa cùng ngày, đang thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn quận Ba Đình. Thời điểm trên, tổ tuần tra nhận được tin báo của người dân về việc một tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn trên phố Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) có biểu hiện đã uống rượu bia. Ngay sau đó, tổ tuần tra phối hợp với Đội CSGT-TT-CĐ quận Ba Đình tới hiện trường.
Tài xế Nguyễn Ai Bun kiểm tra nồng độ cồn.
Tài xế Nguyễn Ai Bun kiểm tra nồng độ cồn.

Học sinh nghỉ học vì Covid-19, trường dạy học online thu học phí có đúng?

(Kiến Thức) - Thời gian qua để phòng chống dịch bệnh Covid-19, các địa phương, cơ sở giáo dục đã cho học sinh sinh viên (HSSV) nghỉ học kéo dài. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng việc thu học phí đối với HSSV trong thời gian nghỉ học sẽ được thực hiện như thế nào?

Cụ thể, liên quan đến việc HSSV nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT) cho biết: Việc thu học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Ngoài ra, không thực hiện thu học phí đối với tháng học sinh được nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, thực hiện việc thu học phí đối với tháng đi học bù đồng thời đảm bảo việc thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm; đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm.

Vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên: Có thể khởi tố vụ án không?

(Kiến Thức) - Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, nếu có căn cứ xác định nguyên nhân cháy do tác động của chất dẫn cháy xăng từ bên ngoài gây hỏa hoạn thì đó là hành vi chủ ý và Cơ quan điều tra sẽ khởi tố điều tra xử lý nghiêm đối tượng gây ra theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội).

Theo đó, luật sư Thơm nhận định vụ hỏa hoạn xảy ra tại ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (Khoái Châu - Hưng Yên) vào đêm 15/3 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 cháu bé (8 tuổi) bị thương nặng và thiệt hại về tài sản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới