Thảm án tại Điện Biên, nghi làm bé gái có thai sát hại luôn bố mẹ

(Kiến Thức) - Sau tiếng kêu cứu, người dân bản Huổi Chá (Điện Biên) bàng hoàng phát hiện vợ chồng chị Sính cùng một người đàn ông tử vong trước sân nhà.

Theo thông tin ban đầu, vụ thảm án tại Điện Biên xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 28/5, Sùng A Chu (SN 1965 ở bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà) tìm đến nhà chị Giàng Thị Sính (cùng xã) rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Sính. Thấy vậy, anh Hờ A Páo (SN 1982, chồng Sính) lao vào can ngăn, giữ vai và tay của Chu.
Lúc này, Chu lấy dao tự đâm vào cổ mình và đâm liên tiếp vào bụng anh Páo. Chị Sính ôm vết thương cố gắng bỏ chạy được 20m thì gục xuống tử vong. Anh Páo và Chu cũng tử vong ngay sau đó.
Tham an tai Dien Bien, nghi lam be gai co thai sat hai luon bo me
 Hiện trường nơi phát hiện thi thể các nạn nhân. 
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ thảm án tại Điện Biên nghi xuất phát từ việc Sùng A Chu được cho là có mối quan hệ tình cảm với cháu Hờ Thị P. (SN 2005, con nuôi của vợ chồng anh Páo và chị Sính). Chu làm cho cháu P. có thai. Có thể nhiều ngày qua giữa 2 bên có mâu thuẫn liên quan đến việc này.
Trao đổi với PV, ông Lò Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Tùng cho biết, Sùng A Chu sống độc thân không có việc làm ổn định. Năm 2007, đối tượng chuyển về xã Mường Tùng sinh sống và đã quen với Giàng Thị Sính nên thường xuyên tới chơi.
Ông Hùng cho biết thêm, cơ quan Công an đang làm rõ thông tin việc Sùng A Chu được cho là có mối quan hệ với cháu Hờ Thị P. - con nuôi của vợ chồng anh Páo và chị Sính dẫn đến cháu P. có thai. Từ đó giữa các bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án trên.
Hiện vụ thảm án tại Điện Biên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Cuộc vây bắt nghi phạm vụ thảm án Quảng Ninh

Nguồn: VTC 14.

Thảm án ở Đan Phượng: Nạn nhân cuối cùng giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Sau gần 10 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện 19/8, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát cả gia đình ở Đan Phượng (Hà Nội) hoàn toàn bình phục và đã nhận biết được người thân trong gia đình.

Sáng 10/9, một lãnh đạo BV 19/8 cho biết, chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) nạn nhân trong vụ thảm sát cả gia đình ở Đan Phượng bị chém vào giữa mặt, máu chảy phía trong đã hoàn toàn bình phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng và sắp được xuất viện.

Điểm lại những vụ thảm án rợn người từ đầu năm 2019

(Kiến Thức) - Từ đầu năm 2019, đã có rất nhiều vụ giết người gây rúng động, khiến dư luận đặc biệt quan tâm: nữ sinh Điện Biên, thi thể trong khối bê tông...

Diem lai nhung vu tham an ron nguoi tu dau nam 2019
1. Cứa cổ tài xế taxi ở sân Mỹ Đình: Khoảng 19h45 tối 29/1, nhiều người trên đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A-909.37 đang dùng tay bịt máu ở cổ, chạy ra khỏi xe được 5m thì gục xuống tử vong.

Sắp xét xử vụ thảm án khiến 4 người tử vong ở Đan Phượng

(Kiến Thức) - Theo dự kiến của Toàn án nhân dân TP Hà Nội  sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông thảm sát cả nhà em trai khiến 4 người tử vong vào ngày 12/12.

Sap xet xu vu tham an khien 4 nguoi tu vong o Dan Phuong
 Mới đây, Toàn án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra quyết định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) Đông cũng bị viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về tội "Giết người".
Sap xet xu vu tham an khien 4 nguoi tu vong o Dan Phuong-Hinh-2
 Thời gian mở phiên toà xét xử sơ thẩm dự kiến vào 8h30 ngày 12/12, tại TAND TP Hà Nội. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông và ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi) là anh em ruột được ba mẹ chia cho 2 mảnh đất ở gần nhau.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.